NGHỀ NÀO HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI?
Một bài báo của tờ “Washington Post” xuất bản cuối tháng 11 cho biết rằng các linh mục, tu sĩ tin rằng họ thực thi nghề nghiệp hạnh phúc nhất thế giới. Do đó, Thiên Chúa Nhân Lành được nêu rõ là Ông Chủ Lớn tốt lành nhất thế giới! Ai vẫn còn nghi ngờ điều đó?
Sơ Carolyn Martin (bên trái)
Đây là một bài báo xuất hiện vào ngày 22 tháng 11 vừa qua trên tờ Washington Post, gây thích thú và ngạc nhiên. Dựa trên các nghiên cứu tại Mỹ của Cục Điều tra Dân số và Cục Thống kê Lao động, các nhà báo nhận thấy rằng công việc của linh mục, tu sĩ mang lại cảm giác hài lòng cao hơn bất kỳ ngành nghề nào khác ở Hoa Kỳ.
Tự hào được làm việc cho chủ nhân của tôi
Bảng câu hỏi, được gởi cho nhiều nhân viên làm việc trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt bao gồm các câu hỏi sau: “Bạn có “hoàn toàn đồng ý”, “đồng ý” hay “hoàn toàn không đồng ý” với những khẳng định sau: “ Tôi tự hào được làm việc cho chủ nhân của mình”, ” Tôi đóng góp cho cộng đồng qua công việc của mình“” Tất cả người làm việc thuộc nhóm “hàng giáo sĩ” đều nhất trí trả lời “hoàn toàn đồng ý” với những câu hỏi này. Tỷ lệ cao hơn nhiều so với các loại người làm việc khác.
Khi được hỏi về cuộc điều tra này sau khi bài báo được xuất bản, Đức ông Stephan Rossetti, linh mục, nhà tâm lý học và giáo sư cộng tác tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, không ngạc nhiên. Ngài giải thích : “Hạnh phúc của các linh mục là một trong những bí quyết lớn nhất của thời đại chúng ta và tôi rất vui vì điều đó đã được biểu lộ.” Từ 20 năm qua, ngài nghiên cứu về hạnh phúc của các tu sĩ. “Mọi người đều nói rằng các linh mục không hạnh phúc, nhưng thực tế không phải vậy. Họ bị căng thẳng, họ chịu áp lực, nhưng đó không phải là những yếu tố sâu xa thúc đẩy hạnh phúc”, ngài cho biết thêm và đồng thời cho thấy các nghiên cứu của chính ngài. Ngài thậm chí còn có thể xác định những gì làm cho hạnh phúc: có những người bạn bền chặt, có đời sống thiêng liêng phong phú, yêu thích công việc bạn làm và trở thành một phần của cộng đồng. Ngài nói thêm với National Catholic Register: “Tôi đã thực hiện các nghiên cứu trong nhiều năm liên tiếp cho thấy rằng chỉ số hạnh phúc và tinh thần đang gia tăng nơi các linh mục”. “Các linh mục thích làm linh mục. Hơn 90% trong số họ nói rằng họ yêu thích công việc đó và sẽ chọn lại”.
Sơ Carolyn Martin, điều phối viên về ơn gọi của Dòng Tiểu Muội Người Nghèo, tin rằng ở đây có nhiều điều đang hoạt động còn hơn cả các yếu tố xã hội học. Sơ nói với Register: “Tôi nghĩ đó là vì công việc của chúng tôi, bất kể thừa tác vụ nào, đều có mối liên hệ cụ thể với các giá trị vĩnh cửu”. “Chủ nhân của chúng tôi chính là Thiên Chúa. Và những gì chúng tôi đang làm đều bắt nguồn từ Ngài và gắn liền với những giá trị vĩnh cửu. Đó là điều thực sự khiến chúng tôi hạnh phúc: được trở thành một phần công trình của vương quốc Ngài.”
Sơ nói tiếp: “Không có gì có thể mang lại cho chúng tôi niềm an ủi hơn là mỗi khoảnh khắc trong ngày chúng tôi đã cống hiến chính mình”. “Mệt mỏi vì đã cống hiến hết năng lực và sức lực của mình cho Chúa và người nghèo của Ngài, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn”.
Sống cho tha nhân
Nếu, bất chấp những chỉ số này, bạn không muốn trở thành linh mục hay tu sĩ, nhưng vẫn muốn hạnh phúc trong công việc, thì nghiên cứu của Mỹ mang lại một số hướng khác! Những ngành nghề khác mang lại mức độ triển nở cao là những nghề được thực hành ngoài trời, trong thiên nhiên (do Thiên Chúa Nhân Lành tạo dựng!), chẳng hạn như lâm nghiệp và xây dựng. Tiếp theo là những người làm công tác giáo dục. Ngược lại, những ngành nghề kém triển nở nhất là những ngành nghề nhà hàng, gác cổng, công nghệ và phát triển phần mềm. Vì vậy, thật tốt khi biết rằng những người dành thời gian giúp đỡ người khác là những người hạnh phúc nhất. “Điều gì khiến cuộc sống của một người hạnh phúc? Các yếu tố cơ bản là gì? », Đức ông Rossetti hỏi. “Những người dành thời gian giúp đỡ người khác có xu hướng trở thành những người hạnh phúc hơn. Những người hiến thân cho người khác không chỉ thấy rằng điều đó giúp ích cho người khác mà còn giúp ích cho chính họ. Vấn đề về hạnh phúc là nó khó nắm bắt. Nếu bạn cố gắng để được hạnh phúc, nếu bạn cố gắng nắm bắt nó cho riêng mình, thì nó sẽ thất bại. Nhưng trớ trêu thay, khi bạn tìm kiếm sức khỏe toàn diện của người khác, bạn lại phát hiện ra rằng điều đó cũng giúp ích cho bạn ”.
Đối với những người đang suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình, đây là một hướng tốt để đi theo!
Tý Linh
(theo Bérengère de Portzamparc, Aleteia và , National Catholic Register)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ CHO THẤY SỰ CẢI THIỆN TỪ TỪ
- KHÔNG CÓ BỨC ẢNH NÀO CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐƯỢC CÔNG BỐ TỪ BA TUẦN QUA
- ĐỨC PHANXICÔ TRẢI QUA MỘT ĐÊM YÊN BÌNH, TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE VẪN ỔN ĐỊNH
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 8 : « CON ƠI, SAO CON LẠI XỬ VỚI CHA MẸ NHƯ VẬY ? » (Lc 2, 49). TÌM THẤY CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TRONG LỄ TRO 2025: VỚI TRO TRÊN ĐẦU, CHÚNG TA HÃY TIẾN VỀ NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ TIẾP TỤC ỔN ĐỊNH
- ĐỨC PHANXICÔ: ‘CẢM ƠN VÌ NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ANH CHỊ EM, TỪ NƠI ĐÂY TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH CHỊ EM’
- ĐỨC PHANXICÔ GỌI ĐIỆN CHO GIÁO XỨ Ở GAZA KHI TÌNH TRẠNG BỆNH CỦA NGÀI VẪN ỔN ĐỊNH VÀO THỨ TƯ LỄ TRO
- CÁC GIÁM MỤC LIÊN HIỆP CHÂU ÂU KÊU GỌI CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU HỖ TRỢ UCRAINA
- TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VẪN ỔN ĐỊNH
- KINH TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C: “TÔI CẢM THẤY TRONG LÒNG MÌNH ‘PHÚC LÀNH’ ẨN CHỨA TRONG SỰ MONG MANH”
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ HAI ĐỢT SUY HÔ HẤP CẤP TÍNH
- SỨC KHỎE ĐỨC GIÁO HOÀNG VẪN ỔN ĐỊNH, NGƯNG SỬ DỤNG MÁY THÔNG KHÍ
- BÀI GIÁO LÝ VỀ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. I. THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊSU. BÀI 7 : « CHÍNH MẮT CON ĐƯỢC THẤY ƠN CỨU ĐỘ » (Lc 2, 30). DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THỜ
- ĐỨC PHANXICÔ TRONG TÌNH TRẠNG ỔN ĐỊNH : KHÔNG CÓ CƠN BỆNH HÔ HẤP MỚI
- KẾT THÚC HỘI NGHỊ XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP 2025
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN CO THẮT PHẾ QUẢN ĐỘT NGỘT, ĐƯỢC THÔNG KHÍ KHÔNG XÂM LẤN
- ĐỨC PHANXICÔ : CÁC VỊ ĐẶC TRÁCH PHỤNG VỤ LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ VIỆC CẦU NGUYỆN CỦA CỘNG ĐOÀN
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM YÊN BÌNH GIỮA NHỮNG CẢI THIỆN LÂM SÀNG
- ĐỨC PHANXICÔ: “KHÔNG CÓ LỜI NÀO DÀNH CHO NHỮNG BẬC CHA MẸ MẤT CON”