NHIẾP CHÍNH TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, ĐỨC ÔNG NYKIEL, ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁM MỤC
Tại Vương cung thánh đường ở Vatican, lễ tấn phong giám mục được chủ tế bởi ĐHY Piacenza người, trong bài giảng của mình, đã thúc giục tân giám mục quan tâm đến người khác và để mình được tình yêu của Chúa Kitô hướng dẫn. Vào cuối buổi lễ, Đức cha Krzysztof Nykiel trước hết đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì lòng thương xót của Ngài, và lời cảm ơn chân thành tới Đức Thánh Cha vì sự tin tưởng đặt vào ngài.
Ơn gọi vào thừa tác vụ giám mục là một tiếng gọi bổ sung để có được cái nhìn của Chúa, một cái nhìn đầy lòng thương xót và tha thứ, và quan tâm đến mỗi anh chị em. Đây là một trong những đoạn trong bài giảng của Đức Hồng y Mauro Piacenza, nguyên Trưởng Tòa Ân Giải Tối Cao, trong thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức Ông Krzysztof Nykiel, nhiếp chính của Tòa Ân Giải Tối Cao. Thánh lễ được tổ chức vào ngày 22/6/2024 tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Angelo De Donatis, Trưởng Tòa Ân Giải Tối Cao, và Đức Cha Władysław Ziółek, nguyên Tổng Giám mục giáo phận Łódź. Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức cha Marek Marczak, cũng có mặt.
Trong thánh lễ, Đức Hồng y Piacenza nhắc lại rằng Đức Ông Nykiel đã có thể “học cách biết cái nhìn của Chúa đối với người khác trong những năm ngài phục vụ tại Tòa Ân Giải”, nhưng hôm nay, khi trở thành giám mục, ngài sẽ còn được định hướng nhiều hơn bởi ân sủng mà thừa tác vụ này đòi hỏi. “Việc tấn phong giám mục được gắn liền với việc truyền chức linh mục và truyền chức phó tế, nhưng trên hết là vào hồng ân nhưng không của bí tích Rửa tội.”
“Nếu cho anh chị em tôi là giám mục, thì với anh chị em tôi là Kitô hữu”
Đức Hồng y nói thêm: “Ơn gọi luôn là lời mời gọi để cho tình yêu của Chúa Kitô chiếm hữu mình, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại; đó là lời kêu gọi đừng nhìn “bất cứ ai theo phương diện loài người”. Tiếp đến, Đức Hồng y nhắc lại những lời của thánh Augustinô với các Kitô hữu ở Hippo, nhân dịp kỷ niệm ngày thụ phong giám mục của mình: “Nếu cho anh chị em, tôi là giám mục, thì với anh chị em, tôi là một Kitô hữu, trong khi danh xưng này là tên của chức năng, thì danh xưng kia là tên của ân sủng; danh xưng này là của sự nguy hiểm, thì danh xưng kia là của ơn cứu rỗi”.
Lòng biết ơn của Đức tân Giám mục
Vào cuối buổi lễ, Đức cha Krzysztof Nykiel trước hết đã nói những lời tạ ơn Thiên Chúa, vì “tất cả những gì lòng thương xót của Ngài đã làm và tiếp tục làm cho con,” “đặc biệt là ngày hôm nay, qua lời cầu nguyện tấn phong của Giáo hội và việc đặt tay, Ngài muốn ban cho con chức tư tế thừa tác trọn vẹn.” Đức cha cũng bày tỏ “trước hết, lời cảm ơn khiêm tốn và chân thành của con tới Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự tin tưởng mà ngài đã đặt vào con, và vì đã đánh giá con xứng đáng là một phần của đoàn tông đồ”. Đức cha Krzysztof Nykiel đã chọn khẩu hiệu “Patris Corde” (“Với trái tim của người Cha”), liên quan đến tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là quan thầy của Giáo hội hoàn vũ.
Một giám mục có kinh nghiệm phục vụ Tòa Thánh
Đức cha Krzysztof Józef Nykiel sinh ngày 28 tháng 2 năm 1965 tại Osjaków, Ba Lan. Được thụ phong linh mục vào ngày 9 tháng 6 năm 1990 cho Tổng giáo phận Łódź, ngài lấy bằng thạc sĩ thần học tại Học viện Thần học Varsovie (1990) và bằng tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Grégorien ở Rôma (2001). Đức Cha làm việc tại Hội đồng Giáo hoàng về Nhân viên Y tế và tại Bộ Giáo lý Đức tin. Ông cũng từng là phó thư ký của Ủy ban Điều tra Quốc tế về Medjugorje. Đức Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm ngài làm nhiếp chính Tòa Ân Giải Tối Cao vào tháng 6 năm 2012, và vào tháng 5 năm 2024, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Velia.
Tý Linh
(theo Paweł Rytel-Andrianik và Artur Hanula – Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?