NHỮNG NHÂN VẬT TÔN GIÁO NÀO CẦU NGUYỆN CHO DONALD TRUMP TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA ÔNG?
Sáu nhân vật tôn giáo đã phát biểu nhân dịp lễ nhậm chức của Donald Trump, thứ Hai ngày 20/1/2025. Không giống như buổi lễ năm 2017, con số giáo sĩ Công giáo ngang bằng với các mục sư Tin lành Phúc Âm cầu nguyện cho tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, cùng với một giáo sĩ Do Thái và một giáo sĩ Hồi giáo.
Đức Hồng y Timothy Dolan
Hai tháng sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Donald Trump chính thức nhậm chức vào thứ Hai ngày 20/1. Như mọi lễ nhậm chức, tổng thống đắc cử tuyên thệ trước Thánh Kinh, cam kết bảo vệ và tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ. Buổi lễ đặc biệt diễn ra bên trong Điện Capitol ở Washington DC, do cái lạnh đang hoành hành thủ đô nước Mỹ.
Và giống như bốn năm một lần, tại sự kiện này, một số nhà lãnh đạo tôn giáo phát biểu, đọc sách, chúc lành hoặc cầu nguyện cho Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Về phía Công giáo, Đức Tổng Giám mục New York, Đức Hồng y Timothy Dolan đọc lời cầu nguyện khai mạc. Đã có mặt vào năm 2017, Đức Hồng y Dolan không được biết đến là người thân thiết với Donald Trump. “Tổng thống thật tử tế khi xin tôi dâng lời cầu nguyện khai mạc”, Đức Tổng Giám mục nói với một kênh truyền hình New York vào đầu tháng Giêng. Ông ấy cũng đã xin tôi cầu nguyện (lần trước) vào năm 2016, vì vậy (khi) ông ấy hỏi tôi lần này, tôi nói: “Chà, tôi đã không làm điều đó tám năm trước; Tôi hy vọng lần này nó sẽ thành công.” ”
Con số Công giáo giống như Tin Lành
Một linh mục Công giáo thứ hai, Cha Frank Mann, đã nghỉ hưu ở giáo phận Brooklyn và thân cận với Donald Trump, là một trong bốn chức sắc tôn giáo đọc lời chúc lành để kết thúc lễ nhậm chức. Hai người trở thành bạn bè kể từ khi vị linh mục bắt đầu chăm sóc mộ của cha mẹ của Tổng thống, trước nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống đắc cử. Phát biểu với tuần báo Công giáo Anh The Tablet, Cha Frank Mann nói về “một niềm vinh dự không thể diễn tả được khi được mời đọc lời chúc lành kết thúc”.
Đáng chú ý, không giống như lễ nhậm chức của Donald Trump vào năm 2017, vào ngày 20 tháng Giêng đã có số người Công giáo ngang bằng với người Tin Lành, vốn đông hơn 8 năm trước. Mục sư Tin Lành Franklin Graham, con trai của nhà giảng thuyết nổi tiếng Billy Graham và là người ủng hộ lâu năm của tổng thống đắc cử, cũng dâng lời cầu nguyện. Mục sư thứ hai, Lorenzo Sewell, người đứng đầu Giáo hội liên giáo phái 180 Church có trụ sở tại Detroit, Michigan, cũng đọc lời chúc lành cuối cùng.
Sự hiện diện của một giáo sĩ Hồi giáo
Bang Michigan, một bang dao động mà ứng cử viên Đảng Cộng hòa giành chiến thắng vào tháng 11, đã có đại diện trong số các chức sắc tôn giáo có mặt tại lễ nhậm chức. Husham Al Husainy, một giáo sĩ Hồi giáo phụ trách một trung tâm giáo dục Hồi giáo ở Dearborn, Michigan, cũng đọc lời chúc lành cho tân tổng thống Hoa Kỳ. Thất vọng vì Joe Biden không hành động trong cuộc chiến do Israel tiến hành ở Gaza, nhà giảng thuyết này đã ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống và do đó đã giúp ông ta thu phục một bộ phận cử tri Hồi giáo, quan trọng ở bang này. Cuối cùng, giáo sĩ Do Thái Ari Berman, hiệu trưởng một trường Do Thái Chính thống ở New York, cũng đọc lời chúc lành kết thúc cùng với ông. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã không ủng hộ Donald Trump.
Trong buổi lễ, Tổng thống thường tuyên thệ bằng tay phải đặt trên hai cuốn Thánh Kinh: cuốn Thánh Kinh của Lincoln, được vị tổng thống bị ám sát sử dụng năm 1865 và được sử dụng ba lần trong lễ nhậm chức của Barack Obama vào năm 2009 và 2013 và Donald Trump vào năm 2017. Cuốn Thánh Kinh thứ hai đã được mẹ ông, một Kitô hữu theo phái Trưởng lão, tặng cho tổng thống đắc cử khi ông còn nhỏ. Tuy nhiên, năm nay, hình ảnh cho thấy, Tổng thống tuyên thệ nhưng “quên” đặt tay phải lên Thánh Kinh.
Tý Linh
(theo Matthieu Lasserre, nhật báo La Croix)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN XUÂN BÍCH 2025 : NEMO DAT QUOD NON HABET !
- DIỄN VĂN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV GỬI CÁC BỀ TRÊN VÀ CÁC VIÊN CHỨC CỦA PHỦ QUỐC VỤ KHANH
- CUỘC ĐIỆN ĐÀM GIỮA ĐỨC LÊÔ XIV VÀ VLADIMIR PUTIN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 8. NHỮNG NGƯỜI THỢ TRONG VƯỜN NHO. “VÀ ÔNG BẢO HỌ: ‘CẢ CÁC ANH NỮA, HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO CỦA TÔI’” (Mt 20, 4)
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV