Ở BA LAN, ĐỨC THƯỢNG PHỤ BARTÔLÔMÊÔ CHỈ TRÍCH MỘT « CUỘC CHIẾN TRANH HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC »
Đức Thượng phụ Bartôlômêô của Constantinople đã bắt đầu, hôm 27/3/2022, chuyến viếng thăm Ba Lan, đặc biệt để gặp gỡ những người tỵ nạn Ucraina. Ngày 29/3, Đức Thượng phụ Bartôlômêô, đứng đầu trong số các Thượng phụ cùng địa vị trong Giáo hội Chính Thống giáo, đã gặp Đức cha Stanislaw Gadecki, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan.
« Mọi cuộc chiến tranh đều phải bị lên án, nhưng một cuộc chiến tranh giữa những người Chính Thống giáo là hoàn toàn không thể chấp nhận được », Đức Bartôlômêô tuyên bố ngày 29/3 ở Varsovie, Ba Lan, trong một diễn văn ở đại học Công giáo Stefan Wyszynski.
Nâng đỡ người tỵ nạn Ucraina
Được mời bởi Tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan và được đón tiếp cách lòng trọng bởi Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Bartôlômêô cho biết ngài đến Ba Lan để nâng đỡ người tỵ nạn Ucraina. Ngài cũng cầu nguyện cho hòa bình và nói lên niềm hy vọng rằng cuộc khủng hoảng sâu xa trong Chính Thống giáo một ngày nào đó có thể được vượt qua.
Một cuộc khủng hoảng không chỉ nảy sinh với cuộc xâm lược của Nga, nhưng lên tới thời điểm Đức Thượng phụ của Constantinopke công nhận vào năm 2019 Giáo hội Chính Thống giáo độc lập Ucraina. Đức Thượng phụ của Moscou xem đó là một cuộc ly giáo và đã cắt đứt mọi liên lạc với Tòa Thượng phụ Constantinople.
Trong khi lấy làm tiếc về « cuộc khủng hoảng về sự hiệp nhất » của Chính Thống giáo, Đức Bartôlômêô vẫn hy vọng một ngày nào đó các tín hữu có thể « cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình và cùng uống chung một chén ». Nhưng, khi gặp người dân tỵ nạn Ucraina và các nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Ba Lan, ngài không ngừng ngại tố cáo trách nhiệm của Nga.
Nói với Tổng thống Duda, ngài cho biết đến Ba Lan « để biểu lộ tình liên đới và hiệp nhất trong lời cầu nguyện với hàng ngàn người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình do cuộc xâm lăng mà không có gì có thể biện minh và do baoh lực mà Nga đang tiến hành chống lại nước Ucraina có chủ quyền ».
Cắt đứt với Tòa Thượng phụ Moscou
Theo Marcin Przeciszewski , chủ tịch hãng thông tấn KAI của HĐGM Ba Lan, cuộc viếng thăm của Đức Bartôlômêô nhắm hai mục tiêu chính. Ngài muốn đến gần người Ucraina. Nhưng vì không thể đến Kiev được, nên ngài đến Ba Lan, nơi có người tỵ nạn Ucraina nhiều nhất, hơn hai triệu người. Mục tiêu thứ hai có lẽ là cố gắng – phần nào – giảm bớt sự tổn thương trong Chính Thống giáo do cuộc xung đột công khai với Moscou liên quan đến Giáo hội Chính Thống giáo độc lập Ucraina, đã trở nên nặng nề hơn khi Thượng phụ Kirill của Nga đã hợp pháp hóa « hoạt động đặc biệt » của Nga và tố giác « các lực lượng của sự dữ » ngăn cản sự hiệp nhất giữa Nga và Ucraina.
Bởi vì một số Giáo hội Chính Thống giáo tự trị ngày nay đã công nhận Giáo hội độc lập Ucraina, nên Giáo hội Chính Thống giáo Ba Lan và Trưởng Giáo chủ là Đức Sawa đã chưa lên tiếng, có lẽ do nể nang các tín hữu đang còn gắn bó với Tòa Thượng phụ Moscou. Có lẽ chính ưu tư này đã làm trì hoãn vài tuần việc lên án của Đức Giáo chủ Ba Lan đối với cuộc xâm lược của Nga, một sự lên án cuối cùng đã được đưa ra sau chuyến viếng thăm của Thượng phụ của Constantinople.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Hòa-bình
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN
- NGỘ ĐỘC THỦY NGÂN ĐÃ ĐẨY NHANH CÁI CHẾT CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA THÀNH LISIEUX
- ĐHY DE KESEL: “NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV NẰM TRONG TÍNH LIÊN TỤC VỚI ĐỨC PHANXICÔ”
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 6. NGƯỜI GIEO GIỐNG. « NGƯỜI DÙNG DỤ NGÔN MÀ NÓI VỚI HỌ NHIỀU ĐIỀU » (Mt 13, 3a)
- LIÊN HIỆP QUỐC : ĐHY PAROLIN BẢO VỆ NỀN NGOẠI GIAO GẶP GỠ MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐỀ XƯỚNG
- BA ĐIỀU CỐT YẾU CỦA THÔNG ĐIỆP “RERUM NOVARUM”
- CHIẾN TRANH Ở UCRAINA: KIEV VÀ CÁC ĐỒNG MINH HOAN NGHÊNH LỜI ĐỀ NGHỊ CỦA ĐỨC LÊO XIV VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC ĐÀM PHÁN TẠI VATICAN
- HÃY NHÌN VÀO CHÚA KITÔ !
- ĐỨC LÊÔ XIV VÀ GIÁO HỘI, MỘT “CHÚT MEN” CỦA SỰ HIỆP NHẤT VÀ TÌNH YÊU
- NHỮNG LỜI PHÁT BIỂU CUỐI THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ PHÊRÔ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CỦA ĐỨC LÊ Ô XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: PHÊRÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CHĂN DẮT ĐƠN ĐỘC, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỦ LĨNH Ở TRÊN NHỮNG NGƯỜI KHÁC
- VIDEO TRỰC TUYẾN THÁNH LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI THÚC ĐẨY ĐỐI THOẠI
- ĐHY PAROLIN: HỌC THUYẾT XÃ HỘI CÔNG GIÁO CÓ THỂ CHỮA LÀNH NHỮNG CHIA RẼ TOÀN CẦU
- SỰ MỚI MẺ NÀY ĐƯỢC ĐỨC LÊÔ XIV MONG MUỐN CHO LỄ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA MÌNH