PHIÊN HỌP CHUNG LẦN THỨ 12 TẬP TRUNG VÀO NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT CHO MỘT GIÁO HOÀNG TƯƠNG LAI
Một ngày trước khi bắt đầu Mật nghị, phiên họp chung của các Hồng y lần thứ mười hai và cũng là lần cuối cùng tập trung vào nhiều phẩm chất quan trọng đối với một Giáo hoàng tương lai, bao gồm là người mục tử, người bắc nhịp cầu và người thúc đẩy cải cách.
Sáng thứ Ba, ngày 6/5, một ngày trước khi bắt đầu Mật nghị Hồng y, 173 Hồng y, bao gồm 130 Hồng y cử tri, đã tham dự phiên họp chung lần thứ mười hai, ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, giải thích trong cuộc họp báo sau đó với các nhà báo.
Như thường lệ, ông lưu ý, phiên họp bắt đầu lúc 9 giờ sáng với phút cầu nguyện. Có 26 bài phát biểu, đề cập nhiều chủ đề khác nhau.
Ví dụ, cuộc thảo luận tập trung vào các cải cách của Đức Giáo hoàng Phanxicô cần được thực hiện: luật về lạm dụng, các vấn đề kinh tế, Giáo triều Rôma, tính hiệp hành, nỗ lực vì hòa bình và chăm sóc công trình tạo dựng.
Chủ đề hiệp thông được nhấn mạnh như một lời kêu gọi Đức Giáo hoàng mới trở thành một Pontifex, một người xây cầu, một người mục tử, và là bộ mặt của một Giáo hội của người Samaritanô.
Các Hồng y cho rằng trong thời chiến, bạo lực và phân cực sâu sắc, cần có một Giáo hoàng của lòng thương xót, tính hiệp hành và hy vọng.
Có cuộc thảo luận về Giáo Luật và quyền lực của Giáo hoàng, về các sự chia rẽ và vai trò của các Hồng y trong Giáo hội, về sự gần kề của Lễ trọng Chúa Kitô Vua và Ngày Thế giới Người nghèo – vốn cần được xem xét cùng nhau – và về nhu cầu họp của Hồng y đoàn trong các Công nghị Hồng y.
Các chủ đề khác bao gồm việc khai tâm và đào tạo Kitô giáo như những hành động truyền giáo, việc tưởng nhớ đến chứng tá của các vị tử đạo vì đức tin ở những khu vực có xung đột và nơi tự do tôn giáo bị hạn chế, và vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu.
Chủ đề về ngày Lễ Phục Sinh, Công đồng Nixêa và đối thoại đại kết cũng được đề cập.
Ông Bruni cũng giải thích rằng chiếc Nhẫn Ngư Phủ đã bị vô hiệu hóa, và có lời kêu gọi các bên liên quan đến nhiều cuộc xung đột khác nhau ngừng bắn vĩnh viễn và đàm phán, kêu gọi một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Phiên họp kết thúc lúc 12g30 trưa và ông Bruni xác nhận rằng không có phiên họp chung nào nữa được lên lịch.
Chi tiết về lịch trình
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng giải thích một số chi tiết cụ thể liên quan đến lịch trình.
Sáng 7/5, sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn Đức Giáo hoàng. Sau đó vào lúc 3g45 chiều, các Hồng y sẽ được đưa từ Nhà Santa Marta đến Dinh Tông Tòa trong đồng phục để tiến vào Mật nghị Hồng y.
Vào sáng thứ Năm, lúc 7g45 sáng, các Hồng y sẽ khởi hành từ nhà Thánh Marta đến Dinh Tông Tòa, và lúc 8g15 sáng, các ngài sẽ cử hành Thánh lễ và Kinh Sáng tại Nhà nguyện Pauline. Sau đó, vào lúc 9g15 sáng, sẽ có buổi cầu nguyện giữa buổi sáng tại Nhà nguyện Sistine và các ngài sẽ bắt đầu bỏ phiếu.
Ông giải thích thêm rằng thời điểm có thể có khói là khoảng sau 10g30 sáng nếu có khói trắng, và sau 12g00 trưa.
Sau đó vào lúc 12g30 trưa, các ngài trở về Santa Marta để ăn trưa.
Chiều hôm đó, lúc 3g45 chiều, các ngài sẽ trở lại Dinh Tông Tòa và tiếp tục bỏ phiếu tại Nhà nguyện Sistine lúc 4g30 chiều.
Đối với các cuộc bỏ phiếu buổi chiều, ông Bruni lưu ý rằng khói có thể xuất hiện sau 5g30 chiều nếu có khói trắng, nếu không thì vào khoảng 7g00 tối.
Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, sẽ có Kinh Chiều tại Nhà nguyện Sistine, và lúc 7g30 tối, các ngài sẽ trở về Santa Marta.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN