PHÓ TỔNG THỐNG VANCE ĐƯỢC TIẾP ĐÓN TẠI VATICAN, CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐƯỢC GỢI LÊN
Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY Pietro Parolin, đã tiếp kiến Phó Tổng thống Hoa Kỳ, James David Vance, vào thứ Bảy, ngày 19 tháng Tư. Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin, tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình các quốc gia đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, đang trải qua căng thẳng chính trị và khủng hoảng nhân đạo, đã được thảo luận trong cuộc nói chuyện thân mật. Mong muốn về “sự hợp tác bình yên” giữa Nhà nước và Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ cũng được bày tỏ.
Một bầu không khí được Tòa Thánh mô tả là “thân mật” bao trùm trong cuộc gặp riêng giữa Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance với Đức Hồng y Pietro Parolin vào sáng Thứ Bảy Tuần Thánh này tại Dinh Tông Tòa. ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh được đồng hành bởi Đức cha Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Đức Cha đã có mặt nhân danh Tòa Thánh tại Hội nghị An ninh Munich, nơi phó tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu về châu Âu vào tháng Hai vừa qua.
Chiến trường và tình hình nhân đạo, chú ý đến người tỵ nạn
Buổi tiếp kiến vào thứ Bảy tại Vatican, được Nhà Trắng xác nhận vào thứ Tư, tập trung vào “tình hình quốc tế“, đặc biệt liên quan đến các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, đặc biệt chú ý đến người di cư, người tỵ nạn và tù nhân, Văn phòng Báo chí Vatican cho biết trong một tuyên bố. Mặc dù không nêu cụ thể, nhưng nhiều vấn đề cùng quan tâm khác cũng đã được đề cập.
“Mối quan hệ song phương tốt đẹp” hiện có giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ “được đánh giá cao” và cam kết chung trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và lương tâm đã được nhắc lại. Cuối cùng, mong muốn được hợp tác hòa bình giữa Nhà nước và Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã được bày tỏ, trong đó “sự phục vụ quý giá dành cho những người dễ bị tổn thương nhất” đã được công nhận.
Là một người Công giáo thực hành, trở lại đạo ở tuổi 35, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, người đã đến cùng gia đình, đã tham dự Tưởng niệm cuộc Khổ nạn Chúa Giêsu do Đức Hồng y Gugerotti chủ sự tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô một ngày trước đó, sau khi gặp Chủ tịch Hội đồng Ý tại Dinh Chigi.
Bức thư của Đức Giáo Hoàng gửi các giám mục Hoa Kỳ
Trong một bức thư dài gửi các giám mục Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ quan ngại về chính sách di cư của chính quyền mới của Hoa Kỳ. Sau khi cưỡng chế trục xuất hàng trăm người di cư, Đức Phanxicô thấy điều quan trọng là hy vọng rằng “tất cả các Kitô hữu và những người có thiện chí sẽ xem xét tính hợp pháp của các chuẩn mực và chính sách công dựa trên phẩm giá của con người và các quyền cơ bản của họ, chứ không phải ngược lại“.
Cảm ơn Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ vì đã chung tay với người di cư, Đức Phanxicô cũng tố giác trong bức thư này một xã hội trong đó đời sống cộng đồng và xã hội, vì quan tâm đến căn tính cá nhân, đã bị bại hoại vì “áp đặt ý chí của kẻ mạnh nhất làm tiêu chuẩn của chân lý“.
Quan hệ ngoại giao
Trước khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm Brian Burch, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ bảo thủ CatholicVote, làm đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Tòa Thánh. Ông đã bị Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thẩm vấn vào ngày 8 tháng Tư về việc bổ nhiệm ông và vẫn chưa trình quốc thư lên Đức Giáo hoàng. Những việc thường ngày được quản lý bởi một đại biện lâm thời. Về phần mình, Đức Giáo hoàng được đại diện tại Hoa Kỳ bởi một nhà ngoại giao người Pháp của Tòa Thánh, Đức Hồng y Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington từ năm 2016.
Năm 2024, hai nước kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ ngoại giao, chính thức được thiết lập trong thời Chiến tranh Lạnh. Vào ngày 10 tháng 01 năm 1984, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Tổng thống Ronald Reagan đã thông báo việc thiết lập. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn duy trì quan hệ lãnh sự với Lãnh thổ Giáo hoàng kể từ năm 1797.
Tý Linh
(theo Delphine Allaire – Vatican News)
Tags: Giáo-Hội-&-Nhà-Nước
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”
- TỪ VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊRÔ ĐẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ, CÂU CHUYỆN VỀ “ĐOÀN KỴ BINH CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG”
- XE GIÁO HOÀNG, BIỂU TƯỢNG CỦA GIÁO HOÀNG
- NHỮNG BƯỚC ĐI THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV
- ĐỨC LÊÔ XIV: ĐIỀU CẤP THIẾT LÀ PHẢI “MANG CHÚA KITÔ ĐẾN VỚI MỌI DÂN TỘC”
- SƠ MERLETTI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THƯ KÝ CỦA BỘ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN