Mười nhóm làm việc chịu trách nhiệm nghiên cứu các chủ đề tế nhị trong khuôn khổ Thượng Hội đồng về tính hiệp hành cuối cùng sẽ đưa ra kết luận của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 chứ không phải vào tháng Sáu như dự kiến.

Mười nhóm làm việc chịu trách nhiệm nghiên cứu các chủ đề tế nhị trong khuôn khổ Thượng Hội đồng về tính hiệp hành cuối cùng sẽ đưa ra kết luận của họ vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 chứ không phải vào tháng Sáu như kế hoạch. Đồng thời, các hướng nghiên cứu “cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng” sẽ được công bố vào ngày 7 tháng Bảy, theo thông cáo báo chí từ Ban thư ký Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 30 tháng Sáu này.
Ở Rôma, công việc tiếp nhận Thượng hội đồng về tính hiệp hành vẫn tiếp tục. Được khởi xướng vào năm 2021 bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, quá trình này được cho là sẽ làm cho Giáo hội Công giáo trở nên chào đón, có tính tham gia và truyền giáo hơn, bớt tính giáo sĩ và bớt tập quyền hơn. Khóa họp cuối cùng của Thượng Hội đồng chưa từng có này với sự tham gia của giáo dân nam nữ đã kết thúc vào tháng 10 năm ngoái. Nhưng Đức Phanxicô đã đảm bảo đánh dấu việc tiếp nhận công trường này bằng những cuộc hẹn cho đến năm 2028.
Vì vậy, mười nhóm làm việc chịu trách nhiệm nghiên cứu một số chủ đề nhạy cảm của Thượng Hội đồng – chia sẻ quyền quản trị, vị trí của các giám mục, cải cách các chủng viện, việc phụ nữ tiếp cận chức phó tế, v.v. – sẽ phải nộp báo cáo của họ vào tháng Sáu. Nhưng Ban thư ký Thượng Hội đồng, cơ quan giám sát việc chuẩn bị và tổ chức các Thượng hội đồng giám mục, vừa tuyên bố trì hoãn sáu tháng.
Tuy nhiên, một “báo cáo ngắn gọn” được gửi trước cuối tháng Sáu
Thông cáo cho biết, công việc của các nhóm này “đã bị trì hoãn sau cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô và việc bầu chọn Đức Giáo hoàng Lêô XIV”. “Một số người đã yêu cầu thêm thời gian”. Tuy nhiên, Ban thư ký đã yêu cầu mỗi nhóm nộp “một báo cáo ngắn gọn” cho Ban trước cuối tháng Sáu. Những yếu tố này sẽ được đăng trực tuyến trên trang web của Ban thư ký “khi chúng được nhận”.
Tháng Mười năm ngoái, trong khóa họp cuối cùng của Thượng Hội đồng, bài trình bày đầu tiên về sự tiến bộ của các nhóm này đã được trình bày. Trong số các thông báo, một nhóm do Bộ Giáo lý Đức tin dẫn đầu cho rằng không thể đáp ứng một cách thuận lợi đối với việc thành lập chức phó tế nữ, nhưng “cơ hội tiếp tục công việc đào sâu vẫn còn rộng mở”.
Một nhóm khác bàn về thừa tác vụ của giám mục kêu gọi sự minh bạch hơn trong quá trình lựa chọn giám mục. Nhóm cho rằng “sự bảo mật đôi khi làm dấy lên nghi ngờ nơi các tín hữu về tính trung thực của các thủ tục được thực hiện”. Đức Hồng y Robert Francis Prevost, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Giám mục, là thành viên của nhóm này.
Thông cáo báo chí hôm nay cho biết Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp Ban tổng thư ký của Thượng Hội đồng vào ngày 26 tháng Sáu, một cuộc họp trong đó ngài đã chấp thuận việc hoãn công bố công việc của các nhóm nghiên cứu. Đức tân Giáo hoàng đặc biệt cập nhật các tin tức của thượng hội đồng vì ngài đã tham dự hai khóa họp vào tháng 10 năm 2023 và năm 2024.
Những hướng nghiên cứu cho việc tiếp nhận Thượng Hội đồng
Ban thư ký Thượng Hội đồng cũng thông báo rằng “các hướng nghiên cứu cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng” sẽ có trên trang web vào thứ Hai ngày 7 tháng Bảy. Văn bản này phải cung cấp chìa khóa để đọc tài liệu chung kết được bỏ phiếu vào tháng Mười năm ngoái.
Tài liệu này đặc biệt vạch ra nhiều hướng nghiên cứu cho việc phân quyền trong Giáo hội, chẳng hạn như nghĩa vụ của các hội đồng giáo xứ với các giáo dân, việc thành lập các thừa tác vụ giáo dân mới và sự tham gia tốt hơn của giáo dân vào phụng vụ, hoặc thậm chí việc thành lập các cơ quan có quyền biểu quyết bên cạnh các giám mục.
Các chủ đề của 10 nhóm làm việc do Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập:
1. “Một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa các Giáo hội Công giáo Đông phương và Giáo hội Latinh”.
2. “Lắng nghe tiếng kêu của người nghèo”.
3. “Sứ mạng truyền giáo trong thế giới kỹ thuật số”.
4. “Việc sửa đổi Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis trong viễn cảnh hiệp hành truyền giáo”.
5. “Một số vấn đề thần học và giáo luật xung quanh các hình thức thừa tác vụ đặc thù.”
6. “Việc sửa đổi, trong viễn cảnh hiệp hành và truyền giáo, các tài liệu đưa vào kỷ luật các mối quan hệ giữa các giám mục, đời sống thánh hiến, các tổ chức trong Giáo hội”.
7. “Một số khía cạnh của hình ảnh giám mục (đặc biệt: các tiêu chí lựa chọn ứng viên cho chức giám mục, chức năng tư pháp của giám mục, bản chất và việc tiến hành các chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum trong viễn cảnh hiệp hành truyền giáo”.
8. “Vai trò của các đại diện của Đức Giáo hoàng trong viễn cảnh hiệp hành truyền giáo”.
9. “Các tiêu chí thần học và các phương pháp luận hiệp hành cho việc phân định chung các vấn đề gây tranh cãi về giáo thuyết, mục vụ và đạo đức”.
10. “Việc tiếp nhận những thành quả của hành trình đại kết trong các thực hành của Giáo hội”.
Tý Linh
(theo Aleteia)