Được Đức Phanxicô thành lập vào tháng 3 năm 2024, các nhóm làm việc đã đệ trình kết luận về những công việc đã hoàn thành kể từ khi kết thúc Thượng Hội đồng về Tính hiệp hành. Các báo cáo cuối cùng sẽ được đệ trình lên Đức Lêô XIV vào ngày 31/12. Các chủ đề được đề cập bao gồm sứ mạng kỹ thuật số, vai trò của phụ nữ, đối thoại đại kết, chế độ đa thê, phụng vụ, sứ vụ của các Sứ thần Tòa thánh và việc bầu chọn Giám mục.

Hai mươi tháng sau khi được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập – ngài đã kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các Bộ của Giáo triều Rôma và Ban Tổng thư ký Thượng hội đồng – mười nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ xem xét các vấn đề phát sinh từ hai kỳ họp của Thượng hội đồng về tính hiệp hành đã công bố các báo cáo tạm thời của họ vào thứ Hai, ngày 17/11, sau khi trình bày các báo cáo ban đầu trong kỳ họp thứ hai của Thượng hội đồng vào tháng 10 năm 2024.
Hai nhóm mới
Các chủ đề được đề cập khởi từ sứ mạng kỹ thuật số đến các thừa tác vụ và sự tham gia của nữ giới trong Giáo hội; từ mối quan hệ với các Giáo hội Đông phương đến vai trò của các Sứ thần và việc lựa chọn Giám mục; rồi đối thoại đại kết, các Giáo hội Đông phương, và các vấn đề giáo thuyết “gây tranh cãi”, mà nên được gọi là “mới nổi”, chẳng hạn như bạo lực đối với phụ nữ trong thời chiến. Cùng với các báo cáo, công việc của Ủy ban Giáo luật và SECAM (Hội nghị chuyên đề của các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar) về thách thức của chế độ đa thê cũng được trình bày, cũng như, lần đầu tiên, báo cáo của nhóm về phụng vụ trong viễn cảnh hiệp hành. Đây là một trong hai nhóm mới mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV muốn bổ sung dưới ánh sáng của Văn kiện chung kết, vốn đã bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, nhóm còn lại vẫn đang được thành lập và liên quan đến quy chế của các Hội đồng Giám mục, các hội đồng giáo hội và các công nghị địa phương.
Gia hạn thời hạn nộp báo cáo cuối cùng
Tất cả các nhóm đã được mời nộp bài suy tư của mình cho Đức Giáo hoàng trước cuối tháng 6 năm 2025. Việc Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, việc Đức Lêô XIV được bầu làm Giáo hoàng, và nhu cầu cần thêm thời gian cho công việc đã khiến việc gia hạn thời hạn là điều cần thiết. Tháng 7 vừa qua, Đức Lêô XIV đã gia hạn thêm thời gian này và yêu cầu các báo cáo cuối cùng được nộp cho ngài, “càng sớm càng tốt”, trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. “Một số nhóm sắp hoàn tất công việc của mình, những nhóm khác sẽ tiếp tục trong những tháng tới“, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, viết trong một ghi chú kèm theo.
Quan hệ với các Giáo hội Đông phương
Báo cáo đầu tiên, do Nhóm Nghiên cứu 1 biên soạn, tập trung vào mối quan hệ giữa các Giáo hội Công giáo Đông phương và Giáo hội Latinh. Một khảo sát gồm 25 câu hỏi, các “đề xuất và mong muốn” do Hội đồng Thượng phụ Công giáo Trung Đông đưa ra, và một cuộc tham vấn về “các vấn đề quan tâm chung” đã định hướng cho công việc của nhóm, vốn chỉ tập trung vào việc mục vụ cho các tín hữu Công giáo Đông phương tại hải ngoại không có chức sắc giáo phẩm. Một trong những chủ đề mà Nhóm dự định phát triển là việc xét lại các quy tắc của giáo luật Đông phương.
Tiếng kêu của Người Nghèo và Đất đai
Nhóm Nghiên cứu số 2 đã làm việc về chủ đề lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và đất đai, thiết lập mối liên kết với nhiều mạng lưới và các Giáo hội địa phương. Nhóm cũng đã nhận được hơn 200 đóng góp từ các dòng tu nữ và hợp tác với Văn phòng Người Khuyết tật thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Úc về sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống Giáo hội. Báo cáo cuối cùng hiện đang được soạn thảo; trong thời gian này, mỗi thành viên của Nhóm cam kết dấn thân gặp gỡ những người hoặc cộng đồng nghèo hoặc bị thiệt thòi trên lục địa của họ.
Sứ mạng trong môi trường kỹ thuật số
Nhóm Nghiên cứu 3 đã khám phá sứ mạng của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số bằng cách khởi động sáng kiến “Giáo hội lắng nghe bạn”, trình bày kinh nghiệm đồng hành kỹ thuật số của 1.618 nhà truyền giáo kỹ thuật số từ 67 quốc gia đang làm việc với giới trẻ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Một cuộc trao đổi quan trọng cũng diễn ra với Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, nơi các thành viên đã nêu bật những thách thức về đạo đức và bảo vệ trong bối cảnh kỹ thuật số.
Xem xét lại Ratio về đào tạo linh mục
Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu 4, dành riêng cho Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, văn kiện năm 2016 về đào tạo linh mục, đã mô tả một quá trình dài và tỉ mỉ, nhằm xem xét lại Ratio theo cách tiếp cận hiệp hành, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bắt nguồn sâu xa hơn từ kinh nghiệm của Dân Chúa, nhu cầu về những khoảnh khắc chia sẻ giữa giáo dân, người thánh hiến và chủng sinh, và tăng cường sự tham gia của phụ nữ và các gia đình.
Sự tham gia của nữ giới vào đời sống Giáo hội
Nhóm 5 đã đề cập về vấn đề nữ giới tham gia vào đời sống và lãnh đạo của Giáo hội, gợi lên những căng thẳng nghiêm trọng liên quan đến chủ nghĩa giáo sĩ trị và chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, cũng như những đóng góp của Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV về vấn đề này. Về việc phụ nữ được tiếp cận chức phó tế, một chủ đề mà Đức Phanxicô đã “khởi động lại” công việc của Ủy ban nghiên cứu thứ hai, báo cáo tạm thời giải thích rằng “tất cả các đóng góp từ công việc của Thượng Hội đồng liên quan đến vấn đề này đã được chuyển đến Ủy ban này.” Kết quả công việc của Ủy ban sẽ được công bố sau.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio –Vatican News)