TỔNG BIÊN TẬP CỦA MỘT TẠP CHÍ CỦA GIÁO HỘI PHÚC ÂM Ở HOA KỲ TRỞ LẠI ĐẠO CÔNG GIÁO
Ở Hoa Kỳ, Mark Galli, nguyên mục sư và là tổng biên tập của nguyệt san « Christianity Today » (« Kitô giáo Ngày nay »), đã trở lại đạo Công giáo hôm Chúa nhật 13/9/2020.
Vào tháng Giêng năm 2020, ông đã rời bỏ vai trò tổng biên tập của một tạp chí nổi tiếng của Giáo hội Phúc Âm của đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ để trở lại đạo Công giáo. Ngày Chúa nhật 13/9, Mark Galli, một nhân vật có ảnh hưởng của đạo Tin Lành ở Hoa Kỳ, đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tại một nhà thờ Chánh tòa ở Illinois. Ông cũng là người thuộc về nhóm những người da trắng theo Giáo hội Tin Lành Phúc Âm đã lên án chính sách của Tổng thống Donald Trump và phản đối việc tái bầu cho ông Trump. Trong số họ, nhiều nhân vật trí thức lớn gần đây cũng đã trở lại đạo Công giáo. Nếu hiện tượng vẫn còn là thiểu số, thì nó cho thấy những chia rẽ đang diễn ra giữa lòng Giáo hội Tin Lành Phúc Âm này.
« Đời sống du cư thiêng liêng »
Trước tiên là mục sư, rồi làm tổng biên tập nguyện san « Christianity Today » trong vòng 7 năm, Mark Galli đã trở lại đạo Công giáo sau khi đã từng thay đổi nhiều lần niềm tin tôn giáo trong Giáo hội Tin Lành. Trước tiên, ông đã thực thi trong vòng 10 năm thừa tác vụ của ông trong Giáo hội Tin Lành Trưởng Lão trước khi chuyển sang Giáo hội Tin Lành Tân giáo rồi Anh giáo, và cuối cùng là Giáo hội Tin Lành Phúc Âm.
Trên báo chí Hoa Kỳ, ông khẳng định rằng việc ông trở lại với đạo Công giáo không có nghĩa là vất bỏ những xác tín của Giáo hội Phúc Âm : « Nhiều người của Giáo hội Phúc Âm trở thành Công giáo nhìn lại đằng sau bằng cách khinh thường quá khứ của mình. Nhưng tôi không bao giờ để mình bị cám dỗ bởi một thái độ như thế ». Ông cũng cho biết ông đã không trở lại đạo Công giáo vì những động cơ chính trị nhưng vì một cuộc hành trình cá nhân.
« Cuộc xuất hành của người thuộc Giáo hội Phúc Âm »
Tuy nhiên, Mark Galli cũng nằm trong số những nhân vật lớn của Giáo hội Phúc Âm ở Hoa Kỳ gần đây đã trở lại đạo Công giáo. Vào năm 2016, cuốn sách « Cuộc xuất hành của người thuộc Giáo hội Phúc Âm » (« The evangelical exodus ») của Douglas Beaumont và Francis Becwith đã quan tâm đến hiện tượng trở lại của một loạt giáo sư đại học, và nhất là của thần học gia và triết gia Norman Geisler, vốn là tác giả của nhiều bài viết phê bình niềm tin Công giáo.
Chính sách của Tổng thống Trump xem ra như là quả bom gây bất hòa. Nơi đất nước, gần 70% theo Giáo hội Phúc Âm ủng hộ chính sách của ứng viên tổng thống vào tháng 11/2020, vốn tìm cách cho mình là tiếng nói của các Kitô hữu da trắng bảo thủ. Tuy nhiên, một nhóm người theo Giáo hội Phúc Âm lại phản đối Trump cách kịch liệt.
Vào tháng 6/2020, Ron Sider, thần học gia và là nhà hoạt động người Mỹ, đã từng xuất bản cùng với 30 nhân vật thuộc Giáo hội Phúc Âm khác một tác phẩm xem Tổng thống Trump như là một « mối nguy hiểm thiêng liêng ». Nguyệt san « Christianity Today » cũng đã không che giấu sự thù nghịch của mình chống lại Tổng thống Trump.
Tý Linh
(theo Caroline Celle, nhật báo La Croix, ngày 20/9/2020)
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC PHANXICÔ CÓ MỘT ĐÊM NGỦ NGON
- CHA TÂN GIÁM TỈNH XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI GIÁO XỨ SAINT-SULPICE
- ĐỨC THÁNH CHA VẪN NGUY KỊCH NHƯNG KHÔNG CÓ CƠN SUY HÔ HẤP MỚI
- ĐỨC PHANXICÔ CẢM ƠN VỀ SỰ CHĂM SÓC VÀ LỜI CẦU NGUYỆN
- ĐÊM YÊN BÌNH CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CHA TRYPHON BONGA, TÂN BỀ TRÊN GIÁM TỈNH CỦA CÁC LINH MỤC XUÂN BÍCH TỈNH PHÁP
- ĐỨC PHANXICÔ BỊ CƠN ĐAU HÔ HẤP VÀO BUỔI SÁNG
- ĐHY PAROLIN LẤY LÀM TIẾC TRƯỚC “SỰ SUY ĐOÁN VÔ ÍCH” VỀ VIỆC TỪ CHỨC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
- GIÁO THUYẾT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ PHẢI LÀ BẤT BIẾN KHÔNG?
- ĐỨC PHANXICÔ ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ, NHƯNG VẪN CÒN NGUY HIỂM
- SỨC KHỎE CỦA ĐỨC PHANXICÔ ĐỠ HƠN
- BỆNH VIÊM PHỔI HAI BÊN, CĂN BỆNH MÀ ĐỨC PHANXICÔ MẮC PHẢI LÀ GÌ?
- ĐỨC PHANXICÔ VẪN VUI VẺ BẤT CHẤP BỊ VIÊM PHỔI CẢ HAI BÊN
- “ORDO AMORIS” LÀ GÌ?
- J.D. VANCE TRÁI NGƯỢC VỚI ĐỨC PHANXICÔ: “LIỆU TRẬT TỰ CỦA TÌNH YÊU CÓ BIỆN MINH CHO VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG?”
- NĂM THÁNH CỦA CÁC NGHỆ SĨ VÀ THẾ GIỚI VĂN HOÁ: BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- ANNE LÉCU: “CÀNG QUAN TÂM ĐẾN THÁNH KINH, CHÚNG TA CÀNG QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI”
- KHỔ HÌNH KHỦNG KHIẾP CỦA THÁNH NỮ APOLLINA
- ĐHY PAROLIN PHẢN ĐỐI VIỆC TRỤC XUẤT NGƯỜI PALESTINE KHỎI GAZA
- THÁNH KINH THỰC SỰ NÓI GÌ VỀ TIẾNG CƯỜI?