Tổng thống Nhà nước Palestine, được Tòa thánh công nhận như vậy vào năm 2015, đã điện thoại cho Đức Lêô XIV vào sáng thứ Hai, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin, hôm thứ Hai ngày 21 tháng Bảy. Những diễn biến gần đây trong cuộc chiến ở Dải Gaza và bạo lực ở Bờ Tây đã được thảo luận, ba ngày sau cuộc điện đàm của Thủ tướng Netanyahu với Đức Giáo hoàng.

Sau cuộc tấn công vào giáo xứ Thánh Gia của vùng đất Palestine vào thứ Năm ngày 17 tháng Bảy, hoạt động ngoại giao qua điện thoại vẫn tiếp tục giữa Đức Giáo hoàng Lêô XIV và các nhân vật chính ở Trung Đông. Tổng thống Nhà nước Palestine, Mahmoud Abbas, đã gọi điện cho Đức Giáo hoàng vào sáng thứ Hai 21/7, thảo luận với ngài về những diễn biến trong cuộc chiến ở Gaza và bạo lực ở Bờ Tây.
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi “tôn trọng hoàn toàn luật nhân đạo quốc tế”, nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ dân thường và các nơi thánh cũng như “cấm sử dụng vũ lực một cách bừa bãi và cưỡng bức di dời dân chúng”. Với tình hình nhân đạo bi thảm, sự cấp bách của việc cung cấp hỗ trợ cho những người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi hậu quả của cuộc xung đột và cho phép tiếp cận đầy đủ viện trợ nhân đạo đã được nhấn mạnh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm 10 năm thỏa thuận toàn diện giữa Tòa Thánh và Nhà nước Palestine, được ký ngày 26 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực vào ngày 2 tháng 1 năm 2016.
Tý Linh
(theo Vatican News)