TRUNG TÂM ĐA TÍN NGƯỠNG CỦA THẾ VẬN HỘI OLYMPIC, CHỨNG TÁ CHO TINH THẦN OLYMPIC
Như với mỗi “Thế vận hội Olympic”, một trung tâm đa tín ngưỡng cho phép các vận động viên sống đức tin của mình với sự đồng hành từ các tuyên úy của năm tôn giáo lớn. Một nơi cũng thể hiện tinh thần Olympic, Đức Cha Emmanuel Gobilliard, đại diện tại Thế vận hội Olympic của Hội đồng Giám mục Pháp, nhấn mạnh.
Các đại diện của các tôn giáo tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.
Ở phía bắc Làng Olympic Paris 2024, rất gần trung tâm chống doping là trung tâm đa tín ngưỡng. Mỗi ngày diễn ra Thế vận hội, từ 7 giờ sáng đến 23 giờ tối, khoảng một trăm tuyên úy từ năm tôn giáo lớn chào đón các vận động viên và đề nghị sự đồng hành và hỗ trợ về mặt tinh thần.
Trung tâm có một phòng sinh hoạt chung lớn, nơi có thể thảo luận cũng như xem các sự kiện trực tiếp của Thế vận hội Olympic. Mỗi tôn giáo đều có một căn phòng để cung cấp khả năng dành nhiều thời gian cầu nguyện hơn.
“Tất cả các vận động viên đều có thể đến mà không gặp khó khăn gì, họ luôn được chào đón nồng nhiệt. Và sau đó, ngay cả khi họ đã cầu nguyện xong hoặc gặp ai đó, họ thậm chí có thể ngồi trong phòng sinh hoạt chung, một loại phòng khách. Nó rất thân thiện và chúng tôi thích ứng với yêu cầu của mỗi người”, Đức cha Emmanuel Gobilliard, đại diện Tòa Thánh phụ trách Thế vận hội Olympic và Paralympic giải thích.
Một nơi đại kết
Đối với phong trào Olympic, 5 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo. Đức Cha Emmanuel Gobilliard nhận xét: “Điều đó có nghĩa là, và thật là đẹp đẽ, khi tất cả các Kitô hữu được tập trung tại cùng một nơi. Nơi tụ họp của chúng ta dành cho các Kitô hữu mang tính đại kết”.
Thời gian cầu nguyện giữa các Kitô hữu diễn ra hai lần một ngày tại trung tâm. Nhưng thánh lễ được cử hành cách đó 300 mét, bên ngoài làng Olympic, tại nhà thờ Saint-Ouen-le-Vieux. Đức cha Emmanuel Gobillard nói tiếp: “Nó yên tĩnh hơn, bên ngoài hơn, thân mật hơn đối với các vận động viên”. Hai thánh lễ bằng tiếng Pháp được cử hành mỗi ngày, ngoài ra còn có các thánh lễ bằng các ngôn ngữ khác, tiếng Ba Lan, tiếng Anh, v.v.
Cuộc gặp gỡ liên tôn vào ngày 4 tháng 8 năm 2024 trước Nhà thờ Đức Bà ở Paris.
Phá vỡ định kiến
Tuy nhiên, không phải vận động viên nào cũng biết đến trung tâm này. Đây là cách các vận động viên Fiji ngẫu hứng tạo ra khoảnh khắc ngợi ca trên một con phố ở làng Olympic, như tường thuật của vận động viên bóng nước người Úc Tilly Kearns, trên tài khoản Instagram của cô ấy.
Ở trung tâm, các tuyên úy gặp nhau, kề vai, chung sống, giúp phá bỏ một số định kiến . Đức cha Emmanuel Gobillard cho biết: “Thật ngạc nhiên khi thấy đôi khi những người thuộc các tôn giáo khác gặp tôi và nói: “Tôi không nghĩ người Công giáo có thể dành thời gian để cầu nguyện trong im lặng””.
Tinh thần Olympic
Do đó, theo Đức Cha Emmanuel Gobilliard, trung tâm đa tín ngưỡng là một trong những nơi đặc quyền thể hiện tinh thần Olympic và sự cạnh tranh lành mạnh.
Đối với ngài, “cuộc thi lành mạnh này được trải nghiệm tại Thế vận hội Olympic với sự hài hước và trên hết là với rất nhiều bác ái và rất nhiều sự tôn trọng lẫn nhau. Chẳng hạn, hai vận động viên Serbia của đội bóng chuyền, bị đội Pháp đánh bại, đã vui vẻ nhận được lời chúc lành từ một linh mục người Pháp”.
Trung tâm sẽ đón tiếp các vận động viên cho đến khi kết thúc Thế vận hội Olympic vào ngày 11/8.
Tý Linh
(theo Jean-Benoît Harel – Vatican News)
Tags: Pháp, sport, Đối-thoại-liên-tôn
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- “ĐỨC LÊO KHÔNG ĐƯỢC CHỌN ĐỂ KHÔI PHỤC SỰ HIỆP NHẤT MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ ĐÃ BỊ ĐỨC PHANXICÔ PHÁ VỠ”
- CHÚA BIẾT ĐIỀU GÌ LÀ TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA
- BẢY THÁCH THỨC MÀ ĐỨC LÊÔ XIV ĐẶT RA CHO CÁC CẶP VỢ CHỒNG
- MAURICE BLONDEL, MỘT TRIẾT GIA NGƯỜI PHÁP TRÊN CON ĐƯỜNG HƯỚNG ĐẾN VIỆC PHONG THÁNH
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC LÊÔ XIV GỬI CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO ‘LOAN BÁO TIN MỪNG VỚI CÁC GIA ĐÌNH NGÀY NAY VÀ TƯƠNG LAI: NHỮNG THÁCH ĐỐ VỀ GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ”, DO BỘ GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ SỰ SỐNG TỔ CHỨC
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG