VATICAN : CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ TÔN GIÁO SẼ NHÓM HỌP BÀN VỀ KHÍ HẬU
Một cuộc họp bàn về khí hậu sẽ diễn ra ở Rôma vào ngày 4/10, một vài tuần trước khi khai mạc cuộc họp thượng đỉnh COP26 ở Glasgow (Ê-cốt) từ 1-12/11/2021. Cuộc họp sẽ tập hợp các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhà khoa học trên thế giới.
Vatican đã loan báo hôm 17/6 sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học và các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới để bàn về khí hậu. Cuộc họp sẽ diễn ra ngày 4/10/2021, ngày lễ thánh Phanxicô Assidi.
Đối với Vatican, đây là cơ hội để nhấn mạnh đến sự cấp bách thực hiện điều mà Đức cha Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh, gọi là « cuộc hoán cải sinh thái ». « Chúng ta được mời gọi suy nghĩ lại thế giới mà chúng ta đang sống », Đức Cha khẳng định, bên cạnh các vị đại sứ Ý và Anh quốc, nguồn gốc của sáng kiến này.
Đức Cha Bộ trưởng đặc biệt ca ngợi khả năng của các vị lãnh đạo tôn giáo có một cái nhìn « toàn diện » về cuộc sống.
« Đức tin đã có một vai trò rất quan trọng trong các cuộc thảo luận này »
Với cuộc gặp gỡ này, Vatican muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của lối tiếp cận của các tôn giáo trong cuộc tranh luận về sinh thái. Một chiều kích được bà đại sứ Anh quốc, Sally Axworth, nhìn nhận. Bà nói : « Đức tin đã có một vai trò rất quan trọng trong các cuộc thảo luận này », cách riêng « để xây dựng hiệp ước Paris ».
Ghi nhận này cũng được chia sẻ bởi đại sứ Ý, ông Pietro Sebastiani, cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo thậm chị đã có « một vai trò chủ chốt trong việc tạo ra những điều kiện thành công của COP21 », vốn đã đạt tới hiệp ước Paris năm 2015. Ông nhấn mạnh : « Sự biến đổi khí hậu cũng là một vấn đề luân lý. Điều cấp bách là tăng cường các hoạt động của chúng ta để trả lời cho mối đe dọa biến đổi khí hậu, cách riêng đối với các thế hệ trẻ và đối với các nước và cộng đồng nghèo khổ nhất ».
« Rất có thể » Đức Thánh Cha sẽ hiện diện
Vào năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy xuất bản thông điệp Laudato si’ về môi trường, để nó ra đời trước cuộc họp thượng đỉnh ở Paris và như thế tác động đến các tham dự viên của cuộc họp thượng đỉnh này, như Ngài đã kể cho một nhóm nhà sinh thái học người Pháp.
Ai sẽ hiện diện ở Rôma vào ngày 4/10 ? Bên cạnh Đức Phanxicô, mà Đức cha Gallagher cho rằng sự hiện diện của ngài là « rất có thể », các nhà tổ chức đã từ chối cho biết tên. Bà Sally Axworth cho biết : « Chúng tôi đã cố gắng mời mọi người từ khắp nơi trên thế giới, từ mọi tôn giáo ».
Riêng về khả năng Đức Thánh Cha Phanxicô hiện diện ở Glasgow, Đức Cha Gallagher không xác minh chính thức, cho dù trước đó, John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu, sau lần gặp Đức Thánh Cha vào tháng Năm, đã nói rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Ê-cốt ngày 1/11/2021, ngày đầu tiên của COP26.
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Tags: Môi-trường
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- VIDEO TRỰC TUYẾN KÍNH VIẾNG ĐỨC CỐ GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
- TẠI SAO MÀU ĐỎ LẠI LÀ MÀU TANG LỄ CỦA CÁC ĐỨC GIÁO HOÀNG?
- NOVEMDIALES: CÁC ĐỨC HỒNG Y LÊN LỊCH CHO CHÍN NGÀY ĐỂ TANG
- “ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ DỒN HẾT NĂNG LƯỢNG VÀO VIỆC HÒA GIẢI THẾ GIỚI”
- NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ VÀ LÒNG BIẾT ƠN KHI TRỞ LẠI QUẢNG TRƯỜNG
- THÁNH LỄ AN TÁNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ SẼ DIỄN RA VÀO THỨ BẢY, NGÀY 26/4
- ĐỨC PHANXICÔ, CON NGƯỜI CỦA HOÁN CẢI, HIỆP HÀNH VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
- LỜI TRI ÂN VÀ CHIA BUỒN TỪ CÁC GIÁO HỘI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI ĐỔ VỀ
- CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI BÀY TỎ LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHANXICÔ
- DI CHÚC THIÊNG LIÊNG CỦA ĐỨC PHANXICÔ
- CÁI CHẾT CỦA ĐỨC PHANXICÔ DO ĐỘT QUỴ VÀ SUY TIM MẠCH KHÔNG HỒI PHỤC
- REQUIESCAT IN PACE !
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐHY FARRELL SẼ CHỦ SỰ NGHI LỄ XÁC NHẬN ĐỨC PHANXICÔ QUA ĐỜI
- VỊ GIÁO HOÀNG CỦA DÂN CHÚNG: ĐỨC PHANXICÔ, VỊ MỤC TỬ MANG MÙI CHIÊN
- ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ MỚI QUA ĐỜI VÀO THỨ HAI PHỤC SINH Ở TUỔI 88
- LỄ PHỤC SINH 2025: SỨ ĐIỆP URBI ET ORBI CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ PHỤC SINH 2025: LUÔN TÌM KIẾM CHÚA KITÔ PHỤC SINH TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA
- ĐỨC PHANXICÔ TIẾP KIẾN PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ VANCE
- BÀI GIẢNG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025 : « CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI »