VATICAN ĐÓN TIẾP CÁC GIÁM MỤC ĐỨC ĐỂ THẢO LUẬN VỀ TÍNH HIỆP HÀNH
Trong một tuyên bố chung, Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức chỉ ra rằng cuộc đối thoại bắt đầu vào năm 2022 vẫn tiếp tục. Trọng tâm của các cuộc thảo luận, hôm thứ Sáu 28/6/2024, là thỏa thuận của tháng Ba nhằm soạn thảo các phương thức cụ thể để thực hiện tính hiệp hành trong Giáo hội Đức. Giáo triều yêu cầu có sự thay đổi liên quan đến tên gọi và các khía cạnh khác của đề xuất có thể thành lập một cơ quan công nghị cấp quốc gia, mà không được ở trên hoặc ngang hàng với Hội đồng Giám mục.
Theo mong muốn của Đức Thánh Cha Phanxicô, các đại diện của Giáo triều Rôma và Hội đồng Giám mục Đức đã gặp nhau vào thứ Sáu ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại Vatican để có những cuộc trao đổi mới. Cuộc đối thoại bắt đầu với chuyến viếng thăm ad limina của các Giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022 và tiếp tục cho đến cuộc họp cuối cùng vào ngày 22 tháng 3 năm 2024 vẫn tiếp tục.
Các hình thức cụ thể của việc thực thi tính hiệp hành
theo một thông tri chung được công bố vào buổi tối, một ngày đối thoại đã diễn ra trong bầu không khí tích cực, cởi mở và mang tính xây dựng. Cơ sở là thỏa thuận ngày 22 tháng 3 năm 2024, trong đó dự kiến soạn thảo các hình thức cụ thể để thực hiện tính hiệp hành trong Giáo hội ở Đức, phù hợp với giáo hội học của Công đồng Vatican II, với các quy định của giáo luật và thành quả của Thượng Hội đồng của Giáo hội hoàn vũ, sẽ được trình lên Tòa thánh để phê chuẩn (recognitio).
Cuộc họp của Ủy ban công nghị
Trong cuộc trao đổi này, các Giám mục đã cho biết về cuộc họp cuối cùng của Ủy ban công nghị – một cơ quan làm việc tạm thời – trong đó các nền tảng thần học và khả năng hiện thực hóa về mặt pháp lý của một cơ quan công nghị quốc gia đã được thảo luận. Cuộc họp hôm thứ Sáu tập trung vào mối quan hệ giữa việc thực thi thừa tác vụ giám mục và việc thúc đẩy tính đồng trách nhiệm của tất cả các tín hữu và, đặc biệt là vào các khía cạnh của giáo luật để thiết lập một hình thức hiệp hành cụ thể trong Giáo hội ở Đức . Điều nổi lên là một mong muốn và cam kết chung nhằm củng cố tính hiệp hành trong đời sống của Giáo hội nhằm loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn.
Những thay đổi trong đề xuất thành lập một cơ quan công nghị quốc gia
Thông tri nói tiếp : một ủy ban do Ủy ban công nghị thành lập sẽ giải quyết các vấn đề về tính hiệp hành và cơ cấu của một cơ quan công nghị. Ủy ban sẽ làm việc trong mối liên hệ chặt chẽ với một ủy ban tương tự gồm có đại diện của các Bộ thẩm quyền để soạn thảo một dự án. Đối với các đại diện của Giáo triều Rôma, hai khía cạnh quan trọng đã xuất hiện: họ muốn có một sự thay đổi trong cách gọi tên và và về một số khía cạnh của đề xuất đã được đưa ra trước đó về một cơ quan công nghị cấp quốc gia có thể có. Về vị trí của cơ quan này, các tham dự viên đồng ý rằng nó không ở trên cũng như không ngang hàng với Hội đồng Giám mục.
Các cuộc thảo luận tiếp theo sau Thượng Hội đồng
Vấn đề về thành phần tương lai của phái đoàn Hội đồng Giám mục Đức tham gia vào cuộc đối thoại giữa các đại diện của Giáo triều Rôma và các đại diện của chính Hội đồng Giám mục cũng đã được đề cập. Các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giáo hội Hoàn vũ và các chủ đề nhân học, giáo hội học và phụng vụ khác cũng sẽ được đề cập.
Các tham dự viên
Đối với Giáo triều Rôma, các Đức Hồng y Victor Manuel Fernandéz, Kurt Koch, Pietro Parolin, Robert F. Prevost, OSA, Arthur Roche và Đức cha Filippo Iannone đều có mặt. Nhân danh các Giám mục Đức, các Giám mục Georg Bätzing, Stephan Ackermann, Bertram Meier và Franz-Josef Overbeck, lần lượt là chủ tịch Hội đồng Giám mục và chủ tịch các Ủy ban Giám mục về Phụng vụ, về Giáo hội Hoàn vũ và về Đức tin cũng như tổng thư ký, Beate Gilles, và người phát ngôn của Hội đồng Giám mục, Matthias Kopp, đã phát biểu.
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: curie, Phanxicô-I, synode
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI
- TẠI ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ CẢ, ĐỨC LÊÔ XIV CẦU XIN ĐỨC MẸ ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN RÔMA
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ TIẾP QUẢN NGAI TÒA GIÁM MỤC RÔMA: “TRAO CHO ANH CHỊ EM CHÚT ÍT ỎI MÀ TÔI CÓ VÀ TÔI LÀ”
- ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA VIDEO LỪA ĐẢO AI
- ĐHY SARAH, ĐẶC PHÁI VIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TẠI ĐỀN THÁNH SAINTE-ANNE-D’AURAY
- ĐỨC LÊÔ XIV: “CÁC GIÁO HOÀNG QUA ĐI, GIÁO TRIỀU VẪN CÒN MÃI”