40 NĂM SAU VỤ ROE CHỐNG LẠI WADE, PHONG TRÀO BẢO VỆ SỰ SỐNG CỦNG CỐ QUYẾT TÂM CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Một 15th, 2013. Posted in Nguyễn Thế Bài, Thế Giới

40 NĂM sau ngày Toà Án Tối cao Hoa Kỳ hợp pháp hoá nạo phá thai, phong trào bảo vệ sự sống không hề lùi bước trong quyết tâm nhìn thấy phán quyết nầy bị đảo ngược lại.

Mỗi năm gần đến ngày 22/01,ngày toà phán quyết về nạo phá thai trong các vụ kiện Roe chống lại Wade và Doe chống lại Bolton, hàng chục ngàn người phản đối diễu hành ở Washington và San Francisco và cũng tham gia vào các sự kiện ở địa phương trên khắp nươc Mỹ với hy vọng sẽ thay đổi càc luật về nạo phá thai.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

 Cuộc đi bộ diễu hành Vì Sự Sống ở Washington sẽ diễn ra vào thứ 6 ngày 25/01 –thay vì ngày 22/01 – để thu xếp thống nhất các tham dự viên,vì ngày kỷ niệm haằng năm nầy là ngày sau lễ mửng tổng thống nhậm chức,sẽ gặp nhiều khó khăn để bảo đảm có đủ phòng khách sạn cho hàng ngàn người được trông đợi sẽ đến thủ đô.

Jeanne Monahan, tân chủ tịch phong trào Diễu Hành vì Quỹ Giáo Dục và Bảo Vệ Sự Sống, vốn tổ chức và điều hành cuộc tụ họp và mit-tinh diễu hành mỗi năm ở Washington cho biết các khách sạn đặt trước cho những người tham dự cuộc diễu hành đã kín một tháng sớm hơn thông thường, cho thấy sự kiện tổ chức năm nay sẽ lôi cuốn  những đám đông kỷ lục.

Cô cho biết Cô kỳ vọng số người tham dự năm nay sẽ lớn hơn,vì “sự thiệt hại to lớn của phong trào bảo vệ sự sống trong thời gian bầu cử” và “thực tại ảm đạm” của ngày kỷ niệm 40 năm các phán quyết của Toà Án Tối Cao. Cô nói :” Dân chúng rất nhiệt tình về vấn đề nầy…và họ muốn làm cho tiếng nói của họ phải được lắng nghe”

Monahan so sánh cuộc đi bộ diễu hành nầy với một sự kiện u ám nhưng mãnh liệt,tập chú vào sự việc có ít nhấ 55 triệu vụ nạo phá thai được thực hiện trong 40 năm qua,nhưng được thúc đẩy bởi con số áp đảo những người trẻ có mặt. Cô lưu ý “Coq một năng lực tiềm tàng tích cực và có thể nói là một niềm vui” ở cuộc diễu hành nầy,vì đa số những người tham dự đều dưới 25. Eva Muntean, một nhà đồng sáng lập và tổ chức cuộc đi bộ, nói sự kiện nầy – năm ngoái thu hút 40,000 người tham gia – được truyền cảm hứng từ cuộc đi bộ diễu hành hàng năm ở Washington. Cuộc đi bộ hằng năm Vì Sự Sống ở Vùng Đông Duyên Hải lần thư 9 nầy sẽ diễn ra vào ngày 26/01, khởi đầu với một cuộc tụ họp có nhiều diễn giả tại một quảng trường San Francisco và sau đó là một cuộc đi bộ trên đoạn đường 3 cây số qua trung tâm thành phố đến một quảng trường khu cảng rộng lớn. Năm nay,trong những người tham dự sẽ có Đức TGM Carlo Maria Vigano, sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ.

Muntean cho hãng tin CNS biết từ San Frsncisco rằng con số giới trẻ đông đúc nầy cố gắng tổ chức nó cho đáng làm. Vừa  qua,sau khi nghe một nhóm thiếu niên nói về việc sự kiện nầy truyền cảm hứng cho họ ra sao để nên những người bảo vệ sự sống tích cực hơn,Muntean nói rằng đó có ;lẽ là “hoa trái lớn lao nhất” của sự kiện [đi bộ diễu hành Vì Sự Sống] – vừa truyền cảm hứng lẫn tiếp sinh lực cho giới trẻ.

Ở Washington, Tổng Gp Washington sẽ bảo trợ hai sự kiện song hành của giới trẻ. Một cuộc Diễu Hành và Thánh Lễ Vì Sự Sống được sắp xếp vào sáng ngày 25/01 tại Trung Tâm Verizon cho những cư dân địa phương. Một cuộc Mít-tinh và Thánh Lễ cho những người đi bộ ở ngoài thành phố sáng hôm đó diễn ra ở Trung Tâm Comcast tại đại học Maryland,trong Công viên đại học.Đêm trước cuộc diễu hành, Đêm canh thức cầu nguyện Toàn Quốc Vì Sự Sống sẽ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Linh Địa Quốc Gia Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đêm canh thức sẽ kết thúc với một Thánh Lễ Đại trào Vì Sự Sống được cử hành vào rạng sáng bởi ĐGM Kevin J. Farrell Gp Dallas.

Sau khi tụ họp,những người diễu hành sẽ đi bộ theo tuyến đường quen thuộc dọc theo đại lộ Hiến Pháp đến Toà Án Tối Cao. Những người tham dự được khuyến khích thăm các đại diện của họ ở Đồi Capitol sau khi diễu hành, để vận động hành lang cho các nỗ lực bảo vệ sự sống.

Monahan,người được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch phong trào vào tháng 11, biết rằng Cô phải vất vả khi thay thế Nellie Gray, người sinh quán ở Texas và là cựu chiến binh Thế Chiến II, vốn khởi đầu Cuộc Diễu Hành Vì Sự Sống hằng năm vào năm 1974 để phản đối việc hợp pháp hoá nạo phá thai. Gray – người được ĐHY O’Malley mô tả như là Jeanne D’Arc của Phúc Âm Sự Sống – qua đời vào tháng 8/2012 ở tuổi 86. Trả lời một cuộc phỏng vấn năm 2003 cho hãng CNS, Gray cho biết cuộc diễu hành năm 1974 được bàn bạc trong thời gian chưa đầy 3 tháng. Bà cho biết từ nầy được truyền ra và 20,000 người đã đến bằng xe buýt để đi bộ quanh Quốc Hội Hoa Kỳ trong một ngày trời quang đãng với nhiệt độ 70 F.

Khi những mgười diễu hành tụ họp lại để giải tán, nhiều người cảm thấy họ đã không được lắng nghe và rằng các lãnh tụ chính trị không có vẻ gì là sẵn sàng thay đổi các luật về nạo phá thai. Vì thế chúng tôi đã quyết định sẽ làm một cuộc diễu hành nữa.Và nay chúng tôi đang ở cuộc diễu hành số 30 [Bà nói điều nầy cách nay 10 năm,vào năm 2003].

Monahan,nguyên giám đốc Trung Tâm Vì Nhân Phẩm tại Hội Đồng Nghiên Cứu Gia Đình ở Washington, cho biết rằng “chỉ nhờ đứng tên hai vai của Nellie mà chúng ta mới có thể tiếp tục làm công việc mà chúng ta đang làm. Nhiều người nói chúng ta sẽ không có được Cuộc Diễu Hành Vì Sự Sống nếu không vì Nellie và điều đó hoàn toàn đúng”, Cô nói và lưu ý rằng Gray “đã sống và đã thở sự tàn khốc của việc nạo phá thai và Gray đã muốn làm một điều gì đó Bà có thể với cuộc sống chính mình để mau chóng chấm dứt nó”.

Monahan mong tiếp tục sự cống hiến và quyết tâm bền bỉ của Gray. Cô nói Cô hy vọng tổ chức phi lợi nhuận nầy “vốn điều hành sự kiện bảo vệ sự sống lớn nhất thế giới nầy” sẽ bắt đầu “gây ảnh hưởng lên văn hoá mọi ngày trong năm nầy. không chỉ vào ngày kỷ niệm các phán quyết của Tòa Án Tối Cao.

Carol  Zimmermann

(Catholic News Service 14/01/2013)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31