CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ CHẤM DỨT HỢP TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG VỀ VẤN ĐỀ NGƯỜI TỴ NẠN
Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) thông báo rằng các ngài sẽ không gia hạn các thỏa thuận hợp tác với chính quyền liên bang Hoa Kỳ liên quan đến các dịch vụ dành cho trẻ em và hỗ trợ tỵ nạn.
Người tỵ nạn Afghanistan đến Hoa Kỳ sau khi được sơ tán khỏi Kabul (2021).
Trong một “thông báo đau lòng” vào thứ Hai, các Giám mục Hoa Kỳ đã công khai quyết định không gia hạn “các thỏa thuận hợp tác hiện có với chính quyền liên bang liên quan đến các dịch vụ dành cho trẻ em và hỗ trợ tỵ nạn”.
Động thái này được đưa ra nhằm đáp lại quyết định của chính phủ về việc đình chỉ các chương trình tái định cư người tỵ nạn, “buộc” các Giám mục “phải xem xét lại cách tốt nhất để phục vụ những anh chị em đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn khỏi bạo lực và bách hại”.
Trong tuyên bố công bố quyết định này, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, lưu ý rằng USCCB, ngay từ khi thành lập với tư cách là Hội đồng Chiến tranh Quốc gia, đã giúp đỡ các gia đình phải di dời tái định cư tại Hoa Kỳ.
Đức Tổng Giám mục Broglio cho biết: “Trong nhiều năm qua, quan hệ đối tác với chính quyền liên bang đã giúp mở rộng các chương trình cứu sinh, mang lại lợi ích cho các anh chị em của chúng ta từ nhiều nơi trên thế giới”.
Ngài lưu ý rằng tất cả những người tham gia chương trình đều được chính phủ Hoa Kỳ sàng lọc trước khi đến Hoa Kỳ.
Sự hỗ trợ quảng đại của dân Chúa
Đức Tổng Giám mục cho biết: “Những nỗ lực của chúng tôi là những hành động chăm sóc mục vụ và từ thiện, được mọi người hỗ trợ cách quảng đại khi số tiền nhận được từ chính phủ không trang trải được toàn bộ chi phí”.
Tuy nhiên, ngài nói tiếp, “với tư cách là một nỗ lực quốc gia, chúng tôi không thể chỉ tự mình duy trì công việc ở mức độ hoặc hình thức hiện tại”. Với việc chấm dứt các thỏa thuận hiện tại với chính quyền liên bang, Đức Tổng Giám mục Broglio cho biết USCCB sẽ tìm kiếm “các biện pháp hỗ trợ thay thế” cho những người đã được chính quyền chấp nhận vào các chương trình tái định cư, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.
Một cơ hội để tìm kiếm trái tim của chúng ta
“Mặc dù điều này đánh dấu một kết thúc đau đớn cho mối quan hệ đối tác bền vững với chính phủ của chúng ta… nhưng nó mang đến cho mọi người Công giáo cơ hội để tìm kiếm trong trái tim mình những cách thức mới để hỗ trợ”, Đức Tổng Giám mục cho biết. Ngài cam kết các Giám mục sẽ tiếp tục vận động cải cách chính sách nhập cư và khẳng định cam kết của các ngài trong việc vận động cho các nạn nhân của “tai họa buôn người”.
Sau khi một lần nữa nhắc lại nửa thế kỷ hợp tác với chính phủ trong việc tái định cư người tỵ nạn, Đức Tổng Giám mục Broglio nhấn mạnh rằng “lời kêu gọi của Tin Mừng về việc làm những gì chúng ta có thể cho những người thấp kém nhất vẫn là kim chỉ nam của chúng ta”. Ngài mời gọi các tín hữu kết hợp với các Giám mục “cầu nguyện xin Chúa ban ơn để tìm ra những cách thức mới mang lại hy vọng đến nơi cần thiết nhất”.
Tý Linh
(theo Christopher Wells, Vatican News)
Tags: Di dân
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC LÊÔ XIV KHÍCH LỆ GIÁO HỘI HÃY RA ĐI GẶP GỠ NHỮNG GIA ĐÌNH XA CÁCH THIÊN CHÚA
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI
- BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC LÊÔ XIV TRONG THÁNH LỄ NĂM THÁNH CỦA CÁC GIA ĐÌNH, TRẺ EM, ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI: TƯƠNG LAI CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC XÂY DỰNG TỪ GIA ĐÌNH
- 100 NĂM KỂ TỪ NGÀY PHONG THÁNH CHO CHA SỞ XỨ ARS, MỘT CHIẾN BINH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
- ĐỨC LÊÔ XIV LẦN CHUỖI MÂN CÔI KẾT THÚC THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2025: CHIA SẺ NIỀM HY VỌNG TRONG LÒNG ANH CHỊ EM MỘT CÁCH HIỀN HÒA
- ĐHY YOU HEUNG-SIK NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “ĐỪNG SỢ MÌNH YẾU ĐUỐI”
- ĐỨC THÁNH CHA YÊU CẦU CÁC TÂN LINH MỤC VỀ TÍNH KHẢ TÍN, CHỨ KHÔNG PHẢI SỰ HOÀN HẢO
- ĐỨC LÊÔ XIV: TIN MỪNG VÀ HỌC THUYẾT XÃ HỘI LÀ LA BÀN CHO LỐI SỐNG BẤT BẠO ĐỘNG
- ĐHY PAROLIN: “ĐỦ BOM ĐẠN RỒI Ở GAZA, CHÚNG TÔI MUỐN MỘT LỆNH NGỪNG BẮN Ở UCRAINA”
- Ý NGHĨA CÁC TRANG PHỤC CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
- MỘT NỮ TU, NGUỒN GỐC CỦA TRANG WEB ĐẦU TIÊN CỦA VATICAN
- BÀI GIÁO LÝ NĂM THÁNH 2025. CHÚA GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA. II. CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU. CÁC DỤ NGÔN. BÀI 7. NGƯỜI SAMARI. TỚI NGANG CHỖ NGƯỜI ẤY, CŨNG THẤY, VÀ CHẠNH LÒNG THƯƠNG (Lc 10, 33b)
- PHẬT TỬ VÀ KITÔ HỮU CAM KẾT DẤN THÂN CHUNG VÌ HÒA BÌNH
- ĐỨC ÔNG RENZO PEGORARO, TÂN CHỦ TỊCH CỦA VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- BƯU ĐIỆN VATICAN, LOẠT TEM ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC LÊÔ XIV CUỐI CÙNG ĐÃ SẴN SÀNG
- MẸ LÀ NỮ TU, CON TRAI LÀ GIÁM MỤC: CÂU CHUYỆN KHÓ TIN CỦA NỮ TU SEBASTIANA
- ĐỨC TGM PAGLIA KẾT THÚC NHIỆM KỲ LÀM CHỦ TỊCH VIỆN HÀN LÂM GIÁO HOÀNG VỀ SỰ SỐNG
- “CHÚNG TÔI RẤT VUI MỪNG KHI RÔMA TỪ NAY LÀ THÀNH PHỐ CỦA NGÀI”
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM C: TIẾP TỤC LÀ KHÍ CỤ CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA DÙ BẢN THÂN SỰ YẾU ĐUỐI