UCRAINA, NIGERIA, CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG NHẬP CƯ TẠI HOA KỲ: ĐỨC LÊÔ XIV TRẢ LỜI CÁC NHÀ BÁO

Khi rời dinh thự Castel Gandolfo, Đức Lêô XIV đã có bài phát biểu tại Nigeria, lên án các vụ thảm sát các Kitô và người Hồi giáo. Ngài kêu gọi chính phủ và người dân thúc đẩy tự do tôn giáo thực sự. Về các biện pháp chống lại người di cư tại Hoa Kỳ, ngài kêu gọi mọi người phải được đối xử nhân đạo và tôn trọng. Sau đó, ngài thảo luận về các chuyến tông du có thể đến Mỹ Latinh vào năm tới và giải thích cách ngài dành những ngày nghỉ giữa đọc sách và thể thao.

Từ hòa bình ở Ucraina đến các biện pháp chống lại người di cư tại Hoa Kỳ và chủ nghĩa khủng bố ở Nigeria, ngang qua các chuyến tông du có thể diễn ra vào năm 2026 và thời gian lưu trú tại Castel Gandolfo, các vấn đề quốc tế và cá nhân là trọng tâm của cuộc gặp gỡ vào tối thứ Ba, ngày 18/11, giữa Đức Lêô XIV và một nhóm nhà báo với nhiều ngôn ngữ và phương tiện truyền thông khác nhau có mặt tại thị trấn nhỏ ở Latium, nơi ngài lưu trú gần như vào mỗi thứ Ba cho ngày nghỉ hàng tuần của mình.

Hòa bình ở Ucraina

Trước nơi cư trú của mình, Villa Barberini, được chào đón bằng những tràng pháo tay và tiếng reo hò từ đám đông tụ tập trên đường phố, Đức Thánh Cha, như thường lệ, đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo, bắt đầu bằng một câu hỏi về Ucraina, nơi vẫn đang chịu đựng những trận ném bom dữ dội của Nga. Vào đêm trước khi các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ được nối lại, ngài đã được hỏi về khả năng nhượng lại lãnh thổ cho Nga để chấm dứt chiến tranh. Khả năng này gần đây đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu ra. Đức Leo XIV nói : “Đó là quyết định mà họ phải đưa ra; hiến pháp Ucraina rất rõ ràng”. “Vấn đề là không có lệnh ngừng bắn; họ vẫn chưa đạt đến điểm mà họ có thể đàm phán và tìm ra giải pháp cho vấn đề này… Đáng tiếc là người dân đang chết mỗi ngày. Tôi nghĩ chúng ta phải kiên quyết đòi hỏi hòa bình, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn này, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể đối thoại.”

Các biện pháp chống nhập cư tại Hoa Kỳ

Đức Thánh Cha cũng bình luận về tuyên bố vào ngày 13/11 của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ về người di cư và người xin tỵ nạn, được công bố tại Baltimore, nơi diễn ra phiên họp toàn thể của các giám mục Hoa Kỳ. Thư mục vụ của các ngài nói “không” với việc trục xuất hàng loạt; bày tỏ mối quan ngại của các ngài về tình hình trong nước và tái khẳng định rằng an ninh quốc gia và việc bảo vệ nhân phẩm không hề mâu thuẫn. Về vấn đề này, Đức Giáo hoàng hoan nghênh tuyên bố của các Giám mục, gọi đó là “rất quan trọng”. “Tôi đặc biệt mời gọi tất cả người Công giáo, cũng như tất cả những người thiện chí, hãy lắng nghe kỹ lưỡng những lời của các ngài. Tôi tin rằng chúng ta phải tìm cách đối xử nhân đạo với mọi người, cho họ thấy phẩm giá mà họ đáng được hưởng.

Nếu ai đó ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, thì sẽ có các thủ tục. Có tòa án. Có hệ thống tư pháp. Tôi tin rằng hệ thống này có một số vấn đề. Không ai nói rằng Hoa Kỳ phải mở cửa biên giới”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. “Tôi nghĩ rằng mọi quốc gia đều có quyền quyết định ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ của mình, bằng cách nào và khi nào”. Tuy nhiên, Đức Lêô XIV đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình: “Khi mọi người sống một cuộc sống đáng kính, và đối với nhiều người trong số họ trong 10, 15, 20 năm… để rồi bị đối xử theo cách, nói một cách nhẹ nhàng nhất, là cực kỳ thiếu tôn trọng… và đã có bạo lực”. “Các giám mục đã rất rõ ràng trong những phát biểu của mình. Tôi chỉ đơn giản mời tất cả người Mỹ hãy lắng nghe họ”.

Những cuộc đàn áp ở Nigeria

Sau đó, Đức Giáo hoàng chuyển sự chú ý sang châu Phi, và cụ thể hơn là Nigeria – một quốc gia đã được đề cập trong Kinh Truyền Tin Chúa Nhật vừa qua – và làn sóng thù hận và bạo lực nhắm vào các Kitô hữu và các nhóm dân tộc khác: “Tôi nghĩ rằng ở Nigeria và những nơi khác, có một mối nguy hiểm thực sự đối với các Kitô hữu, nhưng cũng đối với tất cả mọi người; Kitô hữu và người Hồi giáo đã bị thảm sát. Khủng bố gắn liền với nền kinh tế chiến tranh nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Thật không may, nhiều Kitô hữu đã thiệt mạng, và theo quan điểm của tôi, điều thiết yếu là chính phủ và tất cả mọi người phải nỗ lực thúc đẩy tự do tôn giáo đích thực.”

Tông du

Đức Lêô XIV cũng được hỏi về một chuyến tông du có thể đến Mỹ Latinh, bắt đầu từ Peru, nơi ngài đã phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo trong hơn hai mươi năm. “Trong Năm Thánh, chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động hàng ngày và sẽ lên kế hoạch cho năm tới.” “Tôi luôn thích du hành”, “nhưng thách thức là phải dung hòa điều đó với tất cả các cam kết của tôi.” Dù sao đi nữa, những điểm đến khả thi mà ngài đề cập có thể là Fatima, Guadalupe ở Mexico, hoặc thậm chí là Uruguay, Argentina, và “dĩ nhiên” là Peru.

Những ngày ở Castel Gandolfo

Đức Giáo hoàng cũng đã thỏa mãn sự tò mò của các nhà báo và công chúng bằng cách giải thích cách ngài dành các ngày thứ Ba tại Castel Gandolfo: “Một chút thể thao, một chút đọc sách, một chút làm việc. Mỗi ngày đều có thư từ, điện thoại, một số việc có lẽ quan trọng hơn, cấp bách hơn, một chút quần vợt, một chút bơi lội.” Và khi được hỏi tại sao ngài cần “khoảng nghỉ” này trong lịch trình hàng tuần, ngài trả lời: “Tôi nghĩ con người thực sự cần chăm sóc bản thân. Mọi người nên dành thời gian cho cơ thể và tinh thần. Tôi thấy điều đó rất có lợi.” Đức Giáo hoàng nói rằng “khoảng nghỉ” này mang lại rất nhiều lợi ích.

Vụ việc liên quan đến Giám mục của Cádiz

Sau buổi tiếp kiến ​​với Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng đã được hỏi về vụ việc của Giám mục của Cádiz và Ceuta, là Đức cha Rafael Zornoza, bị cáo buộc lạm dụng tình dục vào những năm 1990. Ngài nói : “Mỗi vụ đều tuân theo một quy trình đã được thiết lập rõ ràng”. Về trường hợp cụ thể của Đức cha Zornoza, “bản thân Giám mục đã phải trả lời và tuyên bố mình vô tội. Một cuộc điều tra đã được mở, và chúng ta phải để nó diễn ra; tùy thuộc vào kết luận, sẽ có hậu quả.” Nói với các nạn nhân, Đức Thánh Cha trước tiên bày tỏ hy vọng “họ sẽ tìm được một nơi an toàn để lên tiếng, nơi họ có thể trình bày phiên bản sự việc của mình.” Hơn nữa, “điều quan trọng là phải tôn trọng thời gian của các thủ tục, nhưng chúng ta đã thảo luận về sự cần thiết phải tuân theo các bước do hệ thống tư pháp, trong trường hợp này là do Giáo hội chỉ định.”

Tý Linh

(nguồn : vatican news)