BI LẮC VÀ HỘI NHẬP XÃ HỘI : ĐỨC PHANXICÔ NÊU GƯƠNG

Written by xbvn on Tháng Tám 19th, 2021. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 18/8/2021, Đức Phanxicô đã dành một chút thời gian để chơi bi lắc với một bạn trẻ. Báo chí quốc tế lập tức đặt câu hỏi về ý nghĩa của sự hiện diện của trò chơi này ở Đại Thính đường Phaolô VI của Vatican.

Còn hơn nữa, dưới ánh mắt tò mò của các nhiếp ảnh gia trên thế giới, Đức Thánh Cha Phanxicô, mỉm cười và thích thú, đã không do dự chơi trò bi lắc này, được đặc biệt mang đến dành cho ngài bên trong phòng Nervi.

Thắc mắc đã được giải đáp : đó là món quà do Hiệp hội thể thao nghiệp dư « Sport Toscana Calcio Balilla » (Sport Toscana baby-foot) dâng tặng, và Natale Tonini, bạn trẻ chơi trò chơi này với Đức Thánh Cha Phanxicô, thuộc về Hiệp hội này.

Hiệp hội này được hình thành vào năm 2006 ở tỉnh Lucca, Ý, để cổ võ trò chơi Bi Lắc « như là một môn thể thao đích thực và như là một phương pháp hội nhập » xã hội, đặc biệt đối với những người khuyết tật.

Theo nghĩa này, nó cổ võ một sáng kiến trên bình diện Châu Âu, như dự án « Don’t Spin » (Developing an Organisation Network for Table Soccer to Promote Inclusion and Novelty). Nó thuộc thành phần Liên đoàn thế vận hội Bi Lắc dành cho người khuyết tật, Ý, trực thuộc Ủy ban thế vận hội dành cho người khuyết tật Ý.

Tý Linh

(theo Anita Bourdin, ZENIT)

Le baby-foot et l’inclusion sociale: le pape François donne l’exemple!

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30