BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN : HAI THƯ KÝ RIÊNG BIỆT
Trong Tự sắc « Fidem servare » được công bố ngày 14/2/2022, Đức Phanxicô đã sửa đổi sơ đồ tổ chức của Bộ Giáo lý Đức tin bằng cách tách rời các vị hữu trách của bộ phận giáo lý và kỷ luật. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi cấu trúc nội bộ của Bộ Giáo lý Đức tin, với việc thiết lập hai phân bộ riêng biệt, mà từ nay mỗi phân bộ có một thư ký riêng, tách rời rõ ràng các thẩm quyền giáo lý và kỷ luật. Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin do đó có hai phó.
Mục tiêu của việc cải cách này là mang lại tầm quan trọng đúng đắn cho phân bộ giáo lý và vai trò cơ bản của nó trong việc bảo vệ đức tin, mà không làm giảm hoạt động kỷ luật đang khi, trong nhiều thập niên qua, nhiều nỗ lực và nhân lực đã được dùng cho việc xem xét các trường hợp lạm dụng tính dục. Bằng cách này, mỗi phân bộ, với thư ký riêng của mình, sẽ có thêm sức mạnh và quyền tự quản.
Bảo vệ đức tin
Tự sắc có tựa đề « Fidem servare », bảo vệ đức tin, vì đó là « nhiệm vụ chính, cũng như tiêu chí tối hậu phải tuân theo trong đời sống của Giáo hội », Đức Thánh Cha giải thích. Bộ Giáo lý Đức tin đảm nhận « nhiệm vụ quan trọng này », liên quan đến cả thẩm quyền giáo lý và kỷ luật, mà các Đức Giáo hoàng đã giao cho, cách riêng Đức Phaolô VI và Đức Gioan-Phaolô II. Đức Thánh Cha Phanxicô, dựa trên kinh nghiệm qua thời gian của Bộ trong các lãnh vực làm việc khác nhau và để trao cho Bộ một mối tiếp cận thích ứng hơn với việc thực hiện các chức năng của mình, đã thiết lập rằng Bộ sẽ bao gồm hai phân bộ, « Giáo lý và Kỷ luật, mỗi bộ được điều phối bởi một Thư ký, người sẽ trợ giúp vị Tổng Trưởng trong lãnh vực đặc thù thẩm quyền của mình, với sự cộng tác của Phụ Thư Ký và các Trưởng phòng tương ứng ».
Phân bộ Giáo lý
Phân bộ Giáo lý « chăm lo các vấn đề liên quan đến việc cổ võ và bảo vệ giáo lý đức tin và luân lý. Vả lại, phân bộ này thúc đẩy việc nghiên cứu nhằm tăng cường sự hiểu biết và việc truyền đạt đức tin để phục vụ việc loan báo Tin Mừng, để ánh sáng của nó trở thành tiêu chí cho phép hiểu ý nghĩa của cuộc sống, nhất là khi đối diện với những vấn đề được đặt ra trước sự tiến bộ của khoa học và sự phát triển của xã hội ». Phân bộ cũng xem xét các văn kiện phải được công bố bởi các Bộ khác và các bài viết và ý kiến « có vẻ có vấn đề đối với đức tin đúng đắn, bằng cách khuyến khích đối thoại với các tác giả của chúng và đề nghị các phương thuốc thích hợp ». Phân bộ này cũng có trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các giáo hạt tòng nhân của các cựu tín hữu Anh giáo. Sau cùng, nó quản lý Văn phòng hôn nhân, vốn chăm lo đến « privilegium fidei » (đặc ân đức tin) và xem xét việc tháo gỡ các các hôn phối giữa hai người chưa được rửa tội hay giữa một người đã được rửa tội và một người chưa được rửa tội.
Phân bộ Kỷ luật
Phân bộ kỷ luật đặc trách các tội phạm dành riêng cho Bộ và được quản lý bởi « Tối cao pháp viện Tòa Thánh » được thành lập ở đó. Phân bộ Kỷ luật có « nhiệm vụ chuẩn bị và biên soạn các thủ tục được dự kiến bởi các quy tắc giáo luật để Bộ, ở các cấp khác nhau của nó (Tổng Trưởng, thư ký, chưởng lý, hội nghị, khóa họp thông thường, hội đồng xem xét các kháng cáo về vấn đề « delicta graviora » (tội phạm nghiêm trọng hơn), có thể thúc đẩy sự quản lý đúng đắn của công lý ». Với mục đích này, phân bộ kỷ luật « cổ võ những sáng kiến đào tạo thích hợp » được cung cấp cho các Giám mục và những người thi hành luật pháp, « để thúc đẩy sự hiểu biết và áp dụng cụ thể các quy tắc giáo luật liên quan đến phạm vi thẩm quyền của mình ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”
- ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI
- TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN “DIGNITAS INFINITA” – VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 15. NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 4
- ĐCV HUẾ: HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TGM PAUL RICHARD GALLAGHER
- VIDEO HIGHLIGHT ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GALLAGHER THĂM ĐCV HUẾ
- ĐỨC TGM GALLAGHER : « KHÔNG AI THỰC SỰ NÊN TỰ GIAM MÌNH TRONG QUÁ KHỨ »
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B: CHIA SẺ NIỀM TIN VÀO CHÚA GIÊSU PHỤC SINH
- HÌNH ẢNH PHÁI ĐOÀN NGOẠI TRƯỞNG TÒA THÁNH THĂM ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 3
- VATICAN PHẢN ỨNG TRƯỚC VIỆC KẾT ÁN ĐHY OUELLET Ở PHÁP
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: PHẦN 1 và 2
- TẠI VIỆT NAM, ĐỨC CHA GALLAGHER KÊU GỌI CÁC CHỦNG SINH NHIỆT THÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 24. CẦU NGUYỆN TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY
- ĐỨC THÁNH CHA SẼ TÔNG DU ĐÔNG NAM Á VÀ CHÂU ĐẠI DƯƠNG TỪ NGÀY 2-13/9/2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 26. CẦU NGUYỆN VÀ CHÚA BA NGÔI (2)
- NGOẠI TRƯỞNG TÒA THÁNH GẶP THỦ TƯỚNG VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
- TUYÊN NGÔN DIGNITAS INFINITA VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI: DẪN NHẬP
- SỪNG CỪU LÀ NGUỒN GỐC CỦA NĂM THÁNH