BỘ GIÁO SĨ : CHỈ NAM HƯỚNG DẪN THỪA TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC
Bộ Giáo Sĩ vừa phổ biến tập « Chỉ nam hướng dẫn thừa tác vụ và đời sống linh mục », ấn bản mới, 175 trang. Ngoài phần Giới thiệu của ĐHY Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo Sĩ, và của Đức Tổng Giám mục Celso Morgairuzubieta, Thư ký của Bộ, và phần Dẫn nhập, cuốn « Chỉ Nam » đề cập đến các nội dung sau :
I. CĂN TÍNH LINH MỤC
1.1. Chiều kích Ba Ngôi
1.2. Chiều kích Kitô học
1.3. Chiều kích Thần Khí học
1.4. Chiều kích Giáo Hội học
1.5. Sự hiệp thông linh mục
II. LINH ĐẠO LINH MỤC
2.1. Bối cảnh lịch sử hiện nay
2.2. Ở với Chúa Kitô trong đời sống cầu nguyện
2.3. Đức ái mục tử
2.4. Sự vâng phục
2.5. Rao giảng Lời Chúa
2.6. Bí tích Thánh Thể
2.7. Bí tích Sám Hối
2.8. Phụng vụ Các Giờ Kinh
2.9. Hướng dẫn cộng đoàn
2.10. Sự độc thân linh mục
2.11. Tinh thần khó nghèo của linh mục
2.12. Lòng sùng kính Đức Maria
III. THƯỜNG HUẤN
3.1. Các nguyên tắc
3.2. Việc tổ chức và các phương tiện
3.3. Các vị hữu trách
3.4. Các lứa tuổi và các hoàn cảnh đặc biệt
KẾT LUẬN
Lời cầu nguyện với Đức Thánh Trinh Nữ Maria
—————-
Trong phần Giới thiệu, ĐHY đã đề cập đến hiện tượng tục hóa, một hiện tượng làm cho con người chỉ biết đến “chiều ngang” mà không biết đến hay bỏ đi “chiều kích siêu việt” của cuộc sống. Hiện tượng này đòi hỏi Giáo Hội phải có một lập trường rõ ràng, nhất là trước sự kiện Kitô giáo bị loại ra khỏi đời sống xã hội, bằng cách cho thấy giá trị của học thuyết Công giáo “như là một sự trình bày mạch lạc về sự khôn ngoan được Thiên Chúa mạc khải cách đích thực và được tìm thấy nơi Chúa Kitô sự hoàn thành của nó”, một học thuyết phù hợp với lý trí của con người.
Tiếp đến, ĐHY cho thấy “hậu quả độc hại nhất của hiện tượng tục hóa này” là “cuộc khủng hoảng thừa tác vụ linh mục”. Cuộc khủng hoảng này được biểu lộ qua sự giảm sút các ơn gọi và đồng thời qua việc đánh mất ý nghĩa về đặc tính siêu nhiên của sứ vụ linh mục… Chính vì thế, đối với ĐHY, suy tư về tương lai của thiên chức linh mục trùng khớp với tương lai của việc Phúc Âm hóa và do đó, với tương lai của chính Giáo Hội.
ĐHY cho biết: “Kinh nghiệm ích lợi về Năm Linh Mục…, việc cổ võ một cuộc “Tân Phúc Âm Hóa”, những chỉ dẫn gần đây và quý giá của Đức Bênêđíctô XVI” và cả “những vết thương đau đớn làm tổn hại Giáo Hội do lối hành xử của một số thừa tác viên của Giáo Hội, đã dẫn đưa chúng tôi đến chỗ hình dung một ấn bản mới “Chỉ Nam Hướng Dẫn” để đáp ứng tốt hơn cho thời điểm lịch sử mà hiện chúng ta đang sống”. Dĩ nhiên, ĐHY cho biết vẫn giữ lại cấu trúc độc đáo cũng như những giáo huấn trường tồn về thần học và linh đạo linh mục, như đã được trình bày trong cuốn “Chỉ nam hướng dẫn thừa tác vụ và đời sống linh mục”, năm 1994.
Tý Linh
————-
Tải “Chỉ nam…” ở đây (Kích chuột phải lên link, chọn save target as):
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU
- KINH NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B: TÔI ĐÁNG GIÁ VÔ TẬN BẰNG CHÍNH MẠNG SỐNG CỦA NGÀI
- CÓ MỘT VỊ MỤC TỬ NHƯ THẾ !
- CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI, MỘT NGÀY THẾ GIỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP CÁCH ĐÂY 60 NĂM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 22. CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH KINH
- VỀ VIỆC KẾT THÚC BÀI GIẢNG LỄ BẰNG TỪ AMEN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 23. CẦU NGUYỆN TRONG PHỤNG VỤ
- ĐỨC PHANXICÔ: NHÂN ĐỨC VÀ TRI THỨC, HAI ĐIỀU CẦN ƯU TIÊN DẠY CHO CÁC CHỦNG SINH
- NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI
- SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC ƠN GỌI 2024
- ĐHY YOU NÓI VỚI CÁC LINH MỤC: “CHÚA MUỐN CHÚNG TA SỐNG HẠNH PHÚC”
- ƠN GỌI CHIÊM NIỆM, NGỌN LỬA SƯỞI ẤM GIÁO HỘI VÀ THẾ GIỚI
- TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN “DIGNITAS INFINITA” – VỀ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI