BỘ PHỤNG TỰ CHỈ RÕ CÁC BÀI ĐỌC CỦA THÁNH LỄ CẦU XIN ƠN KHIẾT TỊNH

Written by xbvn on Tháng Sáu 26th, 2023. Posted in Phụng vụ, Thế Giới, Tý Linh

Trong Sách Lễ Rôma, thánh lễ cầu xin ơn khiết tịnh này nằm trong số các công thức cử hành Thánh Thể cho các hoàn cảnh và ý định khác nhau.

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố một Sắc lệnh bằng tiếng Latinh hôm 22/6/2023 cho biết các bài đọc Thánh Kinh cho thánh lễ « ad postulandam continentiam » (« cầu xin ơn khiết tịnh ») trong Sách Lễ Rôma nằm trong các công thức cử hành Thánh Thể cho các hoàn cảnh và ý định khác nhau. Sắc lệnh được ký bởi Tổng trưởng Bộ Phụng tự là ĐHY Arthur Roche, và Thư ký là Đức cha Vittorio Francesco Viola.

Trong những ngày này, các Hội đồng Giám mục trên khắp thế giới nhận được một thông cáo của Bộ với danh sách các bài đọc.

Thông cáo của Bộ nhấn mạnh rằng thuật ngữ  « continentia » trong Sách Lễ Rôma được dùng để chỉ một cách tổng quát điều mà mỗi người được rửa tội được mời gọi thực hiện để mặc lấy Chúa Kitô (x. Gl 3, 27), bằng cách chiến đấu chống lại mọi hình thức của sự dữ, bằng cách ý thức rằng thân xác của mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là một phương thế tôn vinh Thiên Chúa (x. 1Cr 6, 19), bằng cách bước đi trên con đường sự sống, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (x. Gl 5, 25).

Đó không chỉ là vấn đề việc làm của con người, vì để sống thuộc về Chúa Kitô, cần phải cầu xin và được ơn sống nhờ Chúa Thánh Thần (x. Gl 5, 25), lãnh nhận một trái tim mới và một thần khí mới (x. Êd 36, 26).

Thông cáo nêu rõ : « Với các bài đọc Thánh Kinh, chúng tôi muốn mang lại một khoảnh khắc cử hành đầy đủ để cầu xin ơn có một tâm hồn trong sạch, thoát khỏi ước muốn thống trị, chiếm hữu, chinh phục, thực hiện tham vọng của mình một cách không kiềm chế và  thỏa mãn những hàm muốn của mình, thường hại tới những người yếu đuối nhất. Vì thế, đây là một thánh lễ có thể được cử hành theo ý chỉ của bất kỳ người nào đã được rửa tội, bất kể tình trạng hay địa vị của họ ».

Các bài đọc Thánh Kinh

Các bài đọc bao gồm một đoàn Tin Mừng theo thánh Matthêu (« Các con là muối đất », Mt 5, 13-16) và một đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (« Đây là giới răn của Thầy : các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con », Ga 15, 12-17).

Các bài đọc Cựu Ước được trích từ Sách ngôn sứ Êdêkien (« Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt », Êd 36, 24-29a) và từ sách Huấn ca (Hc 2, 18-23).

Các bài đọc Tân Ước được trích từ các Thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi cho tín hữu Rôma, (« Lòng bác ái không được giả hình giả bộ », Rm 12, 1-2.9-18), gởi cho tín hữu Côrintô (« ‘Tôi được phép làm mọi sự’; nhưng ‘không phải mọi sự đều có ích’», 1Cr 6, 12-15a.17-20) và gởi cho tín hữu Galát (« Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ » , Gl 5, 16-25).

 Thánh vịnh đáp ca được trích từ Thánh vinh 86 và 112.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31