CÁC CẶP ĐỒNG TÍNH, ĐỨC PHANXICÔ THỰC SỰ ĐÃ NÓI GÌ VỀ CÁC CUỘC KẾT HỢP DÂN SỰ ?

Written by xbvn on Tháng Mười 25th, 2020. Posted in Luân lý, Thế Giới, Tý Linh

Trong một cuốn phim tài liệu được giới thiệu ngày 21/10/2020 dịp Lễ Điện ảnh Rôma, Đức Phanxicô đã phát biểu bênh vực các cuộc kết hợp dân sự đối với những người cùng giới tính.

==} Đức Phanxicô đã nói gì ?

Trong cuốn phim tài liệu này, được thực hiện bởi Evgeny Afineevsky, trong suốt cuộc phỏng vấn, Đức Phanxicô đã điểm lại nhiều giai đoạn của triều đại giáo hoàng của mình. Trong số đó, ngài gợi lại các cuộc gặp gỡ đều đặn với những người cùng giới tính. Nhà làm phim tài liệu đặc biệt kể lại câu chuyện của Andrea Rubera, kết đôi với một người đàn ông khác, và đã đến gặp gỡ Đức Giáo hoàng để nói với ngài về việc hội nhập ba người con của mình vào trong giáo xứ của mình.

Chính tiếp theo sau thước phim này được giới thiệu bởi nhà đạo diễn mà Đức Phanxicô đã đề cập vấn đề kết hợp dân sự. « Những người đồng tính có quyền ở trong một gia đình, họ là con cái của  Thiên Chúa, họ có quyền về một gia đình. Ta không thể trục xuất ai đó ra khỏi một gia đình hay làm cho cuộc sống của họ trở nên bất khả thi vì lý do này. Điều mà chúng ta phải làm, đó là một luật về kết hợp dân sự, vì họ có quyền được che chở về mặt luật pháp. Đó là điều mà tôi đã từng bênh vực. »

==} Trong bối cảnh nào mà ngài nói những lời này ?

Những lời này được rút ra từ một cuộc nói chuyện được Valentina Alazraki, một nữ phóng viên người Mêxicô, thực hiện. Bà là nhà báo của đài Noticieros Televisa, làm việc ở Vatican. Chính trong cuộc phỏng vấn tràng giang này, được phát vào tháng 2/2019 trên truyền hình Mêxicô mà Đức Phanxicô đề cập vấn đề người đồng tính và hôn nhân. Nhưng vào thời đó, câu phát biểu về kết hợp dân sự cuối cùng đã không được đưa vào trong phần phỏng vấn được chiếu trên truyền hình.

Tại sao câu đó không được phát ? Và làm sao nhà dựng phim Evgeny Afineevsky đã có được trích đoạn phỏng vấn này ? Những câu hỏi này, được nhật báo La Croix gởi đến cho nhóm làm phim tài liệu và  cho nữ phóng viên người Mêxicô, vẫn chưa được trả lời.

==} Có phải Đức Phanxicô đã khẳng định điều đó ?

Rõ ràng khi nhắc lại « điều mà tôi đã từng bênh vực », Đức Phanxicô ám chỉ đến lập trường của ngài trong các cuộc tranh luận, ở Argentina, về việc hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính. Vào năm 2010, khi còn là Tổng Giám mục giáo phận Buenos Aires, ngài đã mạnh mẽ phản đối hôn nhân giữa những người cùng giới tính, mà ngài thậm chí coi như là một « sự sai trái nghiêm trọng » (« grave revers »). Trái lại, ngài đã biện hộ cho một khả năng kết hợp dân sự – tương đương với « Hiệp ước liên đới dân sự » ở Pháp (PACS) -, coi điều đó, cách nào đó, như là một « cái xấu ít hơn », Sergio Rubin, tác giả viết tiểu sử Đức Phanxicô, về sau đã giải thích như thế.

Một lập trường được nhắc đến trong một bài viết được đăng trên Facebook bởi Đức cha Víctor Manuel Fernández, Tổng Giám mục giáo phận La Plata, Argentina. Ngài viết : « Jorge Bergoglio đã luôn luôn nhìn nhận rằng, không gọi nó là ‘hôn nhân’, thực tế là có những cuộc kết hợp rất chặt chẽ giữa những người cùng giới tính, mà bản thân chúng không bao hàm những mối quan hệ tình dục, nhưng đúng hơn là một giao ước rất mạnh mẽ và ổn định ». « Kiểu kết hợp này có thể được luật pháp quy định và được gọi là ‘kết hợp dân sự’ hay ‘luật đối tác dân sự’, chứ không phải là hôn nhân ».

Vào năm 2017, khi đã trở thành Giáo hoàng, Đức Phanxicô cũng đã từng đề cập đề tài kết hợp dân sự và hôn nhân trong một cuốn sách trao đổi được thực hiện với Dominique Wolton, nhà xã hội học người Pháp. « Nghĩ gì về hôn nhân của những người cùng giới tính ? « Hôn nhân » là một từ lịch sử. Từ bao đời trong nhân loại, chứ không chỉ trong Giáo hội, đó là một người nam và một người nữ », Đức Phanxicô lúc đó đã khẳng định như thế và đồng thời khẳng định : « Ta không thể thay đổi điều đó. Đó là bản chất của sự việc. Chúng là như vậy ».

Rồi, khi nhà xã hội học này tiếp tục đặt Đức Phanxicô trước vấn đề kết hợp dân sự, thì câu trả lời của ngài vẫn là : « Hôn nhân, đó là một người nam với một người nữ. Đó là thuật ngữ chính xác. Chúng ta hãy gọi sự kết hợp cùng giới tính là « kết hợp dân sự » (…) Nhưng đó không phải là hôn nhân, đó là một kết hợp dân sự. ‘không còn con đường khác’, hãy làm như thế… »

==} Giáo hội nói gì về sự kết hợp dân sự ?

Trong một văn kiên về « những kế hoạch công nhận pháp lý các cuộc kết hợp giữa những người đồng tính », được công bố vào năm 2003, Đức Hồng y Joseph Ratzinger (về sau là Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI), lúc đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã rõ ràng lên tiếng chống lại mọi « công nhận pháp lý các cuộc kết hợp đồng tính » hay bất kỳ mưu toan nào nhằm « đồng hóa về mặt pháp lý các cuộc kết hợp đồng tính với hôn nhân ». « Chúng ta phải phản đối nó một cách rõ ràng và quyết liệt ».

Vào năm 2014, Đức cha Bruno Forte, lúc đó là Tổng thư ký Thượng hội đồng về gia đình, đã đảm bảo rằng Giáo hội chống lại việc sử dụng « cùng thuật ngữ » để chỉ sự kết hợp giữa những người khác giới tính và sự kết hợp giữa những người cùng giới tính. Ngài nói thêm : « Khi nói điều đó, rõ ràng những người được ngụ ý trong những kinh nghiệm khác nhau đều có các quyền và phải được bảo vệ ».

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix, ngày 21/10/2020).

Tags: ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31