« CÁC CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ CON NGƯỜI » : MỐI QUAN NGẠI CỦA ỦY BAN CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Written by xbvn on Tháng Chín 13th, 2023. Posted in Học thuyết xã hội, Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh, Đạo đức sinh học

Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu vào thứ Ba, ngày 12 tháng 9, về các quy định mới quản lý việc sử dụng cái gọi là các chất có nguồn gốc từ con người, chẳng hạn như máu, mô và tế bào. Trong một tuyên bố chung, Ủy ban các Hội đồng Giám mục Liên hiệp Châu Âu và Katholisches Büro ở Berlin cảnh báo về khả năng lạm dụng quy định được cho là quá phóng túng.

Thứ Ba tuần này, ngày 12 tháng 9, Ủy ban các HĐGM Liên hiệp Châu Âu (Comece) và Katholisches Büro ở Berlin (một cơ quan của Hội đồng Giám mục Đức và Hiệp hội các Giáo phận Đức) đã công bố một tuyên bố chung bày tỏ mối quan ngại của họ về quan điểm của Nghị viện Châu Âu về dự thảo quy định về an toàn và chất lượng các chất có nguồn gốc từ con người (soHO).

Đạo luật mới này về máu, mô và tế bào nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp các nguồn lực ở cấp độ châu Âu, đảm bảo khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị y tế cho tất cả công dân EU. Các thành viên của Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu vào thứ Ba, ngày 12 tháng 9 về những sửa đổi đối với dự án do Ủy ban Môi trường, Sức khỏe Cộng đồng và An toàn Thực phẩm (ENVI) chuẩn bị.

Nguy cơ suy thoái “phẩm giá và giá trị của sự sống con người”

Ban thư ký của Ủy ban các HĐGM Liên hiệp Châu Âu, cũng như Katholisches Büro ở Berlin, cảnh báo việc sử dụng từ “Chất có nguồn gốc con người”, còn được gọi là “SoHO”, được coi là quá mơ hồ.

Cha Manuel Barrios Prieto, tổng thư ký của COMECE, giải thích: “Mối nguy hiểm nằm ở khả năng một định nghĩa như vậy làm suy thoái phẩm giá và giá trị của sự sống con người, bằng cách tạo ra một sự tương đương không thể chấp nhận được giữa phôi thai và bào thai với các tế bào da đơn giản hoặc huyết tương”. Theo tuyên bố, việc thiếu sự phân biệt bằng văn bản giữa các chất khác nhau có nguồn gốc từ con người này có nguy cơ ảnh hưởng đến “sự phát triển của các quyền dược phẩm và sinh sản” trong tương lai.

Điều 54 của dự án cũng đặt ra những câu hỏi về đạo đức theo các Giám mục Châu Âu. Sự chấp thuận nó “sẽ cho phép và bắt buộc xét nghiệm di truyền sơ bộ đối với phôi và bào thai, có khả năng mở đường cho việc lựa chọn sự sống và khơi dậy những lo ngại về khả năng tương thích với quyền tự quyết của cả người hiến và người nhận“.

Cuối cùng, Comece và Katholisches Büro ở Berlin nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ hơn trong dự thảo liên quan đến quyền của các quốc gia thành viên EU trong việc quy định lĩnh vực có tính đạo đức cao này. Tuyên bố nhấn mạnh rằng “mỗi Nhà nước thành viên phải giữ khả năng từ chối cấp phép chế phẩm SoHO [cũng như] sự công nhận của nó”.

Nếu được Nghị viện Châu Âu thông qua, văn bản này sẽ đóng vai trò là quan điểm chính thức của tổ chức cho các cuộc đàm phán sắp tới với Ủy ban Châu Âu và Hội đồng Liên hiệp Châu Âu. Và nghị viện đã chính thức thông qua.

Tý Linh

(theo Vatican News)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31