Hơn 50 Giám mục và các nhà lãnh đạo Giáo hội từ khắp Á Châu đã tập trung tại Samphran, ngoại ô phía tây Bangkok, từ ngày 22 đến 26 tháng 9, để suy ngẫm và đào sâu tính hiệp hành trong Giáo hội.

Hội thảo của các Giám mục FABC về Tính hiệp hành, được tổ chức tại Baan Phuwan, đã khai mạc bằng Thánh lễ vào ngày 23/9/2025, do Đức Tổng Giám mục Anthony Weradet Chaiseri, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan, chủ tế, trước Đại hội toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) năm 2026 tại Bali.
Đức Tổng Giám mục Chaiseri nói với LiCAS News : “Mục đích là để cùng nhau nghiên cứu và hiểu Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng, suy ngẫm về các giáo phận của chúng tôi, và xem xét cách Giáo hội ở Á Châu có thể áp dụng nó vào thực tế”.
Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng cuộc họp đã xem xét lại Tài liệu Bangkok, được ban hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập FABC vào năm 2022, vốn có mối liên hệ sâu sắc với tiến trình hiệp hành toàn cầu.

Các tham dự viên đã sử dụng một quy trình được mô phỏng theo Thượng Hội đồng Giám mục ở Rôma – kết hợp các bài đọc, suy ngẫm cầu nguyện và chia sẻ nhóm nhỏ.
Chín cuộc thảo luận nhóm tập trung vào ba chủ đề: mối liên hệ giữa Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng và Tài liệu Bangkok năm 2022 của FABC; việc tiếp nhận con đường hiệp hành trên khắp Á Châu; và nhu cầu về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong một Giáo hội hiệp hành.
Đức Tổng Giám mục Chaiseri lưu ý rằng cách tiếp cận mang tính chiêm niệm của Á Châu đối với việc phân định – được đánh dấu bằng sự thinh lặng, lắng nghe và đồng thuận – phù hợp chặt chẽ với phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần của thượng hội đồng thế giới.

Baan Phu Waan, Thái Lan, trong lễ kỷ niệm 350 năm Truyền giáo ở Thái Lan, ngày 18/5. Ảnh: Nattha Nuchsuwan/LiCAS.news.
Hội thảo diễn ra khi Giáo hội toàn cầu bước vào giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng, sau khi phát hành Tài liệu chung kết vào tháng 11 năm 2024 và khuôn khổ được Đức Hồng y Mario Grech giới thiệu vào tháng 3 năm 2025.
Kéo dài đến năm 2028, tiến trình này kêu gọi các Giám mục đặt ra các mục tiêu và mốc thời gian rõ ràng, đồng thời đảm bảo sự tham gia rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực của Giáo hội. Điều này không chỉ bao gồm hàng giáo sĩ và giáo dân, mà còn bao gồm cả những người trẻ tuổi, các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội và những người hoài nghi về tiến trình hiệp hành.
Các trường học Công giáo, bệnh viện, nhà tù và nền tảng kỹ thuật số cũng được cho là sẽ đóng một vai trò nào đó, cùng với các cộng đoàn tu trì và phong trào giáo dân.
Đức Tổng Giám mục Chaiseri nói : “Những cuộc gặp gỡ này phản ánh mong muốn ngày càng tăng giữa các Giáo hội ở Á Châu nhằm đào sâu tính hiệp hành, củng cố sự hiệp thông, đi theo con đường hiệp hành trong Giáo hội và bước đi trong sự hiệp nhất chặt chẽ hơn với Giáo hội hoàn vũ dưới sự hướng dẫn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV”.
Tý Linh
(theo Chainarong Monthienvichienchai, LiCAS News, Vatican News)