CÁC TÔN GIÁO CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH : ĐỨC PHANXICÔ SẼ THAM DỰ NGHI THỨC BẾ MẠC

Written by xbvn on Tháng Chín 29th, 2021. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Đức Phanxicô sẽ tham dự nghi thức bế mạc cuộc Gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình, được cộng đồng Sant’Egidio tổ  chức vào chiều 7/10/2021 tại quảng trường bên cạnh đấu trường Colisée, văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm 27/9/2021.

Cuộc Gặp gỡ quốc tế lần thứ 35 cầu nguyện cho hòa bình này (6-7/10/2021) có tựa đề « Các dân tộc anh em, Trái Đất tương lai. Các tôn giáo và các nên văn hóa đối thoại » sẽ quy tụ các vị đại diện của các tôn giáo lớn trong « tinh thần Assidi », sau ngày lịch sử được Đức Gioan-Phaolô II triệu tập vào năm 1986.

Trang web của Sant’Egidio cho biết rằng « Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tham dự vào buổi cầu nguyện đại kết của các Kitô hữu, trước khi tham gia với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác trên thế giới, như đại giáo sĩ của đại học Al Azar (Cairô), Mohammed Al Tayyed, Thượng phụ giáo chủ Chính  thống giáo Bartôlômêô I và chủ tịch của Hội đồng giáo sĩ Do Thái ở Châu Âu Pinchas Goldschmidt, cũng như các vị đại diện của Phật giáo và Ấn giáo ».

Nghi thức cuối cùng sẽ được giới thiệu bởi Andrea Riccardi, nhà sáng lập cộng đồng Sant’Egidio, và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bốn diễn đàn « dành cho đối thoại, hòa bình, môi trường và các thế hệ trẻ, với sự tham dự…của Đức Tổng Giám mục Canterbury, Justin Welby, Bộ trưởng nội vụ, Luciana Lamorgese, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ky Liên Hiệp quốc, Jeffrey Sachs, và Bộ trưởng ngoại giao Tanzania, Liberata Mulamula » sẽ diễn ra tại Rôma ở trung tâm hội nghị Nuvola ở EUR.

Trong cuộc trao đổi với Vatican News hôm 28/9, Marco Impagliazzo, chủ tịch của cộng đồng Sant’Egidio, khẳng định rằng tin tức về sự hiện diện của Đức Phanxicô tại cuộc gặp gỡ này đã được đón nhận « với niềm vui lớn lao ». Ông giải thích : « Đức Giáo hoàng đã hướng dẫn thế giới, trong thời gian đại dịch. Bài diễn văn giờ đã nổi tiếng của ngài, vào ngày 27/3/2020, về cuộc khủng hoảng và đại dịch và làm thế nào thoát khỏi đó là sự hướng dẫn cho cuộc gặp gỡ của chúng  tôi phần nào».

Năm vừa qua, đã có « một phiên bản ngắn của buổi Cầu nguyện cho hòa bình nay ở Capitole, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha, và nó có tựa đề « Chúng ta không thể tự cứu mình một mình» ». Buổi cầu nguyện này « muốn tiếp tục trên con đường này : chúng ta không thể tự cứu mình một mình ; nhưng còn các dân tộc anh em và Mảnh đất của tương lai, tức là nhìn tình huynh đệ phổ quát và các cuộc khủng hoảng môi trường, nghĩa là làm thế nào làm việc cho một thế giới tôn trọng môi trường và chuẩn bị một tương lại các con cháu của chúng ta ».

Impagliazzo cũng nhấn mạnh rằng thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô là « một bản văn quy chiếu vốn chỉ ra tương lai của thế giới ».

« Câu trả lời duy nhất có thể tồn tại sau cuộc khủng hoảng [đại dịch]  nghiêm trọng này, đó chính là bước đi cùng nhau và đặt nền móng cho một tình huynh đệ phổ quát, dĩ nhiên mỗi người trong sự đa dạng của mình, nhưng hiệp nhất, lưu tâm và trước tiên nghĩ đến các dân tộc này và những ai đang gặp khó khăn nhất ».

Theo ông, Thông điệp này « thực sự là cơ sở để xây dựng thế giới ngày mai theo một nghĩa tích cực ».

Tý Linh

(theo Marina Droujinina, ZENIT)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30