CÁI NHÌN CHUNG VỀ TUẦN ĐẦU TIÊN CỦA THĐ GIÁM MỤC LẦN THỨ 14 VỀ GIA ĐÌNH

Written by xbvn on Tháng Mười 10th, 2015. Posted in Gia đình, Thế Giới, Tý Linh

Loup Besmond de Senneville, phóng viên của nhật báo La Croix, đưa ra cái nhìn chung về tuần đầu tiên của THĐ Giám Mục: THĐ nói về phương pháp, liệt kê cách thách đố của gia đình… nhưng hiện giờ chưa có giải pháp gì cụ thể. Tý Linh chuyển ngữ lại từ Video.

Đối với các Nghị Phụ, đâu là những thách đố của gia đình?

Loup Besmond de Senneville: Tuần đầu tiên này, các Nghị Phụ đã xem xét các thách đố của gia đình, những thách đố được đặt ra cho các gia đình của năm châu. Những thách đố này thuộc nhiều loại khác nhau: sự nghèo đói, vấn đề di cư, hôn nhân hỗn hợp, ly dị tái hôn…Kết thúc tuần này, chúng ta đạt được một thứ “inventaire à la Prévert” (liệt kê một loạt các chủ đề ưu tiên). Không có bất kỳ thách đố nào thực sự được nổi bậc lên, nhưng chúng ta thấy rõ có một ý muốn từ phía các tham dự viên của THĐ này, muốn thiết lập một thứ danh sách mọi mặt tất cả các vấn đề, bàn về tất cả các vấn đề được đặt ra cho gia đình ngày nay.

Phải chăng các cuộc thảo luận của tuần đầu tiên của THĐ khác với các cuộc thảo luận của năm 2014?

Loup Besmond de Senneville: Cho tới giờ, nhiều Nghị Phụ không thấy sự khác biệt đáng kể so với những cuộc thảo luận của năm rồi. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang ở trên một “constat” (ghi nhận), và cho tới nay, các Nghị Phụ không thấy những giải pháp tiến triển. Các cuộc tham luận thuộc hai loại: một mặt, những chứng tá về những gì đang diễn ra nơi các nước, và mặt khác, sự tiến triển của các vấn đề mà cần phải giải quyết. Nhưng hiện tại không có giải pháp cụ thể nào đã tiến triển. Có lẽ đó sẽ là trường hợp trong tuần thứ hai và còn hơn nữa trong tuần thứ ba.

Làm thế nào làm cho các cuộc thảo luận của THĐ tiến triển?

Loup Besmond de Senneville: Để tiến triển, Đức Giáo Hoàng đã đưa vào một phương pháp mới cho năm nay mà là một sự củng cố cho các nhóm làm việc của năm vừa rồi (các nhóm làm việc đã tham luận trong một phần nhỏ của THĐ). Lần này có các nhóm ngôn ngữ nhóm họp ba lần, từng chủ đề, trong suốt THĐ. Và họ sẽ nộp bản báo theo từng chủ đề. Và đó là cách thức mà Đức Giáo Hoàng nghĩ giúp tiến triển vấn đề. Đó là một phương pháp hoàn toàn mới mà hiện nay chúng ta vẫn còn chưa thấy những kết quả.

Tại sao làm việc theo nhóm ngôn ngữ?

Loup Besmond de Senneville: Các nhóm ngôn ngữ tạo điều kiện dễ dàng cho những cuộc trao đổi, bởi vì người ta nói cùng một ngôn ngữ. Vì thế, thật dễ dàng hơn nhiều cho họ khi đối chiếu các ý tưởng của mình. Họ không được sắp xếp theo ý tưởng, nhưng thực sự theo ngôn ngữ. Có nhóm tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Anh, tiếng Đức. Và các nhóm này cho phép tạo điều kiện những cuộc trao đổi và cho phép đối chất các ý tưởng.

Tại sao có một tham luận mới của Đức Giáo Hoàng trong THĐ này?

Loup Besmond de Senneville: Thực tế là Đức Giáo Hoàng đã tham luận vào ngày thứ Ba, đó là một sự ngạc nhiên, bởi vì năm ngoái cuối cùng ngài đã tham luận khá ít trong suốt THĐ. Rõ ràng Đức Giáo Hoàng muốn bảo vệ phương pháp của mình. Ngài đã muốn, một mặt, nhắc lại rằng Giáo Hội không phải là chế độ dân chủ, và như thế, cuối cùng chính ngài sẽ quyết định; và mặt khác, dù sao ngài cũng đã muốn yêu cầu các Nghị Phụ đừng sợ đưa ra những đề nghị. Vì thế, ngài muốn giữ hai mảng này, ngài muốn là người đảm bảo sự cân bằng này.

Loup_Besmond

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30