CANH THỨC GIÁNG SINH 2014: DIỄN NGUYỆN “KIM LONG ĐỊA LINH”

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 27th, 2014. Posted in Thế Giới

Tối 24/12/2014 diễn ra buổi canh thức Giáng Sinh 2014, tại Giáo xứ Kim Long, Huế. Buổi canh thức đã diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, đơn sơ và sốt sắng. Bên cạnh hoạt cảnh Giáng Sinh và những vũ điệu đón mừng Giáng Sinh, phần diễn nguyện bài hát Kim Long Địa Linh đã làm cho buổi canh thức trở nên sống động và đầy ý nghĩa: câu chuyện giáng sinh của Chúa Giêsu không phải là chuyện cổ tích hay thuộc về quá khứ, nhưng có những hoa trái đức tin sống động, cho thấy ơn cứu độ của Hài Nhi Giêsu tiếp tục tác động đến con người và thế giới hôm nay.

Kim Long Địa Linh” là bài hát do cha Phaolô Hoàng Kim Tốt phổ nhạc, dựa theo bài thơ “Đệ Nhất Bách Chu Niên” của cha Giuse Nguyễn Văn Thích, sáng tác dịp kỷ niệm 100 năm thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan tử vì đao (1861-1961).Trong bài thơ này, cha Thích đã nhắc đến hai người con của Giáo xứ Kim Long được Giáo Hội tôn phong thánh tử vì đạo cùng với các vị thánh  tử vì đạo khác của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là thánh linh mục Gioan Đoạn Trinh Hoan và binh sĩ Anrê Trần Văn Trông.

Xem thêm hình ảnh Canh thức Giáng Sinh 2014 tại đây.

Tối 25/12, Giáo xứ Kim Long đã tổ chức Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề “Cho trần gian được sống”. Buổi hoan ca “cây nhà lá vườn” nhưng không kém phần sinh động và ý nghĩa, do các Giới và Hội đoàn cũng như quý nữ tu trong Giáo xứ đóng góp. Bên cạnh đó có phần bốc số trúng thưởng càng làm cho bầu khi thêm vui tươi phấn khởi. “Dĩ lễ tồn tâm”, lấy những cái bên ngoài để duy trì và củng cố đời sống nội tâm.

Hình ảnh Hoan ca Giáng Sinh 2014:

Xem thêm hình ảnh Hoan ca Giáng Sinh 2014 tại đâytại đây

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30