CHRISTINE BOUTIN : ĐANG CÓ MỘT SỰ HỒI SINH CÁC GIÁ TRỊ CÔNG GIÁO

Written by xbvn on Tháng Mười Hai 5th, 2012. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Bà Christine Boutin, chủ tịch Đảng dân chủ-kitô, đã phản ứng lại những lời phát biểu của bà Cécile Duflot, Bộ trưởng cư trú, về vấn đề trưng dụng các tòa nhà tài sản của Giáo Hội.

La Croix : Bà nghĩ gì về những lời phát biểu của bà Cécile Duflot về ý tưởng trưng dụng các tòa nhà của Giáo Hội ở Paris ?

Christine Boutin : Chúng gây sửng sốt và ít ra là không đúng chỗ. Bản thân tôi đã cảm thấy bị tổn thương. Nếu bà Cécile Duflot không biết rằng Giáo Hội Công Giáo trong toàn bộ của nó và người Công giáo nói riêng, từ lâu là những người dấn thân hàng đầu về vấn đề người vô gia cư và những người bấp bênh nhất, thì thật là đáng tiếc. Những người Công giáo thiện nguyện, khi họ được huy động, đã thực hiện điều đó cách kín đáo, không phô trương rao tin rằng họ đang chăm sóc những người vô gia cư.

Tôi đã từng là Bộ trưởng cư trú. Tôi hiểu rằng bà Duflot đang bận tâm và đang tìm kiếm mọi giải pháp cho bi kịch người vô gia cư, nhất là khi mùa đông đang đến, cho dầu vấn đề này tồn tại suốt cả năm. Nhưng công khai chế giễu Giáo Hội Công Giáo, đó là khiêu khích. Đó là triệu chứng của một hình thức nào đó « kỳ thị người Công giáo » mà hiện nay đang được gia tăng ở chính phủ.

La Croix : Theo Bà, người Công giáo thường bị công khai chế giễu ?

Christine Boutin : Họ đã bị như thế đặc biệt vào dịp các vị đại diện tôn giáo đến Quốc Hội, tại đó ĐHY André Vingt-Trois đã là mục tiêu của những lời nhận xét không thể chấp nhận được từ phía một nghị viên.

Người Công giáo cũng bị lên án khi chính phủ muốn đóng  lại cuộc tranh luận về hôn nhân đồng tính như là một bận tâm duy nhất của người Công giáo, đang khi bận tâm này liên quan đến tất cả người dân Pháp, dù họ tin hay không tin vào Thiên Chúa.

La Croix : Có phải đạo Công giáo là đạo duy nhất bị nhắm đến ? Tại sao ?

Christine Boutin : Dường như chỉ mình đạo Công giáo bị nhắm đến. Hôm thứ Hai, tôi ở trên  phim trường RTL và mọi người, bao gồm cả Clémentine Autain, đã đồng ý nói rằng những lời phát biểu của bà Cécile Duflot là một câu trả lời cho việc Giáo Hội Công Giáo đã phản đối về vấn đề hôn nhân đồng tính.

 Nhưng càng lên án họ và càng làm cho họ lỗi thời, thì ngày nay người Công giáo vẫn can thiệp hơn trong những cuộc tranh luận công khai. Tôi ủng hộ sự hồi sinh này, vì những giá trị mà người Công giáo mang đều là những giá trị phổ quát. Bước nhảy vọt này sẽ kêu gọi những giá trị khác.

Tý Linh

Theo La Croix

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30