CHỦ TỊCH NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU : ĐỨC PHANXICÔ LÀ « MỘT NGỌN HẢI ĐĂNG CHO CHÂU ÂU »
Nhân dịp lần sinh nhật thứ 85 của Đức Phanxicô, hôm 17/12/2021, ông David Sassoli, chủ tịch Nghị viện Châu Âu đã gởi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha như nhiều nhà lãnh đạo khác. Ông đã cảm ơn Đức Thánh Cha về « huấn quyền nói với thế giới » của ngài.
Đón tiếp người di cư, bảo vệ sự sống, tương quan lành mạnh của các Nhà nước thành viên với các thể chế Châu Âu. Ngày Đức Thánh Cha Phanxicô mừng 85 tuổi, David Sassoli đã cảm ơn Đức Thánh Cha : « Chúng tôi biết Đức Phanxicô được tôn trọng và lắng nghe đến mức nào. Những lời nói của ngài, ngay cả những lời dành cho châu lục của chúng ta, được gởi đến mọi quốc gia và chỉ ra làm thế nào thế giới thực sự phải là ».
Vatican News : Trong chuyến tông du mới đây đến Síp và Hy Lạp, Đức Giáo hoàng Phanxicô một lần nữa cảnh giác Châu Âu trước những nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy và sự thụt lùi của nền dân chủ. Những lời này có tác động nào đối với ông ?
David Sassoli : Sự so sánh giữa các hệ thống chuyên chế và nền dân chủ hữu hiệu là một chủ đề trong chương trình nghị sự. Người ta muốn cho thấy rằng các hệ thống chuyên chế đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của công dân, nhưng điều đó không đúng. Việc thiếu tự do cũng là một khuyết tật đối với sự phát triển của các xã hội của chúng ta. Châu Âu đang ở trong một hoàn cảnh rất đặc biệt : chẳng hạn, có những thể chế của Châu Âu nghĩ rằng một chính sách nhập cư và tỵ nạn của con người có thể và phải được thực hiện, nhưng cũng có những Nhà nước-quốc gia phản đối điều đó. Những Nhà nước này, sử dụng các hệ thống phủ quyết và một nền dân chủ không vận hành, không cho phép chúng ta tiến tới. Chúng ta phải tái khám phá một Châu Âu vốn không chỉ là một thị trường, nhưng trước hết là của những giá trị và của nhân loại.
Vatican News : Nền dân chủ của các cơ chế Châu Âu ngày nay có phải được hiện đại hóa không ?
David Sassoli : Một nền dân chủ không đáp ứng những vấn đề của dân chúng sẽ không làm cho bất kỳ ai yêu thích nó. Chúng ta phải xem xét lại một số cơ chế : tôi nghĩ đến quyền phủ quyết và tiêu chí nhất trí. Tôi tự hỏi : loại dân chủ nào có thể sống khi giao phó các vấn đề của nó, đôi khi trong tay của một số người áp đặt quyền phủ quyết đối với việc thông qua các sáng kiến hay đề xuất ? Chúng tôi đã khởi động một hội nghị về tương lai của Châu Âu vốn muốn trở thành một phòng thí nghiệm để cố gắng hiểu làm thế nào cải cách nền dân chủ Châu Âu.
Vatican News : Ước mơ của Đức Giáo hoàng đối với Châu Âu cũng là một điều gì khác : nhìn thấy châu lục này được tái sinh nhờ lòng tôn trọng mọi sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.
David Sassoli : Ở Châu Âu, có nhiều nhạy cảm khác nhau và chúng đều có phẩm giá của chúng. Nền dân chủ có nhiệm vụ tập hợp tất cả điều đó. Châu Âu tôn trọng sự sống là Châu Âu mà chúng ta mong muốn.
————————–
Tý Linh chuyển ngữ
(theo Vatican News)
Tags: Âu Châu, Giáo-Hội-&-Nhà-Nước, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 21. CẦU NGUYỆN NGỢI KHEN
- NGÀY TRÁI ĐẤT: ĐỨC PHANXICÔ KÊU GỌI TRÁCH NHIỆM
- NĂM 2023, KỶ LỤC MỚI VỀ CHI TIÊU QUÂN SỰ TOÀN CẦU