CUỘC CHIẾN TRANH Ở UCRAINA : SỰ PHẪN NỘ CỦA QUỐC TẾ SAU KHI PHÁT HIỆN VỤ THẢM SÁT Ở BOUTCHA

Written by xbvn on Tháng Tư 3rd, 2022. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Sau khi phát hiện ra các vụ thảm sát được thực hiện ở Boutcha, thành phố gần Kiev và gần đây được bỏ lại bởi quân đội Nga, cộng đồng quốc tế đã tố giác hôm 3/4/2022 « những tội ác chiến tranh » do Moscou thực hiện và đồng thời kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

 

Một vài giờ sau khi quân đội Nga rút quân khỏi Kiev, những câu chuyện về các cuộc đối xử tồi tệ và tội ác chiến tranh được thực hiện ở Ucraina ngày càng nhiều nơi các thành phố được giải phóng. Ở Boutcha, một thành phồ gần Kiev, thi thể của 57 người đã được tìm thấy trong một hố tập thể.

Theo các nhà chức trách địa phương, thiệt hại của vụ thảm sát trên thực tế sẽ cao hơn nhiều. « Chúng tôi đã chôn cất 280 người trong các hố chôn tập thể », vì không thể làm như thế trong ba nghĩa trang của thành phố, tất cả đều nằm trong tầm bắn của quân đội Nga, thị trưởng của thành phố, ông Anatoly Fedorouk, giải thích. Ông cho biết thêm : « Tất cả những người này đều bị bắn, (…) họ (Nga) đã giết chết những người này bằng một viên đạn vào gáy ».

Bộ trưởng ngoại giao Ucraina, ông Dmytro Kouleba, đã tố giác, hôm 3/4/2022, trên Twitter : đó là một « cuộc tàn sát có chủ ý. Người Nga muốn loại bỏ càng nhiều người Ucraina càng tốt. Chúng ta phải ngăn chúng lại và đưa chúng ra ngoài. Tôi yêu cầu các lệnh trừng phạt tàn khốc mới của G7 bây giờ ».

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã phản ứng vào buổi chiều bằng cách gọi khám phá này là một « cú đấm vào bụng ». « Nó phải dừng lại », ông nói.

Ở Châu Âu, nhiều nhà lãnh đạo cũng cho thấy sự phẫn nộ của mình. « Bị sốc trước những hình ảnh ám ảnh về những hành vi tàn bạo do quân đội Nga thực hiện trong vùng giải phóng của Kiev », chủ tịch Hội đồng Châu ÂU, ông Charles Michel, đã khẳng định rằng « Châu Âu giúp đỡ Ucraina và các tổ chức phi chính phủ thu thập những bằng chứng cần thiết để truy tố tại các  tòa án quốc tế ».

Ở Anh, Bộ trưởng ngoại giao Liz Truss cũng tố giác « những hành vi nổi loạn » được thực hiện bởi quân đội Nga chống lại thường dân ở Ucraina và đồng thời kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga. Bà đảm bảo rằng Anh quốc sẽ ủng hộ « hòa toàn bất kỳ cuộc điều tra nào bởi Tòa án hình sự quốc tế ».

« Bạo lực vô độ của Putin đang xóa sổ các gia đình vô tội và không biết đến bất kỳ giới hạn nào », bà Annalena Baerbock, Bộ trưởng ngoại giao Đức, đã tố giác trên Twitter như thế, và đồng thời đảm bảo rằng « những người chịu trách nhiêm về các tội ác chiến tranh này » phải « trả lẽ. (…) Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và nâng đỡ Ucraina hơn nữa trong việc phòng thủ ».

Đức Phanxicô, sau thánh lễ trước khoảng 12000 người ở Valetta, thủ đô của Malta, hôm 3/4/2022, đã kết án « cuộc chiến tranh phạm thánh » ở Ucraina. Ngài nói : « Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình khi nghĩ đến thảm kịch nhân đạo của đất nước Ucraina tử vì đạo, vẫn đang còn ở dưới bom đạn của cuộc chiến tranh phạm thánh này. Ước gì chúng ta không mệt mỏi trong việc cầu nguyện và giúp đỡ những người đang đau khổ ».

 Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags: , , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31