ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHA MATTHÊU NGUYỄN KHẮC HY HUẤN ĐỨC CHO CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Sáu 18th, 2022. Posted in Linh mục, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều ngày 17/6/2022, Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy trong chuyến viếng thăm Đại Chủng Viện Huế và mừng lễ ngân khánh linh mục của mình, đã dành thời giờ chia sẻ với quý thầy qua buổi huấn đức lúc 15h40, về vấn đề tự chủ và kỷ luật bản thân.

Cha Matthêu dành trọn thời gian này để chia sẻ một chủ đề liên quan đến đào tạo linh mục tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đó là “Đào tạo tính tự chủ – tự kỷ luật bản thân của chủng sinh, một yếu tố quan trọng và cần thiết hiện nay”.

Mở đầu bài chia sẻ của mình, Cha giáo Matthêu trình bày hiện trạng của chủng sinh và linh mục hôm nay đang đối diện với nhiều thách đố của thời đại, nổi bật trong số đó là các phương tiện kỹ thuật, giải trí. Tất cả những tiện nghi đó đã đưa đến nhiều cám dỗ và dần đẩy đời sống ơn gọi bước vào hiểm nguy. Vậy điều gì là cần thiết để cứu lấy chúng ta? Theo Cha giáo, mỗi chủng sinh phải biết tạo lập tính kỷ luật cho bản thân mình ngay từ bây giờ.

Đầu tiên, theo quan điểm của Cha, kỷ luật bản thân là một vấn đề xã hội, nó xuất hiện hầu hết trong mọi lĩnh vực, bởi nhờ thói quen tốt này nhiều người đã tiến bước cách thành công. Vì thế, đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta cũng không nằm ngoài yếu tố then chốt này. Một chủng sinh muốn trưởng thành cần phải biết sống có kỷ luật cho riêng mình. Qua đó, Cha Matthêu mời gọi mỗi thầy hãy biết trung thành trong mọi công việc dù đó là những việc bé nhỏ, tầm thường. Vì chính những công việc đó nếu được chu toàn với một tinh thần kỷ luật sẽ mở đường cho những công việc lớn lao hơn.

Kế đến, Cha cũng lưu ý mỗi chủng sinh khi thực hiện các công việc với lòng trung thành và quyết tâm đã đề ra, nhưng gặp thất bại, cũng đừng vội nản lòng. Dù chưa thể giữ được kỷ luật theo mục tiêu đã xác quyết, nhưng chúng ta cần cố gắng từng bước tập luyện tính tự chủ cho mình.

Tiếp đó, Cha giáo cũng đề nghị mỗi chủng sinh nên giữ thói quen dành thời giờ chia sẻ đời sống thiêng liêng của mình với Cha linh hướng. Ngay cả khi trở thành linh mục, chúng ta cũng cần thường xuyên tìm đến những vị linh hướng. Vì nhờ các ngài, mỗi người sẽ có dịp kiểm tra lại tính kỷ luật của mình, lắng nghe những góp ý và tiến xa hơn trên đường nhân đức.

Sau cùng, một phương thế giúp ta giữ tính kỷ luật bản thân tốt hơn được Cha Matthêu nhắc đến là việc cầu nguyện và xin ơn Chúa trợ giúp. Bên cạnh đó, Cha cũng dẫn ra nhiều cách cụ thể để thói quen kỷ luật được củng cố hơn. Một là xác lập kỷ luật bản thân trong tương quan với người khác phái, ý thức về giới hạn và ranh giới cần dừng lại dành cho các mối tương quan này. Hai là kỷ luật trong đời sống thiêng liêng, giữ vững các giờ đạo đức. Ba là kỷ luật trong công việc mục vụ, làm chủ thời gian qua việc sắp xếp chương trình hằng ngày, đúng giờ đúng việc và đúng chỗ.

Cuối cùng, tóm kết những chia sẻ của mình, Cha Matthêu đã đưa đến nhận định: “Vấn đề kỷ luật là vấn đề Sống – Chết đối với đời linh mục”. Điều này giúp mỗi chủng sinh nhận thấy được tầm quan trọng của tính kỷ luật dành cho mình. Mất sự kỷ luật bản thân, chủng sinh và linh mục dần đánh mất ơn gọi của Chúa đã đặt để nơi mình.

Sau bài chia sẻ, Cha cũng dành thời giờ để giải đáp cho những thắc mắc và trả lời những câu hỏi xoay quanh chủ đề được trình bày. Ước gì những chia sẻ quý giá của Cha Matthêu sẽ góp thêm vào hành trang ơn gọi mỗi thầy. Qua đó, mỗi người biết xác lập lại tính tự chủ, trung thành giữ kỷ luật bản thân, hầu tiến bộ hơn trên con đường tu học, hướng đến chức linh mục tương lai.

BTT ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30