ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ, GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Written by xbvn on Tháng Tư 6th, 2021. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Ngày 05/4/2021, trong niềm vui và niềm hy vọng sau Đại lễ Phục Sinh, gia đình Đại Chủng viện Huế hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa, đến thăm, dâng lễ và huấn đức cho quý thầy.

Đây là chuyến viếng thăm chủng viện lần đầu tiên của Đức Cha Phêrô sau khi nhận sứ vụ tại Giáo phận Hưng Hóa. Khoảng 11h00, Đức Cha đặt chân đến chủng viện trong tâm trạng tràn ngập niềm vui vì bầu không khí ấm áp, đượm tình gia đình nơi chủng viện. Khi chào đón Đức Cha, cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ biểu lộ niềm vui và sự chờ mong của gia đình chủng viện đối với chuyến viếng thăm này.

Vào 14h30 chiều cùng ngày, Đức Cha gặp gỡ và làm việc với quý Cha trong Ban Giám đốc. Đây là cuộc gặp gỡ thường kỳ của Ban Giám đốc với từng Giám mục có liên hệ với chủng viện. Tiếp sau đó, lúc 17h10, Đức Cha có giờ huấn đức cho quý thầy tại nhà Hội.

Chủ đề xuyên suốt buổi huấn đức là “Đường thinh lặng”, một con đường để Thiên Chúa đến với con người và ngược lại. Sự thinh lặng mà Đức Cha đề cập đến trong buổi huấn đức không phải là sự thinh lặng môi miệng, mà là sự thinh lặng trong tâm hồn, đặc biệt, tâm hồn hiệp thông với Thiên Chúa. Thinh lặng là điều kiện cần thiết để chúng ta nhận ra Thiên Chúa, nhận ra bản thân mình. Thinh lặng cũng là con đường để Thiên Chúa hiện diện và gặp gỡ với con người. Ngài lấy những dẫn chứng trong Thánh Kinh, nơi Êlia, Đức Maria, Thánh Giuse…Và đặc biệt, thinh lặng Thánh của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Giáng Sinh, trong thời thơ ấu, trong cuộc Khổ Nạn. Và Đức Cha đi đến kết luận: “Thiên Chúa là Đấng Thinh Lặng và Đức Giêsu đã đi Đường Thinh Lặng để đến với gia đình nhân loại. Cuộc đời Người trong hành trình trần thế đặt nền tảng trên sự thinh lặng. Là Thiên Chúa trong thân phận con người, Đức Giê-su trở nên mẫu gương cho chúng ta về đời sống thinh lặng, cầu nguyện, vâng phục, tin tưởng, lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa. Giữa cảnh ồn ào, náo động của thế sự, Người luôn mời gọi tất cả chúng ta hãy đi Đường Thinh Lặng của Người để chúng ta có thể đạt được sự hòa hợp giữa các yếu tố trong đời sống cá nhân, hòa hợp với anh chị em, hòa hợp với muôn vật muôn loài, và đặc biệt, hòa hợp với Thiên Chúa.” Trong phần cuối của buổi huấn đức, Đức Cha Giám Quản chia sẻ với các thầy về tình hình mục vụ đang diễn ra tại giáo phận Hưng Hóa, với nhiều thuận lợi nhưng cũng không thiếu những khó khăn. Qua những chia sẻ này, Đức Cha đã khơi dậy nơi quý thầy tình yêu với sứ vụ trong tương lai.

Sáng ngày 6/4/2021, Đức Cha Phêrô chủ tế Thánh lễ tạ ơn, kết thúc chuyến viếng thăm Đại chủng viện niên học 2020-2021. Thay lời cho Cha Giám đốc, cha Phó Giám đốc Phêrô Phan Tấn Khánh đã có cảm ơn về sự hiện diện thân tình và những chia sẻ của Đức Cha. Chuyến viếng thăm tuy ngắn ngủi, nhưng để lại nhiều dấu ấn và những hoa trái thiêng liêng cho gia đình Đại Chủng viện. Sau đó, Đức Cha thay mặt giáo phận Hưng Hóa cám ơn gia đình Chủng viện thương đón nhận anh em chủng sinh Hưng Hóa và dày công đào tạo thay cho giáo phận. Đồng thời, Đức Cha cũng cám ơn Ban Giám đốc và gia đình Chủng viện đã tiếp đón nồng hậu, thắm đượm tình gia đình.

Sau bữa điểm tâm, Đức Cha lên đường về giáo phận, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm. Xin Thiên Chúa đồng hành và chúc phúc cho những sứ vụ trong tương lai của ngài.

BTT ĐCV HUẾ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30