ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: ĐỨC CHA ALBERT LEGATT NÓI CHUYỆN VỚI CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Một 20th, 2016. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 17h10 chiều ngày 18.01.2016, Đức cha Albert LeGatt, Tổng Giám mục Giáo phận Saint Boniface (miền Bắc Canada), đã có buổi nói chuyện cừng 50 phút với các chủng sinh ĐCV Huế.  Giới thiệu về Giáo phận Saint Boniface là đề tài chính của buổi chia sẻ hôm nay.

Giáo phận Saint Boniface nằm ở phía Tây Canada, cách Vancouver 3000km và Montreal 3000 km. Tổng giáo phận thuộc thành phố Winnipeg với số dân khoảng 675.000 người. Bên cạnh những giáo xứ lớn, Giáo phận có những giáo xứ nhỏ trong đó số giáo dân tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật từ 20 đến 100 người. Ở các vùng quê, các giáo xứ cách nhau khá xa khoảng 30 hay 40km. Ở những vùng này, có ít gia đình nhưng họ lại sở hữu nhiều nông trại lớn.

DucChaAlbert

Người Công Giáo ở đây chiếm khoảng 1/3, tức là từ 30 đến 40% dân số. Những người còn lại theo các tôn giáo khác như Tin Lành, Chính Thống, Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo. Vấn đề đa phức tôn giáo là kết quả của tình trạng di cư từ nhiều nơi trên thế giới với nhiều nền văn hóa và lịch sử khác nhau. Người dân Công giáo cũng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Do đó, trong một lần Đức Cha tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập của một giáo xứ, thì trong nghi thức “rước khai mạc” đã có 25 lá cờ từ 25 quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Xét về mặt cảm thức tôn giáo, đa số người dân ở đây, dù không chống lại các tôn giáo, nhưng dửng dưng với tôn giáo và cũng thờ ơ với Giáo Hội. Trong nền văn hóa Canada, đức tin Kitô giáo chỉ là một chọn lựa trong số nhiều lựa chọn khác. Thế nên, các Giám mục Canada luôn luôn trình bày giáo huấn của Giáo Hội trước những lập trường khác biệt. Vì vậy, việc rao giảng Tin Mừng được đặc biệt quan tâm ở trên đất nước Canada. Loan báo về Đức Ki-tô sẽ giúp người ta biết tôn trọng sự sống và tìm ra ý nghĩa cuộc đời.

DucChaAlbert3

Giáo Hội Canada đang đối mặt với một khó khăn khác là người Công Giáo ngày càng lười biếng đến nhà thờ, ít tham dự vào đời sống cộng đoàn. Một số ít giáo dân đến nhà thờ chỉ vì họ cảm thấy đó là một trách nhiệm hoặc một sự áp đặt từ phía gia đình hay xã hội. Vấn đề này đòi hỏi Giáo Hội Canada phải làm sao nuôi dưỡng tâm hồn những người Công Giáo bằng chính tình yêu và đức tin của họ với Thiên Chúa.

Từ những vấn đề nêu trên, sứ vụ của các Giám mục Canada là giảng dạy và xây dựng các cộng đoàn Ki-tô hữu có khả năng Phúc Âm hóa, xây dựng các cộng đoàn vững mạnh. Trong đó, người giáo dân dấn thân vào đời sống giáo xứ, không chỉ vì chính giáo xứ đó nhưng vì toàn thể Giáo Hội ở Canada, để mời gọi và đón nhận những ai chưa biết Đức Ki-tô vào trong Giáo Hội.

Về ơn gọi ở Saint Boniface

Sự dửng dưng tôn giáo khiến cho ơn gọi ở đây ngày càng ít đi. Dù Giáo phận nỗ lực mời gọi người trẻ dấn thân bước theo Chúa, nhưng hiện nay chỉ có 8 chủng sinh. Cũng vì thế, các Giám mục ở Canada mời các linh mục từ các nước khác như Châu Phi, Philippin, Ấn độ và cả Việt Nam đến làm mục vụ ở đây. Hiện tại, có 4 linh mục Việt Nam làm việc ở Saint Boniface, trong đó có Cha Bernard Quang. Giáo phận Boniface cũng mời một số chủng sinh từ giáo phận Huế và Kontum sang tu học ở đây, trong đó có hai Thầy Peter Lê Văn Ngữ (Huế) và John Baptist Nguyễn Anh Duy (Kon-tum). Sự hiện diện của các linh mục từ các nước khác trong một đất nước đa văn hóa như Canada sẽ góp phần tiếp tục thực hiện công việc Phúc Âm hóa và giáo dục đức tin.

DucChaAlbert2

Trong 10 phút còn lại, Đức Cha dành để trả lời một số câu hỏi của anh em chủng sinh xung quanh đề tài ngài chia sẻ.

Bài nói chuyện bằng tiếng Anh và được Cha Giuse Lê Công Đức thông dịch.

  BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31