ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ VIẾNG THĂM VÀ HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Sáu 2nd, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Chiều ngày 31/05/2019, trong bầu khí hân hoan vui mừng của mùa Phục Sinh, Đại Chủng Viện Huế hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã đến viếng thăm và huấn đức cho các chủng sinh.

Mở đầu giờ huấn đức, Đức Cha ngỏ lời chào thân ái đến quý Cha trong Ban Giám đốc và toàn thể chủng sinh, đồng thời bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi hiện diện với Chủng viện trong bầu khí ấm áp tình gia đình.

Chủ đề xuyên suốt mà Đức Cha đề cập đến là tình hình truyền giáo tại giáo phận Hưng Hoá và sứ mạng truyền giáo của người trẻ trong tông huấn “Christus Vivit” của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nhắc đến Hưng Hoá, người ta nghĩ ngay đến cánh đồng truyền giáo mênh mông. Thật vậy, giáo phận Hưng Hoá bao phủ diện tích 10 tỉnh miền Tây Bắc đất nước. Cánh đồng mênh mông đó đầy hứa hẹn nhưng cũng không thiếu những thách thức. Những thách thức đó, theo lời Đức Cha Gioan Maria, là những xa xôi địa lý, đơn cử như khoảng cách từ Toà Giám Mục đến giáo họ xa nhất là 750 km (xa hơn khoảng cách từ Toà Giám Mục Hưng Hoá đến Huế), từng là những tỉnh “trắng” tôn giáo như Sơn La, Điện Biên và Lai Châu với những gay go trong việc tiếp cận dân chúng, những thiếu thốn về mặt cơ sở vật chất và những khó khăn về mặt giao thông. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 năm, từ 2006 cho đến nay, nhờ ơn Chúa Thánh Thần và với tinh thần dấn thân nhiệt thành của các vị chủ chăn, hạt giống Tin Mừng đã trổ sinh và phát triển mạnh mẽ, cụ thể riêng trong tỉnh Sơn La đã có gần 9000 giáo dân được quy tụ.

Qua đó, Đức Cha nhắc nhở các chủng sinh rằng, then chốt trong chương trình đào tạo các ứng viên linh mục là đào tạo nên “những môn đệ thừa sai”. Ngài trích tông huấn “Christus Vivit”, số 175: “Được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân Tin Mừng bất cứ nơi đâu mà họ có mặt, bằng chính cách sống của mình”.

Sứ vụ của chúng ta, những Kitô hữu, đặc biệt là những linh mục tương lai, phải đem Đức Kitô đến với mọi người, phải giúp mọi người nhận biết Ngài. Theo ngài, có 5 cấp độ gặp gỡ Đức Kitô là: 1/ Qua dư luận; 2/ Qua Đức Giêsu lịch sử; 3/ Qua giáo huấn của Đức Kitô; 4/ Qua Phép Rửa; 5/ Qua chính Đức Giêsu đang sống trong Giáo Hội.

Bằng lòng nhiệt tâm và những kinh nghiệm thực tế của bản thân, Đức Cha đã truyền cảm hứng và nhấn mạnh với các chủng sinh về sứ mạng truyền giáo như là sự thúc đẩy bất khả kháng làm cho Thánh Phaolô đã phải thốt lên: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Đức Cha cũng nhắc nhở các chủng sinh đừng sợ khi phải đi rao giảng Tin Mừng, “các con đừng sợ ra đi đem Đức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến những vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và dửng dưng nhất” (Christus Vivit, số 177).

Kết thúc giờ huấn đức, cha Bề trên Đại Chủng Viện Huế Giuse Hồ Thứ đã có đôi lời phát biểu thân tình vì sự hiện diện và những chia sẻ thiết thực, quý báu của Đức Cha Gioan Maria. Nối dài buổi huấn đức là buổi tiệc nhỏ Đức Cha Hưng Hóa khoản đãi cả gia đình Đại chủng viện, và sáng hôm sau (thứ Bảy, 01/6/2019), Đức Cha Gioan Maria đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho người trẻ hôm nay, nhất là các thầy Đại chủng viện, quảng đại dấn thân theo Chúa và khao khát trở nên những linh mục thánh thiện, tốt lành phục vụ cho Chúa và Giáo hội.

BTT ĐCV Huế

Đức Cha Gioan Maria cùng với quý Thầy giáo phận Hưng Hóa

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31