ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: ĐỨC TỔNG GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH HUẤN ĐỨC MÙA CHAY CHO CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Hai 26th, 2023. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Thật ý nghĩa cho gia đình Đại Chủng viện Huế, trước khi bước vào Mùa Chay thánh, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh, vào chiều thứ ba (21.2.2023) tại Hội trường Đại Chủng viện.

Mở đầu buổi huấn đức, Cha Bề trên Giuse Hồ Thứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Tổng Giuse. Bởi lẽ, Đức Tổng không chỉ là Đức Cha đầu tiên trong chương trình gặp gỡ, huấn đức của các Đức Cha có chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng viện Huế năm tu học này, mà sự hiện diện của Đức Tổng còn đem đến Chủng viện bầu khí hân hoan, ấm áp tình cha con, chứa chan tình huynh đệ.

Trước tiên, Đức Tổng Giuse đã gợi lên tâm tình sám hối thực sự của mùa Chay. Sám hối chính là đặt mình “trần truồng” trước mặt Chúa. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta đều mang trong mình bản chất của tro bụi, chỉ là đối tượng của cơn gió thoảng cuộc đời và là ánh đèn leo lét của phận người mà thôi. Chúng ta nên bám víu vào cái gì, vào những bong bóng không biết vỡ lúc nào, hay là những ảo ảnh sẽ rồi phai nhạt? Đức Tổng mời gọi mỗi chủng sinh biết xác tín rõ thân phận bụi đất của mình. Từ đó, sám hối trở nên máu thịt của từng chủng sinh, chứ không phải là sám hối của chương trình tu học, sám hối của phụng vụ.

Tiếp đó, Đức Tổng gợi lại sứ điệp mùa Chay 2023 của Đức Thánh Cha Phanxicô về “mối tương quan tồn tại giữa khổ chế Mùa Chay và kinh nghiệm hiệp hành. Nơi khuôn mẫu Chúa Giêsu, cả hai hành trình này đều nhắm đến sự biến đổi. Trước những ưu đãi và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, chúng ta dễ đánh mất khả năng khổ chế, khả năng chế ngự bản thân. Tính tự giác đảm nhận một việc gian khổ, hy sinh dường như bị phai màu. Từ đây, người chủng sinh được mời gọi “xuống núi”, chứ không dừng lại ở những thoải mái, tiện nghi cho bản thân. Vì vậy, khổ chế đem lại sự biến đổi. Cùng với đó, kinh nghiệm hiệp hành xuất hiện trong biến cố Hiển linh, vì tất cả nhân vật đều có mối tương quan đặc biệt với nhau. Trong khi nền văn minh khoa học làm cho con người ngày càng cô độc, bức tường ngăn cách giữa con người với nhau ngày càng được xây cao và chắc chắn hơn, mỗi chủng sinh phải mang trong mình phong cách mang tính Giáo hội, mang tính cộng đoàn. Vì thế, tính hiệp hành vừa là động lực vừa là biểu hiện của sự biến đổi.

Cuối cùng, từ hai hành trình hướng đến sự biến đổi này, Đức Tổng ước mong đời chủng sinh cũng trở nên một hành trình đức tin thực sự. Dẫu lúc bước đi trong ánh sáng hay khi đêm tối, lúc sốt mến hay khi nguội lạnh, chúng ta đều phải nỗ lực hiệp thông với Chúa và với nhau, để bước đi đến cùng vào miền đất Chúa hứa ban.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức tổng Giuse đã dùng cơm tối với quý Cha và quý Thầy trong sự vui tươi, ấm áp tình gia đình.

Đaminh Trần Phát Triển

Lớp Thần học I

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30