ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ : ĐỨC TỔNG GIUSE VIẾNG THĂM VÀ HUẤN ĐỨC

Written by xbvn on Tháng Ba 23rd, 2024. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Trong Mùa Chay thánh, chiều ngày 22.3.2023, tại Hội trường Đại Chủng viện Huế, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh. Sự hiện diện của Đức Tổng không chỉ mang lại niềm phấn khởi cho Đại Chủng viện, mà còn thể hiện sự quan tâm, gần gũi của người cha chung, Bề Trên tối cao của Đại Chủng viện.

Mở đầu buổi huấn đức, Đức Tổng xướng kinh Chúa Thánh Thần để xin ơn thánh hoá. Tiếp đến, Đức Tổng suy tư về tính chóng qua của phận người, để qua đó giúp các chủng sinh suy niệm về sự hoán cải đặc biệt trong Mùa Chay.

Đức Tổng nói rằng, thế giới, thiên nhiên, mọi sự đều thay đổi, nay còn mai mất và con người cũng vậy. Con người cũng luôn thay đổi, nhưng đặc biệt,con người được Thiên Chúa phú cho khả năng làm chủ sự thay đổi đó. Tuy nhiên, thay vì cải tạo thiên nhiên, thế giới để chúng trở nên tốt hơn, con người lại phá huỷ. Tình hình môi trường ngày càng tồi tệ, tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trở nên trầm trọng. Không những thế, chiến tranh giữa Nga và Ukraina, giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas xảy ra và vẫn đang tiếp diễn cũng do bởi con người. Con người sử dụng tự do của mình và xem thường quan hệ của mình với Thiên Chúa để rồi làm rối loạn quan hệ giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.

Đứng trước những khủng hoảng đó, Đức Tổng nhấn mạnh phải nhận ra “chân tướng” của nhân loại, của Giáo hội, của con người hiện nay. Đức Tổng mời gọi mỗi người phải biết hoán cải. Hoán cải không chỉ cho bản thân mỗi người mà đó là cách để mỗi người thể hiện trách nhiệm đối với cộng đoàn, với Giáo hội và với thế giới. Đức Tổng mời gọi mọi người phải thay đổi tầm nhìn về thế giới để rồi từ đó, mỗi người phải rà soát lại và khám phá bản thân để thấy những điểm mạnh và điểm yếu của mình, thay đổi bản thân trong việc cải thiện mối tương quan với Chúa và với mọi người.

Ước mong rằng, những chia sẻ của Đức Tổng trong giờ huấn đức này giúp quý thầy sống những ngày còn lại của Mùa Chay sốt mến và thánh thiện hơn. Nhờ đó, mỗi người sẽ được biến đổi và trở nên chứng nhân Tin Mừng trong thế giới đổ vỡ hiện nay.

Phêrô Hồ Thành Tín (Thần học III)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30