ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG TRONG NGÀY ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 2013

Written by xbvn on Tháng Một 2nd, 2013. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Theo thông lệ hàng năm, gia đình Chủng viện Huế dành ngày đầu năm dương lịch, cũng là ngày Giáo hội mừng kính trọng thể Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, để hành hương về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang trong tâm tình tôn vinh Mẹ đồng thời phó thác một năm mới trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ.

– 7h15, đoàn xe xuất phát từ Chủng viện và trực chỉ linh địa La Vang. Cách La Vang chừng 2km, tất cả mọi người đều xuống xe và đi bộ tiến về linh địa La Vang, vừa đi vừa lần chuỗi Mân côi kính Đức Mẹ.

– 9h00, cả gia đình Chủng viện quây quần bên Mẹ để dâng hoa, dâng hương tỏ lòng tôn kính Mẹ, sau đó chào cha quản nhiệm Gia-cô-bê Lê Sĩ Hiền.

– 10h00, Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, do cha Giám đốc Anphong Nguyễn Hữu Long chủ tế, cùng quý cha giáo sư đồng tế. Thánh lễ diễn ra sốt sắng trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì  Chúa đã ban cho nhân loại một người Mẹ tuyệt hảo cũng là Mẹ của Ngôi Ngôi Lời Nhập thể, tôn vinh Mẹ vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, và cầu nguyện cho hòa bình thế giới theo ý chung của Giáo hội.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha Phó giám đốc Giuse Hồ Thứ nhấn mạnh rằng: mọi cuộc hành hương, dù đến với Đức Mẹ hay các thánh, đều có một cùng đích chung là Thiên Chúa. Đến với Mẹ cũng chính là đến với Chúa.

Thật là một niềm hạnh phúc cho gia đình Chủng viện trong ngày đầu năm được cha quản nhiệm Trung tâm đón tiếp một cách nồng hậu và thân tình. Chúng con hết lòng cám ơn cha quản nhiệm cũng như quý thầy giúp xứ, quý soeurs dòng con Đức Mẹ Đi Viếng đã ân cần phục vụ gia đình Chủng viện trong ngày hành hương này.

Sau giờ Chầu Thánh Thể buổi chiều, đoàn hành hương chào từ biệt cha quản nhiệm để tới thăm giáo xứ Thuận Nhơn nơi có hai cha đàn anh xuất thân từ Chủng viện Huế đang làm mục vụ là cha G.B. Phạm Xứ và cha Anrê Lê Minh Phú.

Trên đường đến giáo xứ Thuận Nhơn, đoàn đã ghé thăm giáo họ Kim Giao, một họ nhánh của giáo xứ Thuận Nhơn, với ngôi nhà thờ mới đang trong quá trình hoàn thành. Cha quản xứ cho biết, đây là một giáo họ sắp sửa được tách ra để thành lập một giáo xứ mới. Ngài chia sẻ rằng công việc mục vụ của ngài không phải là xây dựng cho nhiều nhà thờ nhưng là xây dựng con người, cụ thể là xây dựng đức tin nơi mỗi người tín hữu.

Rời giáo họ Kim Giao, đoàn tới nhà thờ giáo xứ Thuận Nhơn trong tiếng vỗ tay chào đón rộn ràng của bà con giáo dân nơi đây. Hết thảy mọi người đều rất vui mừng; cha quản xứ nói đây là một dịp ngàn năm có một, cha phó xứ khẳng định rằng chắc chắn mọi người sống trong khu vực xung quanh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra…

– 16h30, Kinh Chiều trong thể có sự tham dự của giáo dân giáo xứ Thuận Nhơn. Sau đó, mọi người được nghe cha quản xứ giới thiệu đôi nét về giáo xứ và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ của ngài trong một xứ đạo rộng lớn trải dài trên 8 xã, 18 chi họ với khoảng 1.200 giáo dân sống rải rác. Qủa là một cánh đồng truyền giáo rộng lớn Chúa dành cho hai cha.

Sau đó là bữa tiệc rất thân tình và vui vẻ do cha quản xứ thết đãi kết hợp với các tiết mục văn nghệ rất hồn nhiên và dễ thương do các em thiếu nhi giáo xứ biểu diễn.

– 18h30, mọi người lên xe trở về Chủng viện.

Cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Đức Mẹ La Vang đã ban cho gia đình Chủng viện chúng con một chuyến hành hương sinh được nhiều ích lợi phần thiêng liêng cũng như mục vụ. Cám ơn quý cha, quý vị ân nhân cũng như quý bà con giáo dân giáo sở Thuận Nhơn đã giúp cho Chủng viện có chuyến hành hương tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban tràn đầy hồng ân của Ngài xuống trên tất cả mọi người trong năm mới 2013 này.

Phêrô TVT

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31