ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019

Written by xbvn on Tháng Mười 13th, 2018. Posted in Huế, Kontum, Đà Nẵng, Đại Chủng Viện Huế

Các chủng sinh của ĐCV Huế từ bốn giáo phận – Huế, Đà Nẵng, KonTum, Hưng Hóa – đã tựu trường vào ngày 30/9/2018. Sau những ngày đầu ổn định chỗ ở và dọn vệ sinh các dãy nhà được trùng tu trong dịp hè vừa qua, hồi 10g00 ngày 11/10/2018, gia đình ĐCV cùng tụ họp nhau nơi nhà nguyện để hiệp dâng Thánh lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Tổng Giáo phận Huế, đã đến chủ tế Thánh lễ khai giảng. Cùng đồng tế với ngài là Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, quý Cha trong Ban Giám đốc ĐCV, quý Cha đại diện các dòng Biển Đức Thiên An, Thánh Tâm và quý Cha giáo. Ngoài ra, một số Thầy Cô giáo và quý vị Ân nhân cũng hiện diện để cùng với cộng đoàn chủng viện hiệp dâng Thánh lễ mở đầu năm học.

Thánh lễ hôm nay được dâng để kính Chúa Thánh Thần – tác nhân chính yếu của công cuộc đào tạo linh mục. Khởi đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế bày tỏ niềm vui vì việc trùng tu ĐCV đã hoàn tất tốt đẹp. Ngài nhận rằng đây là bằng chứng cho thấy sự phát triển về vật chất cũng như tinh thần và là dấu chỉ của niềm hy vọng. Tiếp đến, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn hiệp ý với gia đình ĐCV Huế dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác năm học mới cho sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần.

Trong phần giảng lễ, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân đã chia sẻ một vài suy tư về tình yêu và ơn gọi qua bài Tin mừng Ga 21,15-19. Trước hết, ngài ghi nhận rằng Chúa Giêsu luôn yêu thương Phêrô và tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi ngay cả khi ông đã chối thầy ba lần. Mỗi lần Phêrô đáp “con yêu mến Thầy”, thì Chúa Giêsu lại trao sứ mạng “hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Điều đó cho thấy tiếng gọi của Chúa Giêsu là tiếng gọi của tình yêu. Đức Cha khẳng định: “Tình yêu chính là tiêu chuẩn để Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng của Ngài cho các tông đồ và cho mỗi người chúng ta”. Chúa chẳng đòi hỏi chúng ta về học vấn, về tài ba lỗi lạc; nhưng Chúa cần nơi chúng ta một tấm lòng yêu mến”. Ngài khuyên các chủng sinh cố gắng hy sinh, học hỏi, luyện tập để ngày càng trở nên giống Chúa hơn, và như thế mới trở nên bớt bất xứng trước tình yêu quá cao vời mà Chúa dành cho mỗi người.

Tiếp đến, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hướng về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đang họp tại Rôma với chủ đề “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi”. Dựa trên Tài liệu làm việc (Instrumentum Laboris) của Thượng Hội đồng, Đức Cha lược tóm bốn đặc điểm làm nổi bật tinh thần môn đệ của Đức Maria xuyên qua biến cố Truyền tin, đó là: im lặng, ký ức, thương xót và hy sinh. Qua đó, ngài mời gọi các chủng sinh, là những người trẻ của Giáo hội, biết noi gương Đức Maria trong hành trình sống đức tin và biện phân ơn gọi linh mục. Cuối cùng, Đức Cha khép lại bài chia sẻ của mình với lời cầu nguyện “Điều con xin Chúa”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ đã thay lời cho đại gia đình ĐCV bày tỏ lòng tri ân đến quý Đức Cha, quý Cha, quý Thầy Cô giáo và quý vị Ân nhân. Trước hết, ngài giới thiệu sĩ số sinh viên của toàn trường năm nay là 267 (gồm 217 chủng sinh và 50 tu sĩ của hai dòng Biển Đức Thiên An và Thánh Tâm). Cha Giám đốc ghi nhận rằng năm học mới đang mở ra với biết bao vui mừng và hứa hẹn, nhưng chắc chắn không thiếu những thách đố, chông gai và bất ngờ. Sau khi cám ơn quý Đức Cha và từng thành phần đang hiện diện, ngài kính xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện, không ngừng nâng đỡ cộng tác với chủng viện để năm tu học này được kết thúc tốt đẹp vào giữa tháng Sáu năm 2019.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chụp với nhau những tấm hình lưu niệm tại nhà nguyện mới được trùng tu, và dùng bữa cơm trưa thân mật trong tình huynh đệ.

BBT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30