ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: KỲ TĨNH TÂM NĂM CỦA CÁC CHỦNG SINH

Written by xbvn on Tháng Mười Một 3rd, 2015. Posted in Huế, Đại Chủng Viện Huế

Từ chiều ngày 26/10 đến sáng 01/11, các thầy ĐCV Huế bước vào kỳ tĩnh tâm năm dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Tất Trung (OP). Hòa chung với Giáo Hội Hoàn vũ trong năm “Đời sống thánh hiến”, năm kỷ niệm lần thứ 500 sinh nhật của thánh nữ Tê-rê-xa A-vi-la và theo đề nghị của Hội Xuân Bích, Đại Chủng Viện Huế chọn chủ đề : “chiêm niệm trong đời sống linh mục giáo phận” cho suốt năm học 2015-2016. Do đó, đây cũng là chủ đề chính được Cha giảng phòng chia sẻ trong kỳ tĩnh tâm này.

Trong thánh lễ khai mạc sáng thứ ba (27/10), Cha Giám đốc mời gọi các thầy “buông mình cho Chúa Thánh Thần”, tác nhân chính của công cuộc đào tạo, cầu xin Ngài hướng dẫn, dìu dắt và biến đổi tâm hồn mỗi người nên tốt hơn, mới hơn và thu được nhiều hoa trái thiêng liêng trong dịp tĩnh tâm này.

Dựa theo Chương 12 trích từ cuốn “Spiritual Theology” của Cha Jordan Aumann, một “bậc thầy” về Linh đạo của Dòng Đaminh, qua cách diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, Cha giảng phòng đã giúp các thầy có một cái nhìn mạch lạc và hệ thống về “các cấp bậc cầu nguyện” trong đời sống Giáo Hội. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến ba cách thế chính là khẩu nguyện, suy niệm và chiêm niệm được trình bày một cách cô động trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Bên cạnh phần lý thuyết, Cha còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực, những dẫn chứng cụ thể về cầu nguyện, suy niệm và chiêm niệm mà Ngài đã từng thực hiện trong hoạt động mục vụ của mình. Theo Cha Giuse, đối với một linh mục Giáo phận, dường như việc cầu nguyện và hoạt động không tách rời nhau nhưng có quan hệ mật thiệt, bổ túc, nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Cầu nguyện giúp cho việc mục vụ được sinh hoa trái tốt lành và trái lại mục vụ khơi nguồn cho việc cầu nguyện được thành toàn hơn. Không có chuyện đặt nặng bên này mà xem nhẹ bên kia hay ngược lại nhưng phải được thực hiện song hành trong đời sống của một linh mục giáo phận.Với cung cách đơn sơ, giản dị và nhiều năm kinh nghiệm về giảng thuyết, Cha thực sự tiếp thêm nhiều chất liệu cần thiết cho các chủng sinh suy tư, cầu nguyện và chiêm ngắm với Chúa Giêsu.

Mỗi buổi chiều, các thầy có giờ lần hạt mân côi chung kính Mẹ Maria, bởi lẽ, Mẹ có một vị trí đặc biệt trong con đường ơn gọi của mỗi chủng sinh và trong đời sống linh mục sau này. Ngoài ra, kỳ tĩnh tâm đã ưu tiên nhiều thời gian riêng tư để các thầy có cơ hội cầu nguyện, gặp gỡ và tiếp xúc cá nhân với Chúa. Mỗi tối, các thầy còn có một giờ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng và hoàn toàn “tự do” để tâm sự và thưa chuyện với Ngài.

Sau bữa ăn tối trước ngày bế mạc, Cha Giám đốc bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha giảng phòng. Sự hiện diện của Cha trong gần một tuần lễ nói lên tình hiệp thông huynh đệ trong Giáo Hội và đem đến những chất liệu mới giúp các thầy cầu nguyện sốt sắng trong những ngày tĩnh tâm vừa qua. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn thánh cho Cha trong sứ vụ linh mục của mình.

Kỳ tĩnh tâm kết thúc sau Thánh lễ Các Thánh Nam Nữ, để nhờ lời bầu cử của các Ngài, đời sống cầu nguyện và chiêm niệm không chỉ được thực hiện trong những ngày tĩnh tâm nhưng còn kéo dài cách sung mãn và đều đặn trong suốt cả năm học và suốt đời.

Một “kỳ nghỉ với Chúa” đã khép lại cùng với những hoa trái thiêng liêng mà Thánh Linh ban tặng cho mỗi người. Với những ánh sáng nhận được từ cuộc tĩnh tâm này, mỗi chủng sinh sẽ nỗ lực nhiều hơn để ngày càng kết hiệp thâm sâu với Chúa qua đời sống suy niệm, cầu nguyện và chiêm niệm của mình.

Ban TT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30