ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ NGÀY TỰU TRƯỜNG 2016-2017

Written by xbvn on Tháng Chín 4th, 2016. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

            Đến hẹn lại lên, đúng ngày 03 tháng 9, sau những tháng hè thực tập mục vụ tại các giáo xứ và sống bên gia đình, toàn thể quý thầy Đại Chủng Viện Huế lại nô nức tựu trường trong bầu khí ấm áp và nồng thắm của tình thầy trò, tình đồng môn để bước vào một năm tu học mới.

IMG_1002

IMG_1027

            Vào lúc 17h15, tất cả quý thầy đã có mặt tại nhà hội của Đại Chủng Viện để gặp gỡ nhau đầu năm học và chào đón các Cha trong Ban đào tạo cùng toàn thể quý Soeurs và các anh chị em nhân viên đang phục vụ cho công cuộc đào tạo tại Đại Chủng Viện Huế.

IMG_0049

            Khởi đầu buổi gặp gỡ là bầu khí vui tươi và tràn đầy sức sống của quý thầy qua những ca khúc sinh hoạt và những tràng pháo tay. Sau đó, thầy Đoàn trưởng Phêrô Nguyễn Quang Long đại diện toàn thể chủng sinh đoàn có lời chào mừng Cha Giám đốc, quý Cha giáo, quý Soeur và anh chị em nhân viên. Thầy Đoàn trưởng cũng giới thiệu 209 thầy thuộc 4 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa trong niên học này với đầy đủ tám lớp gồm lớp tu đức, ba lớp triết học, lớp năm thử và bốn lớp thần học. Đặc biệt, toàn thể Đại Chủng Viện hân hoan chào đón 34 thầy lớp tu đức và 27 thầy lớp thần học I trở về sau năm thử.

IMG_0042

            Tiếp đến, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ có đôi lời với quý thầy trong buổi gặp gỡ đầu năm học. Mở đầu, Cha nêu lên mục đích của Chủng Viện là để phục vụ các chủng sinh, góp phần giúp chủng sinh phân định, đào luyện ơn gọi và sống đúng với ơn gọi của mình.

IMG_0046

            Cha Giám đốc giới thiệu các thành viên của Ban đào tạo năm nay gồm 13 Cha. Trong đó, Cha Giuse Bùi Ngọc Nam, chuyên ngành Giáo Luật, vừa trở về từ Pháp.

IMG_0051

IMG_0043

            Ngoài ra, Cha Giám đốc còn giới thiệu với quý thầy về ban hậu cần gồm có bốn Soeur thuộc Dòng Phaolô và các anh chị em nhân viên.

IMG_0050

            Cha nhắn nhủ với quý thầy về tinh thần hiệp thông với luồng gió mới của Giáo Hội hoàn vũ và sống hài hòa bốn chiều kích trong tiến trình đào tạo và tự đào tạo là: nhân bản, thiêng liêng, trí thức, mục vụ. Trong đó, Cha cũng nhấn mạnh đến một khoa sư phạm thăng tiến tự do, trưởng thành, sáng tạo để xứng đáng là người và là con cái Chúa.

            Cũng trong buổi gặp gỡ này, Cha Giám đốc đã lưu ý đến chương trình của những ngày đầu năm học, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, giáo phận Đà Nẵng, với các chủng sinh vào chiều thứ Sáu (ngày 9 tháng 9) và thánh lễ khai giảng năm học do Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xavie chủ tế vào sáng thứ Bảy (ngày 10/09).

            Sau đó, toàn thể Đại Chủng Viện đã đọc kinh chiều chung tại nhà nguyện để cùng nhau tạ ơn và dâng năm học mới lên Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Thần, tác nhân chính của công cuộc đào tạo.

IMG_0060

IMG_0062

            Vào lúc cuối ngày, sau giờ kinh tối, toàn thể Đại Chủng Viện dâng mình cho Mẹ Maria xung quanh Diễm Tụ Đài để xin Mẹ nâng đỡ và cầu bầu cho năm học mới trổ sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30