ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: NGÀY TỰU TRƯỜNG NIÊN KHÓA 2020-2021

Written by xbvn on Tháng Chín 26th, 2020. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Sau khoảng 6 tháng rời Đại Chủng viện (ĐCV) về lại với giáo phận và gia đình, ngày 25/9/2020, quý Thầy thuộc 4 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa đã tề tựu lại mái trường Chủng viện thân yêu để tiếp tục năm tu học mới 2020-2021.

Buổi gặp mặt đầu tiên của toàn thể gia đình ĐCV diễn ra lúc 17g15, ngày 25/9/2020 tại nhà Hội. Sau ít phút lắng đọng tâm hồn và hiệp thông cùng quý Thầy Năm thử, Thầy trưởng đoàn Giuse Nguyễn Ngọc Bích thay lời cho toàn thể anh em kính chào Cha Giám đốc, quý Cha trong Ban Giám đốc, quý Soeurs và quý nhân viên phục vụ cùng toàn thể anh em chủng sinh.

Tiếp đến, Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV Huế, thay mặt cho quý Cha trong Ban Giám đốc vui mừng ngỏ lời chào tới quý Thầy đang hiện diện. Ngài giới thiệu toàn thể sinh viên gồm 206 Đại Chủng Sinh, bên cạnh đó có 29 Tu sĩ Dòng Thánh Tâm và 19 Tu sĩ Dòng Biển Đức Thiên An. Tổng số sinh viên năm nay là 254; tiếp đến Cha Giám đốc giới thiệu Ban Phục vụ, Ban Đào tạo nội trú, Ban Giảng huấn, quý cha Đồng hành lớp, đặc trách các ban ngành.

Sau phần giới thiệu, Cha Giám đốc trình bày đôi nét về các sinh hoạt và đường hướng đào tạo trong năm tu học 2020-2021. Trước tiên, ngài nhắn nhủ toàn thể gia đình ĐCV: khởi đi từ sách Giảng Viên, “dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?” ( Gv 1, 9b), chúng ta có cảm giác năm nào cũng như năm nào. Tuy nhiên, sự mới mẻ chỉ thực sự mới khi để Chúa Giêsu chạm đến chúng ta và chúng ta đón nhận Ngài vào trong cuộc đời. Cụ thể, Cha Giám đốc đề cập đến lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn “Christus Vivit”: “Đức Kitô mang sự tươi trẻ đến cho thế giới chúng ta, và mọi sự được Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống..” (CV 1). Tiếp đến, Cha Giám đốc nói về đường hướng đào tạo “Sống Đức Ái Mục Tử” (x. PDV 21), với hai điểm nhấn: thứ nhất, đào sâu dấu chỉ thời đại là đại dịch Covid-19, và lắng nghe Lời Chúa muốn nói với chúng ta điều gì về đại dịch này; thứ hai, học hỏi Thông điệp “Fratelli tutti” (Tất cả là anh em) sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô ký và ban hành ngày 4/10/2020.

Kết thúc buổi gặp mặt đầu năm, gia đình ĐCV quy tụ bên nhau trong giờ Kinh Chiều tại Nhà Nguyện để phó dâng lên Chúa một năm học mới sắp bắt đầu.

Cuối cùng, lúc 19g cùng ngày, toàn thể gia đình ĐCV tề tựu với nhau trong ngôi Nguyện đường để tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Cha Giám đốc chủ sự, nói lời lên tri ân Chúa về những ân ban cho toàn thể ĐCV trong mùa hè vừa qua và dâng lên Ngài năm tu học mới. Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu, Đức Kitô là Mục Tử Nhân Lành và Chúa Thánh Thần, cùng với Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh, luôn gìn giữ, nâng đỡ và ban muôn ơn phúc lành cho toàn thể đại gia đình Chủng viện trong năm tu học mới này.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30