ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019, TRAO TÁC VỤ ĐỌC SÁCH VÀ GIÚP LỄ CHO QUÝ THẦY LỚP THẦN HỌC I & II

Written by xbvn on Tháng Sáu 17th, 2019. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Hồi 7g00 ngày 15/6/2019, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, thay mặt cho các Đức Giám mục liên hệ, đã chủ tế Thánh lễ Bế giảng năm học 2018-2019 tại nguyện đường của ĐCV Huế. Cũng trong Thánh lễ này, ngài đã trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho quý thầy thuộc hai lớp Thần học I & II của các Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hóa. Thánh lễ Bế giảng là dịp tốt để tạ ơn Thiên Chúa về năm học vừa qua và để khắc ghi dấu ấn sâu đậm trong hành trình ơn gọi của quý thầy lãnh tác vụ. 

Đoàn đồng tế gồm có Cha Tổng Đại diện TGP Huế Antôn Dương Quỳnh, quý cha trong Ban Giám đốc, quý cha giáo và quý thầy phó tế khóa X. Cộng đoàn tham dự gồm có quý thầy cô giáo, quý tu sĩ sinh viên của dòng Biển Đức, Thánh Tâm, quý huynh trưởng Hướng Đạo và toàn thể quý thầy đại chủng sinh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, cảm nhận hồng ân trong suốt năm học vừa qua và nhận ra tiếng gọi riêng tư của Ngài dành cho mỗi người. Ngoài ra, Đức Cha xin cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho quý thầy lãnh nhận tác vụ đọc sách và giúp lễ.

Trong bài giảng lễ, trước hết Đức Cha Giuse mượn lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô để khích lệ mỗi người biết cư ngụ và chiêm ngắm Đức Kitô trong cầu nguyện. Sau đó, dựa trên các bài đọc Lời Chúa, ngài kêu gọi mọi người sống sự thật: “Đừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt là do ác quỷ”. Chính Đức Giêsu là sự thật, và Ngài đã làm chứng cho sự thật đến mức thí mạng sống trên thập giá. Qua dòng lịch sử Giáo hội, có biết bao con người dám sống làm và chứng cho sự thật ngay cả dù phải hy sinh mạng sống. Ngài ghi nhận rằng xã hội hôm nay đầy dẫy sự dối trá, vì thế việc sống sự thật là một thách đố đối với Kitô hữu. Để vượt qua thách đố này, Đức Cha khuyến dụ mỗi người sống theo gương của Thánh Phaolô: “Tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng tôi”. Một khi để cho Đức Kitô sống trong mình, các môn đệ sẽ có đủ nghị lực để sống và làm chứng cho sự thật: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Sau bài giảng lễ, Đức Cha Giuse lần lượt trao ban tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho quý thầy Thần học I & II.

Nghi thức trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ bắt đầu với việc Cha Giám đốc xướng tên các ứng viên, các ứng viên đến trình diện với Đức Cha. Ngài ban lời huấn dụ và kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý thầy lãnh nhận tác vụ. Tiếp đến, Ngài dâng lời cầu nguyện. Sau đó, trong nghi thức trao tác vụ Đọc Sách, Đức Cha trao sách Thánh cho ứng viên với lời nguyện chúc: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.

Trong nghi thức trao tác vụ Giúp Lễ, ngài trao bình thánh cho ứng viên với lời nguyện chúc: “Con hãy lãnh nhận bình đựng bánh dùng vào việc cử hành Bí tích Thánh Thể và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và Hội Thánh”. Nghi thức này tuy vắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa thâm sâu. Nó đánh dấu sự nỗ lực trong hành trình hiến dâng phục vụ của quý thầy.

Cuối Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Hồ Thứ, thay mặt cho ĐCV, dâng lời tri ân Đức Cha Giuse, Cha Tổng đại diện Antôn, quý cha giáo, quý thầy cô, quý huynh trưởng Hướng Đạo, quý sơ, anh chị em nhân viên và quý ân nhân vì sự yêu thương, cộng tác đắc lực với ĐCV trong công cuộc đào tạo linh mục. Ngài kính chúc Đức Cha, quý cha giáo, quý thầy cô và toàn thể quý tu sĩ, chủng sinh có một mùa hè an bình, vui tươi và xin hẹn gặp lại vào dịp lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vào ngày 3/9/2019. 

Thánh lễ kết thúc lúc 8g30 cùng ngày với nghi thức truyền thống tôn vinh Đức Mẹ tại Diễm Tụ Đài.

BTT  ĐCV Huế

 

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30