ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ CẦU HỒN CHO CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN HỮU ĐĂNG

Written by xbvn on Tháng Mười 26th, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Sáng ngày 26/10/2020, tại Nhà nguyện Đại Chủng viện Huế, toàn thể gia đình Đại Chủng viện đã hiệp thông trong thánh lễ cầu hồn cho Cha Cố Phêrô Nguyễn Hữu Đăng. Thánh lễ đã được cử hành trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và sâu lắng. Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV Huế, chủ tế thánh lễ, cùng với sự đồng tế của quý Cha.

Ý thức rằng “có sự hiệp thông như thế trong toàn Nhiệm Thể của Chúa Giêsu Kitô, nên ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết sức thành kính nhớ đến những người đã qua đời, và bởi vì ‘dâng hy lễ để đền tội cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, là một ý nghĩ đạo đức và thánh thiện’ (2Mcb 12,45), nên Hội Thánh cũng dâng lời cầu cho họ. Lời cầu nguyện của chúng ta cho họ không những có thể giúp đỡ họ, mà còn làm cho sự chuyển cầu của họ cho chúng ta nên hữu hiệu” (GLHTCG, số 958).

Khởi đầu thánh lễ, Cha Giuse chủ tế cho biết, Cha Cố Phêrô là người rất gần gũi với gia đình ĐCV, đặc biệt với Hội Linh Mục Xuân Bích. Từng là sinh viên và là giáo sư ĐCV Huế, Cha Cố Phêrô đã có một cuộc đời gắn liền với gia đình ĐCV Huế thân thương.

Sau đó, Cha Giuse giới thiệu sơ lược về cuộc đời của Cha Cố Phêrô: sinh ngày 29/12/1930, tại Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Năm 1956-1960, tu học tại ĐCV Xuân Bích, Thị Nghè, Sài Gòn. Ngày 31/5/1960, ngài được lãnh nhận thiên chức linh mục tại Sài Gòn. Hai khoảng thời gian từ năm 1966 – 1969 và từ năm 1996-2001, ngài là giáo sư tại ĐCV Huế. Bên cạnh đó, Cha Giuse chia sẻ rằng Cha Cố Phêrô là một con người thẳng thắn bênh vực sự thật và rất yêu thương mọi người.

Vào lúc 19g10, thứ Năm, ngày 02/7/2020, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Đăng đã an nghỉ trong Chúa, tại nhà hưu dưỡng Linh mục, Giáo phận Phan Thiết, hưởng thọ 90 tuổi, với 60 năm Linh mục. Thánh lễ an táng đã diễn ra lúc 08g30 ngày 6/7/2020 tại Nhà thờ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết, do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, chủ tế.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa Cha Cố Phêrô về hưởng hạnh phúc viên mãn trong Tình Yêu của Ngài.

Sơ lược về cuộc đời của Cha Cố Phêrô:

Sinh ngày 29/12/1930, tại Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Năm 1942-1950, tu học tại Tiểu Chủng Viện Ba Làng, Giáo phận Thanh Hóa.

Năm 1950-1953, học tại trường Kẻ Giảng, Thanh Hóa.

Năm 1954, ngài di cư vào Miền Nam và tu học tại Đại Chủng Viện Xuân Bích, Vĩnh Long.

Năm 1955-1956, dạy học tại Tiểu Chủng Viện Tân Thanh, Bảo Lộc.

Năm 1956-1960, tu học tại ĐCV Xuân Bích, Thị Nghè, Sài Gòn.

Ngày 31/5/1960, ngài được lãnh nhận thiên chức linh mục tại Sài Gòn.

Các nơi Cha Cố Phêrô đã phục vụ:

Năm 1960-1966, giáo sư Tiểu Chủng Viện Làng Sông, Giáo phận Quy Nhơn.

Năm 1966-1969, giáo sư ĐCV Xuân Bích, Giáo phận Huế.

Năm 1969-1974, du học tại Pháp quốc.

Năm 1974-1975, giáo sư ĐCV Hòa Bình, Giáo phận Đà Nẵng.

Năm 1975-1991, quản xứ Thanh Đức, Đà Nẵng; sau đó ngài nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng và Phan Thiết.

Năm 1990-1991, Tổng Đại Diện Giáo phận Đà Nẵng.

Năm 1996-2001, giáo sư ĐCV Huế.

Năm 2000-2008, giáo sư chủng viện Thánh Nicôla, Giáo phận Phan Thiết.

(Sơ lược về cuộc đời, nguồn: http://gpphanthiet.com/vi/news/sinh-hoat-giao-phan/thanh-le-an-tang-cha-phero-nguyen-huu-dang-5800.html)

BTT ĐCV HUẾ

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30