ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2016-2017

Written by xbvn on Tháng Chín 11th, 2016. Posted in Huế, Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Vào lúc 10h sáng thứ Bảy ngày 10/09/2016, Đại Chủng Viện Huế đã tổ chức thánh lễ khai giảng niên khóa 2016-2017 trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Thánh lễ này được dâng kính Chúa Thánh Thần, là tác nhân chính yếu trong công cuộc đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện (x. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đào tạo linh mục – định hướng và chỉ dẫn, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2010, số 158).

khaigiang2016-2017-5

Thánh lễ khai giảng được Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế chủ tế. Đoàn đồng tế gồm có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm, Cha Phó Bề trên Đan Viện Biển Đức Thiên An, Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện, quý Cha trong Ban Giám Đốc và các Cha giáo ngoại trú thuộc Giáo phận Huế, cùng với sự hiện diện của quý Thầy Cô giáo và tất cả các chủng sinh, tu sĩ đang theo học tại Đại Chủng Viện.

khaigiang2016-2017-13

Trong lời ngỏ đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục mời gọi mọi người hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã ban cho từng người trong gia đình Đại Chủng Viện. Tiếp đến, Đức Tổng cũng bày tỏ lòng tri ân đối với Mẹ Hội Thánh, mà đại diện là Đức Thánh Cha Phanxicô, các Thánh Bộ, các Hội Đồng Tòa Thánh, đã luôn cầu nguyện, hướng dẫn bằng những chỉ thị và nâng đỡ chủng viện cả về vật chất lẫn tinh thần.

khaigiang2016-2017-18

Sau đó, Đức Tổng Giám Mục cũng cám ơn Hội các Linh mục Xuân Bích đã hy sinh đón nhận và đảm nhận công việc đầy khó khăn và tế nhị này. Các Linh mục của Hội Xuân Bích đã chu toàn một cách tốt đẹp công việc đào tạo linh mục cho cả bốn giáo phận: Huế, Đà Nẵng, Kontum và Hưng Hóa. Đồng thời, quý Cha đã giúp đào tạo trí thức cho các tu sĩ Dòng Thánh Tâm và Đan Viện Biển Đức Thiên An. Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục cũng mời gọi mọi người tri ân các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres và quý anh chị em nhân viên đã hy sinh thời giờ và sức lực để phục vụ cho quý thầy đang được thụ huấn dưới mái trường Đại Chủng Viện. Đức Tổng Giám mục cũng nhắn nhủ quý thầy hãy thể hiện tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn mọi thành phần Dân Chúa bằng cách không ngừng tu học để ngày càng tăng triển về các chiều kích đào tạo nhân bản, trí thức, thiêng liêng và mục vụ, để mai ngày có thể trở thành những mục tử như lòng Chúa và Giáo Hội ước mong.

khaigiang2016-2017-24

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục đã khai triển vai trò của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo linh mục. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ và là Thầy Dạy được hứa ban cho các Tông Đồ ngày xưa (x. Ga 14,26), và ngày nay được hứa ban cho mọi Kitô hữu. Đức Tổng Giám Mục mời gọi các chủng sinh ý thức sự hiện diện liên lỉ của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo.

Đức Tổng Giám Mục mời gọi mỗi chủng sinh hãy ý thức Thánh Thần Thiên Chúa là thầy dạy. Chúa Giêsu không ở mãi với các Tông Đồ nhưng Chúa Thánh Thần ở với các Tông Đồ suốt đời. Vì thế, những môn triết học và thần học tại Đại Chủng Viện là để giúp các chủng sinh đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa. Các chủng sinh cần đào tạo lương tâm của mình. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp các chủng sinh sống chân lý đang gọi mời mỗi người. Đại Chủng Viện khác đại học ngoài đời. Đại học đời chú trọng đến kiến thức và văn bằng. Trong khi đó, việc học triết học và thần học không chỉ để thủ đắc kiến thức, nhưng trên hết là học để biết yêu thương và sống những điều đã được nhận lãnh để trở thành chứng nhân loan truyền những điều đã được sống. Trọng tâm của tất cả các môn triết học và thần học không phải là một cái gì đó nhưng là Đức Giêsu Kitô. Tinh thần của đời sống linh mục là theo sát Đức Kitô và yêu mến Giáo Hội của Ngài. Các môn triết học và thần học trở nên nền tảng vững chắc để phát triển đời sống cách trọn vẹn và vững bền. Vì xã hội ngày nay có nhiều biến chuyển đổi thay nên mỗi người cần Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nhắc nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy.

khaigiang2016-2017-47

Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục mời gọi các chủng sinh ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúa Thánh Thần muốn ở lại trong cuộc đời mỗi chủng sinh chỉ khi nào mỗi người biết cầu khẩn và ao ước Ngài ở cùng. Chúa Thánh Thần cũng không làm phép lạ một mình nhưng đòi hỏi sự cộng tác tích cực của các chủng sinh. Đức Tổng Giám Mục nêu lên ba điều mà mỗi chủng sinh nên làm để cộng tác với Chúa Thánh Thần là “tinh thần hiếu học khiêm tốn không tự mãn, sự cầu tiến và kiên trì nhẫn nại”.

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám Mục đã tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần đến soi lòng mở trí và đổ tràn những hồng ân của Ngài vào lòng mọi người để có thể học biết các Mạc Khải, các giáo huấn của Đức Giêsu, các thánh truyền và các huấn quyền của Hội Thánh.

khaigiang2016-2017-43

Cuối thánh lễ, Cha Giám Đốc Giuse Hồ Thứ, PSS, đã thay mặt toàn thể gia đình Đại Chủng Viện dâng lời cám ơn Đức Tổng Giám Mục, Đức Cha Giuse, quý Cha giáo và quý thầy cô giáo.

 Thánh Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Đại Chủng Viện kết thúc lúc 11h. Sau Thánh lễ, quý Đức Cha, quý Cha, quý thầy cô cùng toàn thể các chủng sinh, tu sĩ của hai dòng Thánh Tâm và Biển Đức Thiên An đã chụp hình lưu niệm chung tại phía trước Diễm Tụ đài.

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31