ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ: THÁNH LỄ TRAO TU PHỤC CHO QUÝ THẦY KHÓA 19

Written by xbvn on Tháng Một 17th, 2020. Posted in Đại Chủng Viện Huế

Sáng thứ Sáu, 17.01.2020, trong bầu khí của những ngày chuẩn bị đón Năm Mới Canh Tý, tại Đại Chủng viện (ĐCV) Huế đã diễn ra thánh lễ trao Tu phục cho quý thầy lớp Tu Đức, khóa 19. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế chủ tế. Đồng tế với ngài trong thánh lễ có cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc ĐCV Huế, cha Bônaventura, Tổng Đại diện giáo phận Đà Nẵng, cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục giáo phận Huế, quý cha thuộc dòng Thánh Tâm Huế và Đan viện Thiên An, quý cha trong Ban Giám đốc ĐCV cùng quý cha giáo.

Bộ Tu phục mà các Chủng sinh khoác trên mình nói lên ý nghĩa cao quý của ơn gọi mà quý thầy đang theo đuổi: chết đi cho chính mình, chết đi cho trần gian, để hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và Giáo Hội của Người. Ngày được lãnh nhận Tu phục là một biến cố đáng ghi nhớ của mỗi Chủng sinh. Vì đây là cơ hội để quý Thầy thêm xác tín về ơn gọi mà mình đã được lãnh nhận, để đáp trả bằng những quyết tâm, những hy sinh, những dấn thân quảng đại và mạnh mẽ hơn trong quãng đường phía trước của đời dâng hiến.

Sau khi đã trải qua “Tháng Sa mạc” tại Đan viện Thiên An Huế, từ ngày 15.12.2019 đến ngày 16.01.2020, với đỉnh cao là tuần Linh thao đặc biệt do cha Phạm Hòa Lạc, sj, hướng dẫn, 28 thầy lớp Tu đức khóa 19 đã được lãnh nhận Tu phục từ tay Đức TGM Giuse.

Đúng 10g00, đoàn đồng tế tiến vào Nhà nguyện ĐCV trong những lời ca đầy tâm tình của bài ca nhập lễ. Mở đầu thánh lễ, ĐTGM Giuse đã gợi lên những hội tụ của niềm vui trong thánh lễ này: ngày quý thầy Tu đức đón nhận áo mới, đánh dấu một bước đường mới; ngày lễ Tất niên của truyền thống dân tộc, cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý ân sư, ân nhân; một ngày lễ trong niềm vui lớn hơn khi được diễn ra trong Năm Thánh mừng 170 năm thành lập giáo phận Huế. ĐTGM cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người nghèo, người đau khổ được đón một cái Tết an vui.

Trong phần giảng lễ, khởi đi từ đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa Giêsu chữa một người bại liệt được bốn người khiêng tới (x. Mc 2, 1-12), ĐTGM đã chia sẻ với cộng đoàn rằng đây là một câu truyện khá ly kỳ và hấp dẫn. Ngài mời gọi cộng đoàn ngắm nhìn để nhận ra bài học từ người bại liệt trong đoạn Tin Mừng này: bài học về tinh thần tin tưởng, không buông xuôi trước nghịch cảnh; bài học về tình liên đới, đồng hành. Cách đặc biệt, trong khung cảnh của ĐCV, bài học về sự liên đới và đồng hành càng có giá trị hơn: “Tình liên đới huynh đệ có thể làm nên những phép lạ!” Vì thế ngài mời gọi mọi người trong cộng đoàn hãy hợp tác, liên đới để cùng nhau dấn thân, phục vụ mọi người, nhất là ở những “vùng ngoại biên”. Ngài nhắc nhở rằng, đừng quên luôn có Đức Kitô, Đấng kêu gọi, đích điểm và là Đấng đồng hành với chúng ta.

Tiếp đó là nghi thức làm phép và trao Tu phục cho quý thầy thuộc 4 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kontum, Hưng Hóa thuộc khóa 19. Niềm hân hoan như toát ra từ những khuôn mặt những anh em lần đầu được chính thức khoác lên mình bộ Tu phục như lan tỏa cho cả cộng đoàn hiện diện.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Bề trên ĐCV đã có những tâm tình tri ân dâng lên ĐTGM chủ tế, quý Cha đồng tế, quý nữ tu, quý thầy cô, quý trưởng hướng đạo, quý ân nhân, quý nhân viên cùng toàn thể cộng đoàn. Vì đây cũng là thánh lễ Tất niên của ĐCV trước khi quý thầy được trở về gia đình vui đón Tết Canh Tý, nên cha Bề Trên cũng dâng những lời chúc ý nghĩa và chân thành tới ĐTGM và cộng đoàn.

Sau thánh lễ, ĐTGM và quý Cha đã ghi lại những bức hình kỷ niệm với anh em mới lãnh nhận tu phục, đồng thời cùng tham dự bữa tiệc Tất niên đậm tình huynh đệ cùng toàn thể gia đình ĐCV.

BTT ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
« Th2    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31