ĐCV HUẾ: CHA ANTÔN NGUYỄN HUY ĐIỆP CHIA SẺ KINH NGHIỆM MỤC VỤ

Written by xbvn on Tháng Mười Một 25th, 2022. Posted in Việt Nam, Đại Chủng Viện Huế

Chiều ngày 23/11/2022, từ lúc 14h00 đến 15h40, tại ĐCV Huế diễn ra buổi chia sẻ ngoại khoá về kinh nghiệm đời sống mục vụ do Cha Antôn Nguyễn Huy Điệp, Linh mục Giáo phận Qui Nhơn, trình bày.

Ratio về đào tạo linh mục của Bộ Giáo Sĩ cũng như định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong việc đào tạo linh mục đặc biệt nhấn mạnh: “Việc đào tạo trong chủng viện có mục tiêu cụ thể hướng đến là các chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ”. Trong đó, chiều kích mục vụ chính là cùng đích, là mục tiêu thực tiễn hay đích đến của quá trình đào tạo. Tuy nhiên, chiều kích mục vụ không đơn giản chỉ là việc lĩnh hội nơi trường lớp hay sách vở, nhưng còn bao hàm và chứa đựng qua những kinh nghiệm thực tế. Chính vì lí do đó, trong lời ngỏ trước buổi ngoại khoá, cha Phó Giám đốc Phêrô Phan Tấn Khánh, Giám học tại ĐCV phát biểu: “Trong chủng viện có thể dạy cho các chủng sinh rất nhiều môn học, nhưng riêng chiều kích mục vụ lại cần nhiều thời gian lắng đọng, kinh nghiệm thực tiễn đúc kết qua nhiều môi trường mục vụ khác nhau. Và với kinh nghiệm mục vụ lâu năm, buổi chia sẻ được đúc rút bằng cả cuộc đời ơn gọi của Cha Antôn hứa hẹn sẽ trang bị thêm cho các thầy những hành trang cần thiết trong sứ vụ mai này.”

Mở đầu bài thuyết trình, cha Antôn chia sẻ về kinh nghiệm ơn gọi của cha trong 24 năm làm chủng sinh và 24 năm làm linh mục. Với những thăng trầm theo thời cuộc, ơn gọi đặc biệt nơi cha Antôn giúp các thầy cảm nhận được: dù ơn gọi mỗi người có khác nhau đến đâu, nhưng điểm giống nhau giữa các ơn gọi chính là sự hiện diện và quan phòng của Thiên Chúa qua từng bước chân người môn đệ.

Bằng kinh nghiệm và tâm huyết đối với Giáo Hội, trong bài thuyết trình, cha Antôn đã đặc biệt nhấn mạnh đến những vấn đề gây cản trở cho đời sống mục vụ trong tương lai gần mà các thầy sẽ phải đối diện. Vấn đề đầu tiên là sự trung thực. Xã hội ngày càng phát triển thì con người càng thiếu tôn trọng sự thật. Để tiến thân hay đạt được mục đích của mình, người ta có thể đánh đổi sự trung thực mà không cảm thấy áy náy. Nhưng các chủng sinh và linh mục tuyệt đối không bao giờ được làm như vậy. Vấn đề tiếp theo gây cản trở cho đời sống mục vụ mà cha Antôn nhắc đến là khía cạnh tình cảm và đời sống tính dục. Theo cha Antôn, tình cảm lành mạnh (mẫu tử, cha con, huynh đệ) là điều cần thiết và bình thường nơi một con người. Nhưng những tình cảm mang màu sắc tình yêu nam nữ, nhất là có bóng dáng của xu hướng tính dục, thì người chủng sinh và linh mục cần “tỉnh táo, dừng đúng lúc và lựa chọn từ bỏ cách dứt khoát”. Và cuối cùng, vấn đề phổ biến, gây nhiều khó khăn cho đời sống mục vụ là sự lệ thuộc vào tiền bạc và của cải vật chất. Cha Antôn cũng dành nhiều thời gian để chia sẻ về những hệ luỵ của việc lệ thuộc vào tiền bạc, của cải vật chất.

Trước khi kết thúc buổi chia sẻ, rất nhiều câu hỏi liên quan đến đời sống mục vụ mà các thầy đã, đang và sẽ gặp phải được đặt ra cho cha Antôn. Và các thầy đã nhận được những câu trả lời hết sức thực tế, sâu sắc và cởi mở.

Ước mong rằng với những kinh nghiệm mục vụ sâu sắc, sự lạc quan, thánh thiện nơi cha Antôn sẽ khơi dậy nên ngọn lửa yêu mến và lòng nhiệt huyết của các thầy đối với đời sống mục vụ mai này. Cùng xin Chúa Thánh Thần là tác nhân chính yếu trong công cuộc đào tạo ban nhiều ơn lành cần thiết cho việc đào tạo những linh mục tương lai trong lòng Giáo Hội.

Giuse Nguyễn Duy Thế

Lớp Thần học I

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30