ĐHY BUSTILLO: “GIÚP ĐỠ CÁC LINH MỤC TRỞ THÀNH NHÂN CHỨNG CỦA TIN MỪNG”

Written by xbvn on Tháng Hai 8th, 2024. Posted in Linh mục, Thế Giới, Tý Linh

Đức Giám mục giáo phận Ajaccio ở Corse đã phát biểu vào ngày 6 tháng 2 tại hội nghị quốc tế về việc thường huấn linh mục, do Bộ Giáo sĩ đồng tổ chức. Đức Hồng y nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tìm ra một ngôn ngữ mới cho các linh mục ngày nay để làm chứng cho Tin Mừng, một chứng tá ngang qua sự gần gũi với thế giới.

Hội nghị quốc tế về thường huấn linh mục đang diễn ra tại Vatican. Khoảng một ngàn linh mục từ khoảng 60 quốc gia đã đến tham dự khóa đào tạo này do Bộ Giáo sĩ tổ chức với sự cộng tác của Bộ loan báo Tin Mừng và Bộ các Giáo hội Đông phương. Cho đến ngày 10 tháng 2, các hội nghị được tổ chức xoay quanh chủ đề “Khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa nơi anh (2 Tm 1,6)”, mục tiêu là xác định những con đường đào tạo linh mục tốt hơn trước những thay đổi về nhân chủng học, văn hóa và xã hội của thế giới đương đại. Trong số các diễn giả hôm thứ Ba ngày 6 tháng 2 có Đức Hồng Y người Pháp François-Xavier Bustillo, giám mục giáo phận Ajaccio ở Corse.

Bài thuyết trình của ngài có chủ đề “các linh mục trong sự thay đổi thời đại”. Đối với Đức Hồng y, có rất nhiều thách thức đối với các linh mục ngày nay, trong một thế giới được đánh dấu bởi chủ nghĩa thế tục và, trong một số xã hội, là một hình thức thờ ơ. Đức Hồng y dòng Phanxicô nhấn mạnh, khi rời khán phòng ở Rôma, nơi ngài phát biểu trước khoảng một ngàn linh mục: “Chúng ta thường có cái nhìn xã hội học về các linh mục, chúng ta chỉ ra vấn đề ơn gọi, điều vốn không ổn. Điều quan trọng là phải thực dụng và thực tế, nhưng trong một thế giới đang tìm kiếm ý nghĩa, điều quan trọng là phải tự nhủ rằng chúng ta có thể mang lại điều gì đó tốt lành và thiện hảo”.

Cơ hội « tái sinh »

Tuy nhiên, nếu Đức Hồng Y chỉ ra sự thờ ơ đặc biệt ở một số xã hội phương Tây, thì ngài vẫn tỏ ra tích cực: “Tôi cảm thấy ngày càng có nhiều sự tò mò, người ta không còn thù địch về mặt ý thức hệ nữa, ngày nay hầu hết người trẻ không biết Chúa Giêsu và Giáo hội, họ không biết Thiên Chúa”. Đây là mảnh đất truyền giáo mở ra nhiều cánh cửa đối với Đức Giám mục của Ajaccio. “Sự thờ ơ và thiếu hiểu biết là cơ hội phải nắm bắt, không kiêu ngạo và không phức tạp. Các linh mục có cơ hội mang lại câu trả lời cho một thế giới đang khao khát sự thật.”

Cuối cùng, về bi kịch của các linh mục ấu dâm, Đức Hồng Y cũng coi đó là một cơ hội để “tái sinh”. “Một số linh mục đã lấy đi cuộc sống của người khác, những con người của  sự thánh thiêng đã tàn sát các cuộc đời, thế nhưng ngày nay, chúng ta phải hiểu rằng ơn gọi của linh mục không phải là nhận mà là cho đi.” Đối với Đức cha Bustillo, điều này liên quan đến việc quay trở lại các thực hành của Chúa Giêsu: “Quyền bính ngang qua sự gần gũi, quyền bính của Chúa Kitô với đám đông đến gặp Người”.

Tý Linh

(theo Olivier Bonnel, Vatican News)

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30