ĐHY PAROLIN : « KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC », VIỆC NÉM BOM MỘT BỆNH VIỆN NHI Ở MARIOUPOL

Written by xbvn on Tháng Ba 10th, 2022. Posted in Luân lý, Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

« Không thể chấp nhận được ! » : Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kết án việc ném bom một bệnh viện nhi và một nhà hộ sinh ở Marioupol, Ucraina, hôm 9/3/2022, Radio Vatican đưa tin.

« Tôi nói rằng đánh bom một bệnh viện là không thể chấp nhận được. Không có bất kỳ lý do nào, không có bất kỳ động cơ nào để làm điều đó », ĐHY Parolin tuyên bố với các phóng viên đã hỏi ngài ở  một hội nghị tại Rôma.

Một cuộc không kích của Nga đã phá hủy bệnh viện này, được cải  tạo vào năm 2019, và là nơi chăm sóc khoảng 72.000 trẻ em.

Trong video dài 1 phút 19 giây do Tổng thống Ucraina đăng, người ta nhìn thấy các tòa nhà bị nổ tung, các mảnh vỡ, nệm, mảnh kính nằm ngổn ngang trên mặt đất.

 Theo Tổ chức y tế thế giới, ít nhất 19 cuộc tấn công đã xảy ra ở Ucraina nhằm vào các cơ sở và nhân sự y tế và xe cứu thương, làm ít nhất 10 người chết, kể từ cuộc xâm lơcj của Nga vào ngày 24/2.

« Phiên bản đầu tiên được đưa ra cho cuộc chiến này là đó là một hoạt động quân sự chỉ nhắm phá hủy các cơ sở quân sự ở Ucraina để đảm bảo an ninh của Nga. Đánh bom một bệnh viện cho trẻ em, một bệnh viện nhi, không liên quan gì đến mục đích này », ĐHY tuyên bố. Theo tờ Il Messaggero, ĐHY « rất lo ngại, trước tiên bởi những gì đang diễn ra, vì nó đã trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện ».

Đối với ĐHY, không gian cho các cuộc thương lượng bị hạn chế, nhưng ngài tiếp tục hy vọng rằng có thể đạt được một lập trường thương lượng.

ĐHY đã điện đàm với Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong vòng hơn 30 phút vào ngày 8/3/2022. Nhưng Bộ trưởng ngoại giao Nga « đã không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào », « bất kỳ bảo đảm nào về các hành lang nhân đạo », ĐHY cho biết.

Tuy nhiên, ĐHY lặp lại sự sẵn sàng của Tòa Thánh để thực hiện các bước trên mặt trận ngoại giao để tìm ra những giải pháp có thể chấm dứt chiến tranh.

Cách riêng, Tòa Thánh đã yêu cầu chấm dứt xung đột và củng cố đàm phán, sẵn sàng làm trung gian, nếu Tòa Thánh được coi là có thể hữu ích, nhưng Tòa Thánh cần được mời gọi làm như thế.

ĐHY bày tỏ nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh kéo dài : « Cần phải có sự cởi mở từ phía mỗi người, vì chỉ cần có ý muốn đàm phán thực sự và tìm ra những thỏa thuận thì những vấn đề mới có thể được giải quyết. (…) Nếu mỗi người đều bám  lấy lập trường của mình, thì không có gì có thể được thực hiện. Chiến tranh sẽ tiếp tục và trở nên ngày càng chết chóc, và với viễn cảnh, xin Chúa phù giúp chúng ta, nó thậm chí có thể được mở rộng. Tôi hy vọng rằng không, tôi hy vọng rằng không ».

 Mặt khác, ĐHY nhấn mạnh rằng sự hiện diện của hai Hồng y Konrad Krajewski  và Michael Czerny ở Ucraina là dấu hiệu mà Đức Thánh Cha muốn mang đến sự đóng góp ngoại giao, tinh thần, nhưng còn cả nhân đạo của mình.

Sau cùng, đề cập đến những lời phát biểu của Đức Thượng phụ giáo chủ Chính Thống Nga Kirill (*), ĐHY Parolin đã tuyên bố rằng những tuyên bố này « không tạo thuận lợi » và « không thúc đẩy » sự hiểu biết nhau, trái lại chúng có nguy cơ « kích động hơn nữa các tâm trí », dẫn đến « sự leo thang mà không giải quyết cuộc khủng hoảng cách hòa bình ».

Tý Linh

(theo ZENIT)

———————–

(*) Thượng phụ giáo chủ Moscou, trong bài giảng hôm Chúa Nhật 6/3, đã có những phát biểu sau :

« Những gì đang diễn ra hôm nay…không chỉ thuộc phạm vi chính trị…Đó là ơn cứu độ của con người, là chỗ đứng mà con người sẽ chiếm giữ bên phải hay bên trái của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, Đấng đến trong thế gian với tư cách là Thẩm Phán và Đấng Tạo Dựng của công trình tạo dựng ».

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30