ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI KHÍCH LỆ CÁC GIÁM MỤC CHẤP NHẬN NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG SỨ MẠNG CỦA MÌNH

Written by xbvn on Tháng Một 6th, 2013. Posted in Tâm linh, Thế Giới, Tý Linh

Sự khắc khoải của Thiên Chúa đối với con người, và của con người đối với Thiên Chúa,  nằm ở trung tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sáng Chúa Nhật 6.1.2013, dịp phong chức cho 4 tân Giám mục, trong đó có thư ký riêng của ngài là Đức cha Georg Gänswein.

Đối với Đức Bênêđictô XVI, dựa vào hình ảnh của các nhà Đạo sĩ Đông phương, trước tiên Giám mục phải là một « con người có tâm hồn khắc khoải », một con người « đang mong đợi, không bằng lòng với một thu nhập bảo đảm và một địa vị xã hội có lẽ được mọi người biết đến ». Là « những người có học thức », các Đạo sĩ « muốn biết liệu Thiên Chúa hiện hữu hay không, ở đâu và làm sao Ngài hiện hữu ». Tắt một lời, họ là « những người tìm kiếm Thiên Chúa ».

Ngày nay, Giám mục phải không chỉ là « một con người mà mối quan tâm của ngài hướng đến Thiên Chúa », nhưng còn là « một con người mà người ta quan tâm đến, một con người được các hoàn cảnh của nhân loại chạm đến, một con người cho người khác ». Ngài chỉ sẽ được như thế nếu ngài « được Thiên Chúa chinh phục ». Tắt một lời, « mối khắc khoải của con người đối với Thiên Chúa  và, từ đó, mối khắc khoải của Thiên Chúa đối với con người, không được cho phép Giám mục ở yên ».

« Can đảm nói ngược lại những xu hướng đang thịnh hành »

Định hướng giao nhau này được xây dựng trên đời sống cầu nguyện, vốn « muốn kéo chúng ta ra khỏi sự tiện nghi sai lệch của chúng ta, khỏi sự khép kín của chúng ta nơi những thực tại vật chất hữu hình và thông truyền cho chúng ta mối khắc khoải đối với Thiên Chúa ».

Phương thức làm việc này của Giám mục, được Đức Thánh Cha nhắc lại, có những hệ quả cụ thể : « Đối với các Giám mục, việc tìm kiếm chân lý là quan trọng hơn là sự cười nhạo về thế giới bề ngoài thông minh ». Và Đức Bênêđictô XVI muốn trở lại lâu hơn ở mối tương quan đặc thù này với thế giới. Vì « ngày nay thuyết bất khả tri đang thịnh hành rộng rãi vốn có những tín điều của nó và cực kỳ bất bao dung đối với tất cả những gì đặt vấn đề về nó ». Do đó, « ngày nay, việc can đảm nói ngược lại những xu hướng thịnh hành là điều cấp bách đối với một Giám mục ». Đức Thánh Cha không ngại dùng hình ảnh « những con chiên giữa bầy sói ».

Lấy lại đoạn Công vụ Tông đồ (5, 40), khi Hội đường Do thái truyền đánh đòn các Tông đồ, Đức Bênêđictô XVI đã cảnh giác các giám mục tương lai : « Những người kế vị các Tông đồ cũng phải chờ đợi bị đánh đòn nhiều lần, theo cách hiện đại, nếu các ngài không ngừng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu-Kitô cách có thể nghe được và có thể hiểu được. Và như thế, các ngài có thể vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu sỉ nhục vì Ngài ».

 Tý Linh

Theo La Croix

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
« Th4    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31