ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI VIẾNG THĂM VÀ HUẤN ĐỨC CHO CÁC CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN HUẾ

Written by xbvn on Tháng Tư 14th, 2014. Posted in Huế, Đà Nẵng, Đại Chủng Viện Huế

Nhận lời mời của Cha Giám đốc Đại Chủng Viện, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng – được tháp tùng bởi Cha Quản lý JB Trần Ngọc Tuyến – đã đến thăm và huấn đức cho các chủng sinh chiều ngày 9/4/2014.

 Mở đầu giờ huấn đức, Đức Cha Giuse cám ơn quý cha thuộc Hội Xuân Bích đã tận tình phục vụ cho công cuộc đào tạo linh mục trong Giáo hội, cách riêng là cho ba giáo phận Huế, Đà Nẵng và Kontum. Đức Cha cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên được chính thức nói chuyện với toàn thể chủng sinh – vốn thường được ví von là “con ngươi trong mắt giám mục”. Ngài cũng cổ võ tình liên đới giữa chủng viện với các giáo phận liên hệ cũng như với các cộng đoàn. “Các linh mục trong giáo phận cũng cần phải có mối liên hệ với chủng viện, với các chủng sinh – là những người cộng tác, thừa kế công việc của mình trong tương lai” – Đức Cha khẳng định.

 Với sự gần gũi và và thân tình của một hiền phụ, Đức Cha chia sẻ một vài tâm tình tuy đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần sâu sắc. Ngài ghi nhận rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy tiện nghi mà những thế hệ trước không có cơ hội tiếp cận. Nhờ Internet, điện thoại, chúng ta dễ dàng liên lạc với gia đình, người thân. Nhưng cũng từ đó, “văn hóa thư tay” dần dần bị khai tử và dường như hạn từ “thư viết tay” biến mất khỏi “từ điển” của giới trẻ hiện nay. Ngài khuyến khích các thầy năng viết thư tay – vốn là phương tiện chuyên chở tình cảm hữu hiệu hơn điện thoại, email – để bày tỏ lòng biết ơn và tình liên đới với gia đình, người thân. Hơn nữa, thư tay cũng giúp các thầy trau dồi kỹ năng viết lách, khả năng sử dụng tiếng Việt –  vốn rất cần thiết trong sứ vụ mục tử mai ngày.

 Tiếp đến, mượn lại ý tưởng của Đức Phanxicô trong bài nói chuyện với các chủng sinh và tập sinh (3/8/2013), Đức Cha Giuse cảnh giác các chủng sinh về “thứ văn hóa tạm thời” đang len lỏi vào đời sống tu trì khiến những người trẻ dấn thân trong ơn gọi khó có thể đưa ra một lựa chọn dứt khoát, một cam kết trọn đời. Trong bài nói chuyện của Đức Phanxicô có đoạn viết như sau:Cha đã nghe một chủng sinh, một chủng sinh tốt lành nói rằng anh muốn phục vụ Đức Kitô, nhưng chỉ 10 năm thôi, và rồi anh sẽ nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống khác… Thật nguy hiểm! Tuy tạm thời, nhưng điều này thật nguy hiểm bởi vì ta không đánh cược đời mình một lần cho tất cả”. Đứng trước hiện trạng đáng quan ngại ấy, Đức Cha Giuse khuyên nhủ các chủng sinh cộng tác tối đa với ân sủng để thực hiện một cam kết cả đời với Đức Kitô trong tinh thần tự do. Ngài khuyến khích các chủng sinh chăm lo cho đời sống nội tâm của mình để làm nồng thắm mối tình với Đức Kitô đến trọn đời.

 Tối cùng ngày, Đức Cha Giuse dành thời giờ gặp gỡ các thầy thuộc Giáo phận Đà Nẵng. Sáng ngày hôm sau, Ngài chủ tế thánh lễ cùng với cộng đoàn chủng viện trước khi lên đường về lại Đà Nẵng.

 ĐCV Huế

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30