ĐỨC: ĐỨC PHANXICÔ NÓI NGÀI CHIA SẺ NHỮNG QUAN NGẠI VỀ SỰ TIẾN TRIỂN CỦA GIÁO HỘI

Written by xbvn on Tháng Mười Một 22nd, 2023. Posted in Thế Giới, Tý Linh

Trong một lá thư của Đức Phanxicô để trả lời thư của bốn phụ nữ Đức, cựu đại biểu của Công nghị ở Đức, Đức Thánh Cha lưu ý rằng “các bộ phận của Giáo hội địa phương này tiếp tục đe dọa ngày càng rời xa con đường chung của Giáo hội phổ quát”. Ngài tin rằng “việc cầu nguyện, sám hối và tôn thờ là cần thiết, cũng như sự cởi mở đối với anh chị em”.

Đối mặt với những “mối quan ngại” được bày tỏ bởi bốn phụ nữ thần học gia và triết gia, về sự phát triển của “Synodale Weg”, hay “Con đường công nghị” của Giáo hội ở Đức mà họ là đại biểu và họ đã quyết định rời bỏ, Đức Phanxicô bày tỏ mối quan ngại trong một bức thư về “nhiều biện pháp cụ thể hiện nay qua đó phần lớn Giáo hội địa phương này tiếp tục đe dọa sẽ ngày càng rời xa con đường chung của Giáo hội hoàn vũ”.

Phản hồi của Đức Thánh Cha trước lá thư của các cựu đại biểu Công nghị ở Đức

Đức Phanxicô đã viết ra giấy những e ngại của ngài từng được bày tỏ trong những dịp khác, trong một lá thư đề ngày 10 tháng 11, gửi thần học gia luân lý Katharina Westerhorstmann, nhà thần học Marianne Schlosser, triết gia Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz và nhà báo Dorothea Schmidt. Bốn học giả này đã gửi một lá thư cho Đức Thánh Cha vào ngày 6/11/2023 để bày tỏ sự nghi ngờ và lo ngại về kết quả của tiến trình công nghị ở Đức đã kết thúc trong những tháng gần đây. Một cuộc hành trình có sự tham gia của 230 đại biểu, bao gồm các giám mục, linh mục và giáo dân, được chia thành các nhóm làm việc và tập trung vào việc thảo luận các chủ đề và các vấn đề như chúc lành cho các cặp đồng giới, những thay đổi về luân lý giới tính, sự độc thân của linh mục, quyền lực giáo sĩ, cuộc chiến chống lại tội lạm dụng, vai trò của phụ nữ, đặc biệt nhấn mạnh đến chức phó tế nữ và khả năng phong chức linh mục cho phụ nữ. Tất cả những chủ đề này đã được đề cập trong bốn tài liệu được trình bày vào tháng 3 vừa qua.

Thành lập một ủy ban công nghị

Bốn cựu đại biểu của Con đường công nghị đặc biệt quan tâm đến ý tưởng thành lập một ủy ban công nghị “nhằm chuẩn bị đưa ra một hội đồng định hướng và ra quyết định”. Trong lá thư của mình, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng một cơ quan như vậy “theo hình thức được mô tả trong văn bản quyết định, không thể hài hòa với cấu trúc bí tích của Giáo hội Công giáo”, và đồng thời nhắc lại rằng việc thành lập cơ quan này “đã bị Tòa thánh cấm trong một lá thư ngày 16/1/ 2023, mà tôi đã phê chuẩn dưới một hình thức đặc thù”.

Lá thư năm 2019 gởi dân Thiên Chúa

Tài liệu cũng nhắc lại Lá thư gửi dân Thiên Chúa về con đường công nghị ở Đức, được xuất bản vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, khoảng mười trang chia thành mười ba điểm, trong đó Đức Thánh Cha kêu gọi những người chịu trách nhiệm về Giáo hội ở Đức hãy đi trên con đường đúng đắn, con đường của Tin Mừng, không vượt qua những lệch lạc theo chủ nghĩa chức năng hay chủ nghĩa giản lược ý thức hệ. Trong bức thư này cũng được trích dẫn trong tuyên bố của Tòa thánh ngày 21 tháng 7 năm 2021, có nêu rõ rằng con đường công nghị không thể đưa ra các quyết định mang tính giáo thuyết. Điều đó có nghĩa là, nó không có “quyền bắt buộc các giám mục và tín hữu” phải tuân theo “các phương thức quản lý và các cách tiếp cận mới đối với giáo thuyết và luân lý”, văn bản nêu rõ như thế và đồng thời kết thúc với hy vọng rằng các đề xuất ở Đức có thể được được hội nhập vào con đường hiệp hành của Giáo hội hoàn vũ.

Cầu nguyện, sám hối và cởi mở với anh em

Nhắc lại tài liệu quan trọng của mình, Đức Thánh Cha đã viết trong thư gửi bốn phụ nữ Đức: “Thay vì tìm kiếm “sự cứu rỗi” trong các ủy ban luôn luôn mới và, với tính tự quy ngã nào đó, luôn thảo luận cùng những vấn đề, tôi đã muốn, trong Thư gửi tới Dân Chúa đang lữ hành ở Đức, nhắc lại sự cần thiết của việc cầu nguyện, sám hối và tôn thờ, đồng thời mời gọi cởi mở và đi gặp anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người bị bỏ rơi trước ngưỡng cửa các nhà thờ của chúng ta, trong đường phố, nhà tù và bệnh viện, quảng trường và thành phố.” Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi tin chắc: đây là nơi Chúa sẽ chỉ đường cho chúng ta”.

Ngài kết thúc bằng việc cảm ơn Katharina Westerhorstmann, Marianne Schlosser, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz và Dorothea Schmidt vì công trình thần học và triết học cũng như vì “chứng từ đức tin” của họ: “Hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi và cho mối quan tâm chung của chúng ta về sự hiệp nhất”.

Cuộc gặp gỡ của các Giám mục Đức và Giáo triều Rôma

Liên quan đến con đường công nghị, một cuộc gặp đã diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tại Vatican giữa Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, và một số người đứng đầu các cơ quan của Giáo triều Rôma, cũng như các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức. Mục đích là để tiếp tục cuộc đối thoại đã bắt đầu trong chuyến thăm ad limina của các Giám mục Đức vào tháng 11 năm 2022, trong đó các vấn đề thần học và kỷ luật do Con đường công nghị nêu ra đã được thảo luận. Cách đây đúng một năm, như đã đề cập, 62 giám mục người Đức đã gặp Đức Thánh Cha trong khoảng một tuần. Họ cũng đã gặp Đức Hồng Y Parolin và các lãnh đạo bộ khác trong một cuộc họp liên bộ bí mật chưa từng có, được chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Georg Bätzing, mô tả là “một trường hợp khẩn cấp về tính hiệp hành”.

Gặp gỡ báo chí tại Học viện Giáo phụ Augustinianum ở Rôma để báo cáo về công việc, Đức Cha Georg Bätzing cho biết ngài “nhẹ nhõm” trước những cuộc trao đổi này – ngài nhấn mạnh – “ “mọi thứ, mọi thứ” đều được đặt lên bàn: những lời chỉ trích, yêu cầu, đề xuất , sự dè dặt ở “Rôma” và sự bối rối. Các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và Giáo triều trên hết là một cơ hội để làm sáng tỏ rằng các Giám mục Đức không mong muốn tạo ra một “cuộc ly giáo””. Ngài tuyên bố: “Chúng tôi là người Công giáo và chúng tôi muốn tiếp tục như vậy”.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)

Tags: , ,

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30